Cách làm sáng tạo của Thành đoàn Hà Nội trước ngày bầu cử toàn quốc

Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng tối đa hiệu quả của tuyên truyền trên mạng xã hội hay áp dụng công nghệ để lan tỏa màu áo xanh thanh niên Thủ đô trong công tác bầu cử toàn quốc sắp tới.

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, sáng tạo trong tuyên truyền với vai trò cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Thành phố, tại trụ sở cơ quan. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Trước ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thành đoàn Hà Nội đã ứng dụng khoa học, kỹ thuật, sáng tạo trong tuyên truyền với vai trò cơ quan chuyên trách của Đoàn Thanh niên Thành phố, tại trụ sở cơ quan. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Theo đó, bộ QR code tuyên truyền bầu cử và QR code khai báo y tế cho khách đến liên hệ công tác được bố trí ngay tại cổng đón khách ra vào cơ quan Thành đoàn. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mã QR tuyên truyền bầu cử có tích hợp hệ thống đề cương tuyên truyền, infographic, clip nhảy cổ động, các clip đồ họa và file âm thanh tuyên truyền bầu cử gắn với phòng chống dịch bệnh COVID-19… (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mã QR khai báo y tế giúp khách đến liên hệ công tác khai báo y tế nhanh thông qua scan bằng camera trên điện thoại hoặc qua ứng dụng Zalo đồng thời giúp cơ quan Thành đoàn Hà Nội lưu lại thông tin người ra, vào cơ quan phục vụ khi cần rà soát, truy vết nếu có. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ QR code là ý tưởng sáng tạo được Chi đoàn Văn phòng Thành đoàn tham mưu triển khai gắn sát với nhiệm vụ chuyên môn của từng Ban, Văn phòng, thể hiện tinh thần xung kích và vai trò của người cán bộ Đoàn chuyên trách, gương mẫu đi đầu trong tuyên truyền, ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bộ QR code tuyên truyền bầu cử và QR code khai báo y tế sẽ được triển khai tới tất cả các chi đoàn thanh niên trên địa bàn Hà Nội trong dịp bầu cử. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Mã QR tuyên truyền bầu cử của Thành đoàn Hà Nội. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Cùng với đó, Thành đoàn Hà Nội cũng thực hiện nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế khi mọi khách ra vào cơ quan phải tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn tay đầy đủ. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những thông điệp, chỉ đạo trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và những điều cần biết về bầu cử được cụ thể hóa thành nhiều bộ infographic (đồ họa thông tin qua hình ảnh) trực quan, sinh động thu hút đoàn viên, thanh niên, người dùng mạng xã hội. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thành đoàn Hà Nội cũng ban hành file thu âm tuyên truyền về bầu cử gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh và chỉ đạo 100% các quận, huyện, thị đoàn triển khai tuyên truyền thông qua mô hình loa kéo thanh niên, tuyên truyền lưu động. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Trên mạng xã hội facebook, từ ngày 7/5-23/5, Thành đoàn Hà Nội đã phát động và lan tỏa thử thách nhảy Bầu cử trách nhiệm - Chống dịch toàn diện' trong các cấp bộ Đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi Thủ đô. (Ảnh chụp màn hình)

Các đoàn viên thanh niên trực đêm tại chốt phòng dịch cửa ngõ xóm Đông Anh trước đợt bầu cử. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Các cơ sở Đoàn trực thuộc Thành đoàn Hà Nội cũng đã chủ động, sáng tạo trong thiết kế các ấn phẩm tuyên truyền của riêng mình, hỗ trợ các hội đồng bầu cử các địa phương tại Hà Nội. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Đoàn Thanh niên trường Đại học Dân lập Phương Đông phối hợp với Hội Người mù quận Thanh Xuân xây dựng bộ tài liệu âm thanh về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tới người khiếm thị. (Ảnh: Thành đoàn Hà Nội)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/cach-lam-sang-tao-cua-thanh-doan-ha-noi-truoc-ngay-bau-cu-toan-quoc/713189.vnp