Các doanh nghiệp lớn của Anh có kế hoạch tăng đầu tư trong năm 2022

Các công ty lớn của Anh có kế hoạch tăng cường đầu tư trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu cao và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh thiếu hụt lao động ngày càng tăng.

Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Belsize Park, phía Bắc thủ đô London, Anh. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một khảo sát từ công ty kiểm toán Deloitte, các công ty lớn của Anh có kế hoạch tăng cường đầu tư trong năm 2022 để đáp ứng nhu cầu cao và ứng phó với biến đổi khí hậu trong bối cảnh thiếu hụt lao động ngày càng tăng.

Khoảng 37% giám đốc tài chính tham gia khảo sát cho biết tăng chi tiêu vốn là ưu tiên cho năm 2022. Đây là con số cao nhất kể từ khi cuộc khảo sát hàng quý bắt đầu từ năm 2009 và tăng so với mức 20% trong đầu năm 2021.

Nếu các kế hoạch này được chuyển thành hành động, chúng có thể giúp giảm bớt những vấn đề tồn tại dai dẳng tại Anh như năng suất thấp, điều mà nhiều nhà kinh tế cho là do tỷ lệ đầu tư kinh doanh thấp hơn so với các quốc gia giàu có khác.

Ian Stewart, nhà kinh tế trưởng tại Deloitte, cho biết các giám đốc tài chính có kế hoạch thúc đẩy đà tăng trưởng của doanh nghiệp mình vào năm 2022.

Những lo ngại trước đây về Brexit, chỉ việc nước Anh rời Liên minh châu Âu (EU), và tăng trưởng toàn cầu yếu đã giảm bớt. Thay vào đó, các doanh nghiệp đã “điểm tên” tình trạng thiếu lao động dai dẳng là mối đe dọa lớn nhất của mình, sau đó là biến đổi khí hậu, lạm phát cao hơn và bong bóng giá tài sản.

Ngân hàng trung ương Anh (BoE) cho biết thị trường lao động thắt chặt, mà đã đẩy tăng trưởng tiền lương lên trên mức trước đại dịch, là một trong những lý do chính khiến ngân hàng này tăng lãi suất từ mức thấp kỷ lục 0,1% trong tháng 12/2021.

Các nhà hoạch định chính sách dự báo lạm phát sẽ đạt đỉnh cao nhất trong 30 năm, khoảng 6% trong tháng 4/2022 và mất hơn hai năm để trở lại mục tiêu 2%.

Công nghệ kỹ thuật số sẽ là lĩnh vực mà các doanh nghiệp dự kiến tăng cường đầu tư nhiều nhất so với xu hướng trước đại dịch, tiếp theo là năng suất và trình độ lao động. Trong khi đó, nhà máy, máy móc và bất động sản có khả năng nhận được ít đầu tư hơn.

Động lực lớn nhất cho hoạt động đầu tư này là để hỗ trợ tăng trưởng nhu cầu dự kiến ở Anh, tiếp theo là các kế hoạch kinh doanh dài hạn và nhu cầu ở nước ngoài.

Deloitte đã thực hiện cuộc khảo sát này từ ngày 1-14/12, tham vấn 85 giám đốc tài chính từ 60 công ty niêm yết có giá trị thị trường ở mức 493 tỷ bảng Anh (669 tỷ USD) và 25 công ty con của các công ty nước ngoài lớn./.

Minh Hằng (Theo Reuters)

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/cac-doanh-nghiep-lon-cua-anh-co-ke-hoach-tang-dau-tu-trong-nam-2022/228323.html