Ca sĩ té lầu thiệt mạng được xác định tự tử

Ellen Joyce Loo (tên tiếng Việt là Lư Khải Đồng), 32 tuổi, rơi từ tòa nhà cao tầng ở khu Happy Valley, Hồng Kông thiệt mạng ngày 5-8, được cảnh sát xác nhận là tự tử.

Cảnh sát nhận định kiểm tra sơ bộ cho thấy Lư Khải Đồng tự tử nhưng vẫn còn chờ kết quả xét nghiệm thi thể mới đưa ra kết luận chính thức. Nữ ca sĩ này không để lại di thư nên tạm thời vẫn chưa biết nguyên nhân dẫn đến hành động tiêu cực.

Lư Khải Đồng từng được chẩn đoán bị chứng rối loạn lưỡng cực năm 2013 và phải uống nhiều thuốc điều trị. Đây là dạng bệnh tâm thần, nó khiến cô gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Lư Khải Đồng từng lên tiếng thừa nhận không ít lần có ý định tự tử để chấm dứt sự mệt mỏi tinh thần.

Lư Khải Đồng tự tử

Cô ra đi khi chuẩn bị kế hoạch đám cưới với bạn đời đồng tính Dư Tĩnh Bình. Cả hai kết hôn năm 2016 ở Canada sau nhiều lần hợp tan. Tuy nhiên, Khải Đồng vẫn mong cả hai kết hôn lại lần nữa ở Đài Loan, quê hương của Tĩnh Bình. Năm 2017, Đài Loan chấp nhận hôn nhân đồng giới và cả hai lên kế hoạch cưới nhau ở đây vào đầu năm 2019.

Lư Khải Đồng sinh ra ở Canada nhưng lớn lên ở Hồng Kông. Cô gia nhập làng giải trí với vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ năm 17 tuổi và là thành viên nhóm At17. Năm 2010, nhóm nhạc tan rã, Khải Đồng bắt đầu sự nghiệp solo, mở rộng hoạt động sang Đài Loan và gặt hái thành công.

Khải Đồng từng chiến thắng nhiều giải thưởng âm nhạc lớn ở Hồng Kông, Đài Loan. Cô công khai mình là người giới thứ ba. Dù cưới Tĩnh Bình nhưng do hoạt động khác nhau, cả hai ít khi gặp nhau mà chủ yếu viết thư điện tử cho nhau. Tĩnh Bình là đạo diễn có tiếng ở Trung Quốc, thường xuyên bận rộn công tác ở đây.

Cô từng nhiều lần giành giải về âm nhạc

M.Khuê (Theo Variety, On, QQ)

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/van-nghe/ca-si-te-lau-thiet-mang-duoc-xac-dinh-tu-tu-2018080613522534.htm