Cách ly năm hộ dân ở phố Ngô Quyền, TP Hải Dương

Đêm 29-1, phường Tân Bình, TP Hải Dương đã khẩn cấp thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với một cụm dân cư ở phố Ngô Quyền sau khi nhận được thông tin về một trường hợp nghi mắc Covid-19.

Một đoạn phố Ngô Quyền từng bị cách ly tháng 8-2020 do liên quan đến ổ dịch Thế giới bò tươi.

Đêm 29-1, phường Tân Bình, TP Hải Dương đã khẩn cấp thực hiện các biện pháp cách ly y tế đối với một cụm dân cư ở phố Ngô Quyền sau khi nhận được thông tin về một trường hợp nghi mắc Covid-19.

Khu vực được khoanh vùng, cách ly y tế từ số nhà 215 đến số nhà 229 (gồm năm hộ dân với 11 nhân khẩu).

Mẫu xét nghiệm của trường nghi nhiễm Covid-19 là D.T.V (SN 2001), trú tại thôn An Xá, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách Hải Dương).

D.T.V làm việc tại cửa hàng áo cưới Hana, tại số 221 Ngô Quyền. Qua rà soát, có hơn 30 trường hợp tiếp xúc gần với D.T.V trong đó có một số người trực tiếp được D.T.V trang điểm.

Ngày 30-1, ông Đỗ Quang Dũng, Chủ tịch UBND phường Tứ Minh (TP Hải Dương) cho biết: Những trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng trên địa bàn TP Hải Dương sẽ bị xử phạt từ 1-3 triệu đồng.

Quán trò chơi điện tử Net Cường Gà vi phạm quy định về phòng chống dịch.

Phường đã thành lập đoàn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và tăng cường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm trong việc phòng chống dịch.

Chiều ngày 29-1, đoàn công tác đi kiểm tra, phát hiện một số trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Lực lượng chức năng của phường đã tiến hành lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với ba người không đeo khẩu trang nơi công cộng; mỗi trường hợp vi phạm bị phạt một triệu đồng.

Bên cạnh đó, phường cũng đang xử lý vi phạm đối với quán trò chơi điện tử Net Cường Gà do vẫn mở cửa hoạt động trong thời gian phòng chống dịch.

QUỐC VINH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/cach-ly-nam-ho-dan-o-pho-ngo-quyen-tp-hai-duong-633590/