Bóp chết vợ hờ vì hành nghề 'cà phê kích dục'

Toàn bóp cổ vợ hờ khi cô này thừa nhận có hành vi kích dục cho khách uống cà phê.

Mai Quốc Toàn tại tòa ngày 11/4. Ảnh: Tân Châu

Ngày 11/4, TAND Cấp cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm 23 năm tù đối với bị cáo Mai Quốc Toàn (SN1989, quê tỉnh Sóc Trăng) về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, Toàn làm công nhân ở tỉnh Bình Dương và thường đến uống cà phê ở quán của chị Ng....

Dù biết Ng. đang hành nghề bán cà phê, kích dục cho khách, nhưng Toàn vẫn dành tình cảm cho chị. Cả hai thuê một ki-ot ở thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương vừa làm nơi để Ng. buôn bán, vừa là chỗ ở cho hai người.

Trong thời gian sống chung, Toàn nhiều lần khuyên Ng. đổi nghề khác. Ngày 19/5/2016, khi về nhà sau ca đêm, Toàn thấy có nhiều tàn thuốc lá và vết bánh xe máy trên nền nhà nên tra hỏi và chị Ng. thừa nhận có kích dục cho khách uống cà phê.

Trong cơn tức giận, Toàn bóp cổ Ng. cho tới lúc chị này không còn thở. Sau khi phát hiện chị Ng. tử vong, Toàn lục túi nạn nhân lấy 400 ngàn đồng và xe máy rồi bỏ trốn về Sóc Trăng.

Hôm sau, Toàn gọi điện cho em chị Ng. và nói dối là Ng. đang ốm nặng. Khi người em này tới thì phát hiện Ng. đã tử vong.

Tại phiên tòa sơ thẩm, Toàn bị tuyên 20 năm tù về tội giết người và 3 năm về tội cướp tài sản.

Tân Châu

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/bop-chet-vo-ho-vi-hanh-nghe-ca-phe-kich-duc-1260903.tpo