Cán bộ cơ sở gắn kết ý Đảng, lòng dân

Giữa nhịp phát triển ngày càng sôi động của phường Xuân Lập, tỉnh Ðồng Nai, khu phố Tân Thủy hôm nay 'khoác lên mình' diện mạo khang trang, sạch đẹp với những tuyến đường bê tông kiên cố, điện chiếu sáng phủ khắp các ngõ hẻm, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Để có được sự đổi thay rõ nét ấy là cả một quá trình bền bỉ, tâm huyết của tập thể cấp ủy, chính quyền địa phương, trong đó có dấu ấn đậm nét của ông Hồ Sấm Hội (49 tuổi), hiện là Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tân Thủy, người được bà con nơi đây tin yêu, quý trọng.

Khéo làm dân vận

Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tân Thủy, ông Hồ Sấm Hội thấu hiểu sâu sắc những khó khăn, vất vả của người dân địa phương. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về, năm 1998, ông tích cực tham gia công tác Đoàn và được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn khu phố Tân Thủy. Từ đó đến nay, ông lần lượt đảm nhiệm nhiều vị trí công tác ở cơ sở như: công an viên, Phó trưởng Công an phường, Bí thư Chi bộ khu phố Tân Thủy…

Với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập, ông Hồ Sấm Hội (bìa phải) thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Ảnh: An Nhơn

Với cương vị Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tân Thủy, phường Xuân Lập, ông Hồ Sấm Hội (bìa phải) thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân. Ảnh: An Nhơn

Đến năm 2024, ông được phân công giữ chức Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng khu phố Tân Thủy. Trên cương vị mới, ông Hội xác định rõ vai trò, trách nhiệm của mình là “cầu nối” giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân; vừa là người tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vừa là người lắng nghe, phản ánh tâm tư, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Nhắc lại những ngày đầu nhận nhiệm vụ, ông Hội không giấu được những trăn trở. Khi đó, Tân Thủy vẫn là khu vực còn nhiều khó khăn như: cơ sở hạ tầng giao thông xuống cấp, đường đất đá gồ ghề, mùa nắng bụi bặm, mùa mưa trơn trượt; điện chiếu sáng chưa phủ kín; đời sống kinh tế của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp nhỏ lẻ, thu nhập còn thấp; trình độ nhận thức pháp luật chưa đồng đều.

“Lúc mới bắt tay vào việc, áp lực rất lớn. Nhưng tôi nghĩ, nếu mình không làm thì bà con vẫn còn khó khăn. Chỉ có gần dân, hiểu dân, làm cùng dân thì mới có thể thay đổi được” - ông Hội chia sẻ.

Từ suy nghĩ đó, ông Hội cùng Ban điều hành khu phố và cấp ủy, chính quyền phường Xuân Lập đã xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó công tác dân vận được xác định là then chốt. Việc đầu tiên ông Hội làm là tổ chức họp dân, tuyên truyền, vận động bà con chung tay đóng góp nguồn lực, ngày công để làm đường theo phương thức xã hội hóa. Mọi chủ trương đều được đưa ra bàn bạc dân chủ, công khai; mọi khoản thu - chi đều minh bạch, có sự giám sát của nhân dân.

Nhờ cách làm bài bản, chặt chẽ, tuyến đường đầu tiên được bê tông hóa thành công, tạo niềm tin và sự đồng thuận cao trong nhân dân. Từ kết quả đó, ông Hội cùng Ban điều hành khu phố tiếp tục triển khai thực hiện các tuyến đường khác.

Đến nay, khu phố Tân Thủy đã bê tông hóa được 7 tuyến đường với tổng chiều dài hơn 5km; đồng thời kéo điện chiếu sáng cho 5 tuyến đường, với tổng kinh phí xã hội hóa hơn 2 tỷ đồng. Các tuyến đường cơ bản đều đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp”, góp phần thay đổi căn bản diện mạo khu phố.

Chăm lo phát triển kinh tế, nâng cao đời sống người dân

Hiện khu phố Tân Thủy có 300 hộ dân với gần 1,3 ngàn người, trong đó đồng bào Hoa chiếm khoảng 72%. Người dân chủ yếu sống bằng nông nghiệp. Nhận thấy, muốn xây dựng khu phố phát triển bền vững, trước hết đời sống kinh tế của người dân phải được cải thiện. Từ đó, ông Hội đặc biệt quan tâm đến công tác hướng dẫn, hỗ trợ bà con phát triển sản xuất.

Thời gian qua, ông Hội thường xuyên xuống tận hộ dân, nhất là các gia đình khó khăn để thăm hỏi, động viên và hướng dẫn bà con áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Đồng thời ông làm “cầu nối” mời các cơ quan chuyên môn, chuyên gia về địa phương tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi. Bên cạnh đó, ông còn hướng dẫn người dân tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Ông Hồ Sấm Hội là tấm gương điển hình về công tác dân vận của phường Xuân Lập. Với vai trò Phó Bí thư Chi bộ, kiêm Trưởng khu phố Tân Thủy, ông Hội đã tích cực vận động người dân trên địa bàn đóng góp nguồn lực để làm nhiều tuyến đường, hệ thống điện chiếu sáng các tuyến đường trong khu phố. Việc làm của ông góp phần xây dựng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân ngày một thuận lợi hơn; góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Ông NGUYỄN TRUNG TÍN, Bí thư Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Xuân Lập

Song song với phát triển kinh tế, ông Hội đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân. Ông phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với đặc thù địa bàn, giúp bà con nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật. Nhờ đó, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn khu phố nhiều năm liền được giữ vững, không xảy ra các tệ nạn xã hội.

Từ một vùng đất còn nhiều khó khăn, Tân Thủy hôm nay đã và đang chuyển mình mạnh mẽ. Những con đường bê tông kiên cố, những vườn cây xanh tốt, những ngôi nhà khang trang là minh chứng sinh động cho hiệu quả của công tác dân vận khéo và sự đồng lòng của nhân dân. Trong hành trình ấy, vai trò của ông Hồ Sấm Hội - người cán bộ cơ sở tận tâm, trách nhiệm đã để lại nhiều dấu ấn đậm nét. Bằng sự gần gũi, chân thành và cách làm khoa học, ông đã góp phần gắn kết ý Đảng với lòng dân, tạo động lực để khu phố Tân Thủy ngày càng phát triển bền vững.

An Nhơn - Thanh Giang

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202602/can-bo-co-so-gan-ket-y-dang-long-dan-ff60204/