Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương nhân Kỷ niệm 112 năm ngày sinh của đồng chí Tô Hiệu

Ngày 4/3, các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể chính trị của tỉnh và thân nhân đồng chí Tô Hiệu đã dâng hương nhân Kỷ niệm 112 năm ngày sinh đồng chí Tô Hiệu (1912-2024) tại Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La, Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La và Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thân nhân đồng chí Tô Hiệu dâng hương tại phần mộ đồng chí Tô Hiệu, Nghĩa trang Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thân nhân đồng chí Tô Hiệu cùng nhau ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu.

Các đại biểu đã ôn lại cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí Tô Hiệu. Đồng chí Tô Hiệu sinh năm 1912, tại thôn Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, là con út trong một gia đình nho học nghèo, dòng họ Tô yêu nước, nhiều đời khoa bảng của tỉnh Hưng Yên. Tiếp nối truyền thống yêu nước của gia đình, dòng họ, quê hương, khi mới 14 tuổi, đồng chí Tô Hiệu đã tham gia các phong trào bãi khóa, để tang cụ Phan Châu Trinh, nên đã bị nhà trường thực dân đuổi học; 32 tuổi đời, trong đó có 18 năm tham gia cách mạng, với nhiều năm bị giam cầm ở các nhà tù, trong đó có Nhà tù Sơn La và ông đã hy sinh tại nơi đây.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thân nhân đồng chí Tô Hiệu dâng hương tại Nhà tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Nhà tù Sơn La.

Đồng chí Nguyễn Hữu Đông dâng hương nơi đồng chí Tô Hiệu hy sinh tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Nhà tù Sơn La.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh kính cẩn dâng hương tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ và đồng chí Tô Hiệu trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La nguyện noi theo “Tinh thần Tô Hiệu” và các bậc tiền bối cách mạng, một lòng đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng quê hương Sơn La ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, xứng đáng với mong mỏi và công lao to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.

Duy Tùng

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/thoi-su-chinh-tri/cac-dong-chi-lanh-dao-tinh-dang-huong-nhan-ky-niem-112-nam-ngay-sinh-cua-dong-chi-to-hieu-v41WcVAIg.html