Ca sĩ Lê Ngọc Thúy ra mắt MV 'Duyên tình xứ Thanh'

Chiều 30 - 11, tại TP Hồ Chí Minh, ca sĩ trẻ Lê Ngọc Thúy tổ chức họp báo ra mắt MV 'Duyên tình xứ Thanh'.

Đây là một MV không chỉ giới thiệu đến khán giả một ca khúc đậm chất trữ tình của nhà thơ Mai Đức Hùng, mà còn nhằm giới thiệu về mảnh đất xứ Thanh với những cảnh sắc tuyệt đẹp và con người thân thiện. Cũng trong MV, ca sĩ Ngọc Thúy muốn gửi gắm tình yêu của con người Thanh Hóa nói chung và người con gái xứ Thanh nói riêng, luôn mong chờ một tình yêu tốt đẹp, một hạnh phúc lứa đôi, cũng như tình yêu quê hương, đất nước.

Ca sỹ Lê Ngọc Thúy giao lưu tại buổi ra mắt MV.

Nội dung MV là câu chuyện tình của một cô gái trẻ mong chờ đón người yêu về với quê hương xứ Thanh. Cô gái và chàng trai của thời hiện đại sẽ đi đến với quá khứ và lịch sử của Thanh Hóa được tái hiện lại và kể cho chàng trai nghe về những câu chuyện tình, những thắng cảnh của quê hương mình. MV được quay tại nhiều danh lam thắng cảnh đẹp của xứ Thanh như: Khu di tích Lam Kinh; cầu Hàm Rồng; bãi biển Sầm Sơn; làng chiếu Nga Sơn…

Ca sĩ Ngọc Thúy sinh ra và lớn lên tại Hương Sơn, Hà Tĩnh và đang theo học năm 4 khoa Thanh nhạc, Nhạc viện TP Hồ Chí Minh. Năm 2017, Ngọc Thúy đã đoạt giải Giọng ca xứ Nghệ được yêu thích Nhất. Ngoài ra, Ngọc Thúy cũng được nhiều người yêu thích qua các ca khúc như: Một khúc tâm tình người Hà Tĩnh, Người đi xây hồ Kẻ Gỗ, Tiếng chim đa đa...

LÊ CÚC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giai-tri/ca-si-le-ngoc-thuy-ra-mat-mv-duyen-tinh-xu-thanh-555874