Tự chế pháo có vi phạm pháp luật không?

° Tuy việc mua bán, sử dụng pháo nổ đã bị cấm theo quy định pháp luật, nhưng lại không thiếu những trường hợp tự tìm tòi chế tạo pháo theo các hướng dẫn trên Internet. Vậy việc tự chế pháo như vậy có vi phạm pháp luật hay không?

4 học sinh Vũ Quang tàng trữ, chế tạo pháo nổ đem bán

Công an huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa phát hiện 4 học sinh của một trường THPT trên địa bàn tàng trữ, tự chế hơn 2kg pháo nổ đem bán kiếm tiền tiêu xài.

Chế tạo pháo nổ bán kiếm tiền, 3 học sinh bị bắt giữ

Muốn có tiền tiêu xài, Dũng, Đức và Lĩnh đều là học sinh THPT rủ nhau chế tạo pháo nổ để bán. Quá trình khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ được 11,4kg pháo tự chế các loại.

Ba học sinh ở Nghệ An chế 11,4 kg pháo nổ bán kiếm tiền ăn tiêu

Muốn có tiền ăn chơi đua đòi, 3 học sinh cấp 3 rủ nhau mua thuốc pháo trên mạng, chế pháo nổ để bán bị lực lượng công an bắt giữ.

Bắt giữ 4 đối tượng đang sản xuất pháo nổ trái phép

4 nam thanh niên đang sản xuất pháo nổ tại nhà để bán kiếm lời, bất ngờ bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ.

Bắt nhóm thanh niên sản xuất pháo

Nhóm thanh niên đang sản xuất pháo tại nhà thì bị công an ập vào bắt quả tang.

Đột kích căn nhà khóa trái, bắt 4 thanh niên hì hụi làm pháo

4 thanh niên mua thuốc pháo về rồi tự sản xuất pháo trong ngôi nhà luôn khóa cửa để bán.

Nam thiếu niên bị lập biên bản ngày 30 Tết vì tàng trữ pháo nổ

Tài (17 tuổi) ngụ Trà Vinh thừa nhận đã đến Tây Ninh mua 100 viên pháo nổ và đốt trước 30 viên, còn 70 viên chờ đến giao thừa đốt tiếp.

Thiếu niên 15 tuổi tự chế tạo pháo nổ đem bán

Tân tự tay chế tạo thuốc pháo, sau đó cuốn thành quả pháo rồi tìm người để bán, mỗi quả 100 ngàn đồng.