Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ
Ngày 2/10, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy tiếp tục đi kiểm tra, nắm tình hình, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại nhiều địa phương
* Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại phường Nam Cường
Cùng đi có Đại tá Đặng Quốc Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Lãnh đạo phường Nam Cường báo cáo với đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả trên địa bàn.
Kiểm tra tình hình cụ thể tại khu vực tổ dân phố số 5, đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã nghe lãnh đạo phường Nam Cường báo cáo tình hình thiệt hại do hoàn lưu bão số 10 gây ra trên địa bàn, cũng như tình hình khắc phục hậu quả.
Theo báo cáo của địa phương, những ngày vừa qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn phường Nam Cường xảy ra mưa lớn kéo dài, gây nhiều thiệt hại về tài sản, cơ sở hạ tầng các tuyến mương thoát nước, hệ thống điện, nhà dân và trụ sở làm việc bị ngập trong nước, thông tin liên lạc bị gián đoạn tại nhiều khu vực.


Vẫn còn một số khu vực trên địa bàn phường Nam Cường bị ngập úng cục bộ.
Cụ thể, trụ sở hành chính của phường, nhiều nhà văn hóa, đình, đền, chùa Nam Cường bị ngập sâu và cô lập hoàn toàn; trên 1.900 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó trên 1.000 hộ phải di dời, chủ yếu trên các tuyến đường Trần Bình Trọng, Phạm Khắc Vinh, Lê Chân, Láng Tròn, đường Yên Bái – Khe Sang, đường đập đầu mối, đường đi xã Tuy Lộc, đường dạo hồ, đường dạo hồ 2, hồ 3, đường Lê Chân, đường Yên Bái - Khe Sang và các tuyến đường liên thôn.
Mưa lũ cũng gây thiệt hại khoảng 380 ha lúa, hoa màu và nuôi thủy sản; hơn 3.000 gia súc, gia cầm, vật nuôi. Ước thiệt hại về tài sản của cơ quan, đơn vị và nhà dân trên địa bàn khoảng 70 tỷ đồng.
Hiện trên địa bàn vẫn còn một số khu vực ngập cục bộ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh động viên, thăm hỏi tình hình thiệt hại của một số hộ dân trên địa bàn phường Nam Cường.
Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên một số hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ; tặng quà động viên bộ đội giúp dọn bùn đất tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 5.



Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương và các lực lượng tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ.

Đồng chí Trần Huy Tuấn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng quà động viên bộ đội giúp dọn bùn đất tại Nhà văn hóa tổ dân phố số 5.
Đồng chí chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục quyết liệt chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả; đối với các khu vực còn ngập úng cục bộ, cần quan tâm hỗ trợ tối đa cho người dân vượt qua khó khăn; nội dung nào vượt quá khả năng của địa phương cần báo cáo nhanh để tỉnh có chỉ đạo kịp thời.
Đồng chí cho biết, tỉnh đã yêu cầu ngành điện nhanh chóng sửa chữa hệ thống đường dây, khu vực nào, nhà nào đảm bảo đủ điều kiện thì đóng điện trở lại để người dân ổn định sinh hoạt và huy động hệ thống máy bơm vệ sinh nhà ở, đường phố. Tỉnh cũng sẽ nghiên cứu xây dựng hệ thống trạm bơm phù hợp đảm bảo công tác tiêu lũ, hạn chế tình trạng ngập úng cục bộ kéo dài.

Đại tá Đặng Quốc Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nắm tình hình công tác giúp khắc phục hậu quả của bộ đội tại phường Yên Bái.
Ngay sau đó, Đại tá Đặng Quốc Đồng – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh đã đến kiểm tra, động viên bộ đội giúp dân dọn bùn đất, khắc phục hậu quả mưa lũ tại một số điểm bị ảnh hưởng trên địa bàn phường Nam Cường, Yên Bái.


Bộ đội tranh thủ từng phút, tích cực lao động để nhanh chóng hoàn thành công việc.
Được biết, đến nay, Quân khu 2 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã huy động hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn tỉnh.
Với tinh thần khẩn trương, thậm chí một số điểm, cán bộ, chiến sĩ gần như làm thông trưa, tranh thủ thời điểm bùn đất còn nhão, dễ di chuyển, nhanh chóng hoàn thành công việc để người dân sớm ổn định cuộc sống trở lại.
*Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Bảo Thắng, Tằng Loỏng và Gia Phú
Sáng 2/10, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy và Đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10 trên địa bàn các xã Bảo Thắng, Tằng Loỏng và Gia Phú.
Cùng đi có đồng chí Lý Thị Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bảo Thắng và lãnh đạo các địa phương.

Quang cảnh buổi làm việc với xã Bảo Thắng.
Theo thống kê, tại xã Bảo Thắng - địa phương chịu thiệt hại nặng nề bởi hoàn lưu cơn bão số 10, đến nay, có 2 người chết, 2 người bị thương; gần 200 ngôi nhà bị ngập nước, gần 200 ha hoa màu gồm lúa, ngô, cây lâu năm chịu thiệt hại.
Trên 30 điểm sạt lở đường giao thông nông thôn tại các thôn: Lượt, Mom Đào 1, Hải Niên, Làng Chưng 1, Đo Ngoài, Tân Thắng, Múc; mưa lũ cũng làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các tuyến tỉnh lộ: 161, 151C, 157.
Tổng thiệt hại đến thời điểm này là 2 tỷ đồng.

Đoàn công tác kiểm tra công tác khắc phục hậu quả hoàn lưu bão số 10 tại xã Tằng Loỏng.
Tại xã Tằng Loỏng, đến nay, hoàn lưu bão số 10 đã làm trên 100 hộ dân bị ảnh hưởng; trên 90 ha cây trồng bị thiệt hại (chủ yếu là lúa, ngô đang đến kỳ thu hoạch); 32 điểm sạt lở với tổng khối lượng trên 10.000 m3; ước tổng thiệt hại trên 11 tỷ đồng.

Điểm sạt lở chia cắt hoàn toàn thôn Bản Cam, xã Gia Phú.
Tại xã Gia Phú, hoàn lưu bão số 10 đã làm trên 80 hộ dân bị tốc mái, hư hỏng, ngập nước; trên 64 ha hoa màu bị thiệt hại.
Đặc biệt, Tỉnh lộ 152, đoạn qua thôn Nậm Trà bị sạt lở taluy dương nhiều điểm; đường bê tông lên thôn Bản Cam bị đứt gãy, sạt taluy dương với khối lượng lớn, người và phương tiện không thể di chuyển.
Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn công tác đã trực tiếp đến các điểm sạt lở, các điểm có nguy cơ cao, chỉ đạo chính quyền địa phương thực hiện ngay các phương án ứng phó, trong đó, ưu tiên đảm bảo an toàn về con người, nhanh chóng khắc phục các tuyến giao thông bị đứt gãy, chia cắt, nhanh chóng ổn định đời sống người dân.


Đồng chí Nguyễn Tuấn Anh - Phó Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường các điểm sạt lở.
Trước diễn biến bất thường của thời tiết, cũng như cơn bão số 11 sắp tiến vào nước ta, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu chính quyền các địa phương cần nêu cao tinh thần cảnh giác, triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra. Trọng tâm là tăng cường rà soát, sơ tán người còn ở trong vùng nguy hiểm, nơi nguy cơ sạt lở, ngập lụt cao, khu vực bị chia cắt, cô lập… đến nơi an toàn.
Cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ngành thường xuyên theo dõi sát sao tình hình mực nước trên sông, kiên quyết di dời người và tài sản có nguy cơ bị thiệt hại, với phương châm bảo đảm tính mạng cho người dân phải đặt lên hàng đầu.
* Đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Phong Dụ Thượng và Phong Dụ Hạ
Ngày 2/10, đồng chí Giàng Thị Dung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cùng Đoàn công tác đã tới kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại xã Phong Dụ Thượng, Phong Dụ Hạ.

Đồng chí Giàng Thị Dung và Đoàn công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình thiệt hại tại xã Phong Dụ Hạ.
Cùng đi có đồng chí Lê Thị Thanh Bình - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; các đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành của tỉnh.
Tại các địa phương, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Giàng Thị Dung và Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế, nắm tình hình thiệt hại và công tác khắc phục hậu quả mưa lũ.
Theo báo cáo nhanh của xã Phong Dụ Hạ, hoàn lưu bão số 10 đã khiến 2 người bị thương; 147 nhà ở bị ảnh hưởng, trong đó có 5 nhà bị lũ cuốn trôi, sạt lở đất gây sập đổ hoàn toàn; 66 ha cây trồng bị thiệt hại; nhiều công trình, đường giao thông bị sạt lở, đứt gãy…
Ước tính thiệt hại trên 115 tỷ đồng.


Đồng chí Giàng Thị Dung và Đoàn công tác kiểm tra tình hình thực tế tại cơ sở.
Xã đã huy động trên 700 người từ lực lượng tại chỗ cùng nhiều phương tiện, máy móc khẩn trương hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ, sạt lở, khắc phục sạt lở giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.
12 đoàn công tác được thành lập trực tiếp tới từng thôn bị ảnh hưởng để chỉ huy, hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả; rà soát, đánh giá, thống kê thiệt hại, lập phương án, hồ sơ đề xuất khắc phục; trực tiếp tới thăm hỏi các hộ gia đình có nhà bị sập đổ hoàn toàn.
Tại xã Phong Dụ Thượng, mưa lũ khiến 1 người chết, 53 nhà ở bị ảnh hưởng, 47 ha cây trồng cùng nhiều cơ sở hạ tầng giao thông, công trình nước sạch, thủy lợi, thông tin liên lạc bị thiệt hại, tổng giá trị ước trên 97 tỷ đồng.
Xã cũng đã trình bày phương án di dời các hộ dân trong khu vực nguy cơ cao, khắc phục về cơ sở hạ tầng, an sinh xã hội, khôi phục sản xuất…

Đồng chí Giàng Thị Dung và Đoàn công tác nắm bắt tình hình tại xã Phong Dụ Thượng.
Qua báo cáo và kiểm tra thực tế tại những khu vực bị thiệt hại bởi mưa lũ, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã lắng nghe những đề xuất, kiến nghị của địa phương; ghi nhận và biểu dương tinh thần chủ động, kịp thời ứng phó của địa phương.
Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đầy đủ chính sách hỗ trợ cho gia đình bị thiệt hại; rà soát các điểm có nguy cơ sạt lở, chủ động xây dựng phương án di dời, bố trí tái định cư để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân; huy động lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, xử lý môi trường, khơi thông các điểm sạt lở, nhanh chóng ổn định đời sống Nhân dân.


Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, động viên các gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy đã đến trực tiếp các hộ gia đình có người thiệt mạng, nhà ở bị thiệt hại, ân cần hỏi thăm, chia sẻ khó khăn và đề nghị chính quyền địa phương quan tâm, xây dựng phương án hỗ trợ tái định cư để người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.