Buồn vui với 'Quỷ đỏ'

Sau khi để thua Liverpool trên sân nhà tới 0-5, mọi người đều tin rằng không sớm thì muộn HLV Ole Gunnar Solskjaer mất việc dù mới ký gia hạn hợp đồng thêm 3 năm với Manchester United hồi tháng 7 vừa qua. Nhà cầm quân 48 tuổi được cho là hiền lành nhưng cách ông biểu lộ cảm xúc trên sân bóng ở những trận đấu gần đây khiến mọi người khó chịu. 'Quỷ đỏ' đã thua 3 hòa 1 trong 4 trận Premier League gần đây nhất. Sau trận thua Aston Villa trên sân nhà và thua Leicester City ở sân khách, HLV người Na Uy vẫn cứ nhoẻn miệng cười. Phải tới trận thua Liverpool, người ta mới thấy Solskjaer lắc đầu bất lực.

HLV Antonio Conte luôn thể hiện sự nhiệt tình với cầu thủ ngay bên đường pitch. Ảnh: Reuters

Solskjaer từng là huyền thoại ở Old Trafford khi còn là cầu thủ, một trong số dấu ấn là bàn thắng trong trận chung kết Champions League 1999 giúp Manchester United thắng ngược Bayern Munich 2-1 trên sân Nou Camp. Giấc mơ của “sát thủ có gương mặt trẻ thơ” trở thành HLV huyền thoại như thầy mình Sir Alex Ferguson khó thành.

Ngay sau trận thua Liverpool, giá kèo cho Solskjaer tiếp tục cầm quân ở Old Trafford rất “rát”, đặt 5 ăn 1 cho thấy khả năng ông ra đi sau 1041 ngày là quá lớn. Ban lãnh đạo Manchester United đã chi khá nhiều tiền cho ông mua sắm trong mùa hè vừa qua sau khi đội đạt vị trí á quân. Ông kéo về Jadon Sancho, Raphael Varane và Cristiano Ronaldo để củng cố cả ba tuyến. Ngày Ronaldo quay trở lại Manchester United, nhiều người nói vui rằng thôi thì trao sớm chiếc cúp vô địch Premier League cho Solskjaer!

Thực tế, “Quỷ đỏ” sa sút không phanh trong một tháng gần đây. Ronaldo đã 4 trận liền không thể có bàn thắng. Tiền đạo Bồ Đào Nha phàn nàn với Solskjaer về tốc độ triển khai bóng quá chậm. Ronaldo đánh mất phẩm chất của Vua phá lưới Serie A mùa trước và Vua Phá lưới Euro 2020. Trung vệ Baily chặn hỏi HLV Solskjaer lý do vì sao chọn Maguire thi đấu ở trận thua Leicester City dù đội trưởng chỉ có 1 buổi tập vì chấn thương.

Bruno Fernandes cũng không còn duy trì được khả năng xốc dậy lối chơi cho toàn đội như trước. Paul Pogba chơi dở hơn rất nhiều so với ở đội tuyển Pháp. Harry Maguire chơi tệ hơn như thời còn ở Leicester City. Wan Bissaka cũng mất đi điểm mạnh là những cú xoạc bóng. Sancho chưa thể bắt nhịp với lối chơi của đội… Một tập thể rệu rã nên rất cần được làm mới càng sớm càng tốt.

Solskjaer vẫn chưa có danh hiệu nào cho Manchester United. Sự kiên nhẫn của người hâm mộ đã cạn sau trận thua Liverpoool. Họ cần một nhà cầm quân mạnh mẽ, thể hiện cảm xúc trong từng phút giây thi đấu để kéo tinh thần đội bóng vào lúc này. Người ta nói tới Antonio Conte, nhà cầm quân quyết định chia tay Inter Milan sau khi giúp đội bóng này vô địch Scudetto mùa hè vừa qua.

Cựu HLV Chelsea được đánh giá cao không chỉ về chuyên môn mà cả phong cách cầm quân đầy máu lửa bên đường pitch. Ông từng giúp Juventus vô địch Serie A 3 mùa liên tiếp, giúp Chelsea vô địch Premier League trước khi tới Inter Milan. Conte khiến người hâm mộ để ý vì “ngôn ngữ cơ thể” của ông bên đường pitch: ăn mừng, buồn bã, tiếc nuối… với từng đường bóng của học trò trên sân.

TỊNH BẢO

Nguồn Đà Nẵng: http://www.baodanang.vn/channel/5433/202110/buon-vui-voi-quy-do-3893314/