Các địa phương khắc phục nhanh hậu quả mưa dông

Trận mưa dông đêm 22-4, rạng sáng ngày 23-4 đã gây thiệt hại về tài sản, hoa màu tại nhiều địa phương. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, các địa phương đã tập trung nhân lực, khắc phục hậu quả, ổn định đời sống người dân.

Theo Đài khí tượng thủy văn Tuyên Quang, lượng mưa đo được tại một số địa phương rất cao, như Kim Quan, Tứ Quận (Yên Sơn) lượng mưa đo được từ 98 mm đến 113 mm; TP Tuyên Quang 116 mm; Hà Lang, Phú Bình (Chiêm Hóa) 93,6 mm đến 100,6 mm; Hồng Thái (Na Hang) 85 mm... Đến 11h ngày 24-4, do ảnh hưởng của dông lốc, trên địa bàn tỉnh đã có 148 nhà dân bị tốc mái, nghiêng đổ, 70,5 ha diện tích lúa bị ngập, trên 150 ha diện tích ngô, rau màu. Thiệt hại về thủy lợi, 1 đập rọ thép bị hư hỏng; sạt lở 50 m bờ sông sát chân đê sông Lô thuộc xã Trường Sinh (Sơn Dương), sạt lở 20 m kè nhà dân tại xã Tràng Đà (TP Tuyên Quang). 2 tuyến đường tại huyện Yên Sơn bị sạt lở 2.520 m, 3 cột điện 0,4 kV bị gãy đổ…

Người dân xã Năng Khả (Na Hang) chủ động lợp lại mái nhà sau khi bị dông lốc.Ảnh: Quốc Việt

Bình An (Lâm Bình) là địa phương chịu thiệt hại nặng sau trận mưa dông. Ông Ma Công Khâm, Chủ tịch UBND xã Bình An cho biết, trận mưa lớn kèm dông lốc đã khiến ngôi nhà sàn của ông Nguyễn Thế Luận, thôn Phiêng Luông bị đổ sập hoàn toàn. Cùng thôn này, ngôi nhà của gia đình ông Triệu Nguyên Năm và hơn chục ngôi nhà khác bị tốc mái hoàn toàn và tốc mái một phần. UBND xã Bình An đã huy động lực lượng 4 tại chỗ hỗ trợ các gia đình dựng nhà tạm, lợp lại mái… để người dân ổn định cuộc sống. Đồng thời, huy động nguồn lực hỗ trợ gia đình ông Luận dựng lại ngôi nhà mới.

Na Hang cũng là địa phương chịu ảnh hưởng sau trận mưa lớn. Ông Vi Ngọc Quý, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết, trên địa bàn đã có 61 ngôi nhà ở các xã Năng Khả, Sinh Long, Sơn Phú, nhà làm việc của Trạm Kiểm lâm khu A tại xã Năng Khả... bị tốc mái một phần.

Các địa phương đã vận động người dân hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại khắc phục nhanh hậu quả, ổn định cuộc sống. Ông La Văn Đường, thôn Nà Vai, xã Năng Khả cho biết, trận dông lốc khiến gia đình ông bị thiệt hại nặng. Cũng may gia đình đã kịp thời sơ tán nên không ảnh hưởng đến tính mạng. Một phần mái nhà bị cuốn hoàn toàn, một số vật dụng của gia đình bị hư hỏng nặng. Ngày hôm sau, khi dông lốc đi qua, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể giúp đỡ, gia đình đã lợp xong mái nhà và ổn định cuộc sống.

Hạt giao thông huyện Na Hang cũng tập trung nhân lực, máy móc san gạt, khắc phục 15 vị trí sạt lở tại 3 tuyến giao thông, trong đó tuyến Côn Lôn - Sinh Long bị sạt lở 7 vị trí; tuyến Yên Hoa - Côn Lôn sạt lở 2 vị trí; đường Yên Hoa đi thôn Bản Va sạt lở 6 vị trí.

Đối với diện tích hoa màu bị thiệt hại, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các địa phương đã nhanh chóng kiểm tra, hướng dẫn người dân giữ ổn định mực nước, vệ sinh sạch sẽ tàn dư cây trồng bị dập nát, tạm dừng chăm sóc, bón phân đối với ruộng có khả năng phục hồi. Đối với diện tích không khả năng phục hồi, chuyển đổi sang cây trồng khác phù hợp.

Theo cảnh báo của Đài Khí tượng thủy văn Tuyên Quang, mưa lớn kéo dài dễ dẫn đến nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đặc biệt tại các huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên, Yên Sơn, Sơn Dương, Lâm Bình, Na Hang… Các địa phương cần tập trung theo dõi các cảnh báo thời tiết, nhanh chóng di dời, bố trí nơi ở cho người trong khu vực nguy hiểm, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Liên Việt

Nguồn Tuyên Quang: http://www.baotuyenquang.com.vn/xa-hoi/cuoc-song/cac-dia-phuong-khac-phuc-nhanh-hau-qua-mua-dong-131549.html