Bùi Tiến Dũng dính chấn thương vì đồng đội sút bóng vào tay

CLB Hà Nội cho biết thủ thành Bùi Tiến Dũng dính chấn thương vì đồng đội sút bóng vào cổ tay và sẽ không thể tham dự trận gặp Shandong Luneng vào ngày 19/2 tới.

Bùi Tiến Dũng được cổ động viên săn đón trên khán đài Không thể ra sân do chấn thương tay, song tân binh của CLB Hà Nội vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các cổ động viên trên khán đài.

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng 2-0 trước Bình Dương tối 16/2, HLV trưởng Chu Đình Nghiêm cho biết: “Bùi Tiến Dũng dính chấn thương nhẹ ở cổ tay khi khởi động trong trận đấu tại Bangkok (với Bangkok United hôm 12/2 - PV). Oseni sút bóng quá mạnh vào tay nên Tiến Dũng bị thương một tuần tới 10 ngày”.

Tiến Dũng ngồi trên khán đài theo dõi trận CLB Hà Nội thắng Bình Dương 2-0 vì chấn thương.

Từ ngày gia nhập CLB Hà Nội, Tiến Dũng vẫn chưa đá một trận nào. Thủ thành tuyển Việt Nam lẽ ra có thể được ra sân ở trận đấu này nhưng chấn thương đã ngăn cản cơ hội chơi bóng của anh. Trước Shandong Luneng tại AFC Champions League, Tiến Dũng cũng sẽ vắng mặt. Nếu may mắn, anh vẫn kịp bình phục trước ngày vòng 1 V.League khởi tranh cuối tuần sau.

Ngoài Tiến Dũng, CLB Hà Nội còn mất Hoàng Vũ Samson vì treo giò, không có ngoại binh Brandon Marquee McDonald vì vấn đề hộ chiếu, trong khi tiền vệ phòng ngự Vitor Moses chấn thương nhẹ. Vắng mặt ba ngoại binh quan trọng này sẽ khiến sức mạnh của đội bóng thủ đô giảm đi đáng kể.

Nhân sự cũng đang là vấn đề đau đầu của CLB Hà Nội mùa này khi họ phải thi đấu trên ba mặt trận cúp châu Á, V.League và Cúp quốc gia. Giải thích cho quyết định chiêu mộ thủ thành Bùi Tiến Dũng và các ngoại binh mới, ông Nghiêm nói: “Chúng tôi tham dự cúp châu Á thì cần thêm các suất Tây, cần nhiều lực lượng để luân chuyển”.

Bùi Tiến Dũng bị CĐV vây kín khi kết thúc trận đấu giữa CLB Hà Nội và Bình Dương.

“Nếu hôm nay không có những cầu thủ mới để luân chuyển, chúng tôi sẽ khó đá được. Nếu cho Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh đá liên tục, họ sẽ có nguy cơ dính chấn thương. Chúng tôi cần lực lượng dày để luân chuyển liên tục cho việc phải đá 3, 4 ngày/trận”, ông Nghiêm giải thích.

Ngày mai, CLB Hà Nội sẽ xuất phát lúc 8h sáng và tới nơi lúc 24h đêm cùng ngày. Đội bóng phải trải qua một chặng chuyển tiếp ở Quảng Châu. Trận cầu với Shandong Luneng sẽ diễn ra ngày 19/2 tới. Đó cũng là vòng loại cuối cùng trước vòng bảng AFC Champions League 2019.

Thanh Hà
Ảnh: Minh Chiến

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/bui-tien-dung-dinh-chan-thuong-vi-dong-doi-sut-bong-vao-tay-post917145.html