Các nước Arab bắt đầu chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

Một số quốc gia Arab bắt đầu tiêm vaccine ngừa Covid-19 trong khi số ca mắc Covid-19 ở một số quốc gia đang gia tăng trở lại.

UAE ngày hôm nay (23/12), bắt đầu chiến dịch tiêm miễn phí vaccine "Pfizer-BioNtech". Ủy ban tối cao về quản lý khủng hoảng và thiên tai ở Dubai cho biết một chiến dịch tiêm chủng rộng rãi và miễn phí ngừa Covid-19 bằng vaccine Pfizer được triển khai. UAE có gần 196.000 ca mắc Covid-19 trong đó 642 trường hợp tử vong cho đến nay. Trước đó, Saudi Arabia là quốc gia Arab đầu tiên sử dụng vaccine phòng Covid-19 cho người dân.

Ai Cập chuẩn bị tiêm vaccine ngừa Covid-19.Ảnh Reuters

Ngày 23/12, Bộ Y tế Bahrain cũng kêu gọi những người có nhu cầu tiêm vaccine chống Covid-19 trực tiếp đến các trung tâm y tế nơi cư trú để tiêm vaccine, bắt đầu từ ngày 25/12. Bộ Y tế Bahrain khẳng định việc tiêm chủng sẽ không cần đăng ký điện tử trước và miễn phí cho tất cả các thành viên trong xã hội, công dân và người dân. Các trung tâm y tế đã chuẩn bị và sẵn sàng cấp dịch vụ tiêm chủng cho người dân từ 8h sáng đến 18h tối các ngày trong tuần, kể cả thứ Sáu và thứ Bảy.

Trong khi đó, một số nước như Marốc số ca mắc Covid-19 vẫn tăng cao. Nước này ghi nhận 2.646 trường hợp mắc Covid-19 trong ngày 22/12, tăng 877 ca so với một ngày trước đó, nâng tổng số ca mắc ở nước này lên hơn 420.000 trường hợp. Tổng số ca tử vong do dịch Covid-19 ở Marốc tăng lên 7.030 người. Chính quyền Marốc đã áp đặt các hạn chế mới để ngăn chặn sự lây lan của dịch như giới nghiêm vào ban đêm trong thời gian ba tuần từ 21h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau, trừ những trường hợp đặc biệt; đóng cửa các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng và các cửa hiệu lớn, bắt đầu từ 20h tối; cấm tụ tập công cộng.

Bộ Y tế Tunisia vừa thông báo 38 ca tử vong và 1. 605 ca mắc Covid-19 trong ngày 22/12. Trước tình hình dịch bện gia tăng, Tunisia thông báo sẽ cấm tất cả các sự kiện đông người, bao gồm cả lễ mừng năm mới, kéo dài thời gian giới nghiêm ban đêm cho đến ngày 15/1/ 2021.

Tại Ai Cập trong ngày 22/12 có 788 ca mắc Covid-19 và 37 trường hợp tử vong. Đến nay, Ai Cập ghi nhận tổng số 127.000 ca mắc Covid-19, 7.167 người tử vong kể từ khi dịch bùng phát bắt đầu vào tháng 2.

Chính phủ Ai Cập cũng đã lên kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 cho người dân và nâng cấp các bệnh viện đề phòng dịch gia tăng mạnh, khuyến cáo người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch. Bộ Y tế và Dân số Ai Cập đã thông báo cơ chế phân phối vaccine cho những nhóm đầu tiên được tiêm chủng, là đội ngũ y tế tại các bệnh viện cách ly, người già và những người mắc bệnh mãn tính. Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết, việc phân phối vaccine sẽ được tiến hành vào cuối tuần này hoặc đầu tuần tới./.

Ngọc Thạch/VOV-Cairo

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/cac-nuoc-arab-bat-dau-chien-dich-tiem-vaccine-ngua-covid-19-826167.vov