Bóng đá nội và thử thách Corona

Trong năm có hai nhiệm vụ quan trọng là vòng loại World Cup 2022 và bảo vệ chức vô địch AFF Cup, Việt Nam lại không thể có bước chạy đà tốt nhất.

Cầu thủ HAGL đeo khẩu trang phòng virus Corona.

Ít ngày sau khi Việt Nam công bố dịch virus corona, VPF thông báo lùi ngày tranh Siêu cúp quốc gia xuống một hoặc hai tuần, thay vì ngày 7/2 như dự kiến. Điều này khiến V-League sớm nhất chỉ có thể khai mạc vào 29/2 – thời điểm muộn nhất kể từ khi bóng đá Việt Nam lên chuyên nghiệp.

Thực tế, cách đây 4 năm, V-League cũng từng lập một “kỷ lục” muộn như vậy khi đội U23 đá U23 châu Á. Năm ấy, V-League khởi tranh 20/2 và kết thúc vào giữa tháng 9. Điều đáng nói, so với quá khứ, bóng đá Việt Nam giờ bận rộn hơn nhiều. Đội tuyển có thể sẽ tiến sâu ở vòng loại World Cup 2022, trong khi cái hẹn đá AFF Cup 2020 vào khoảng tháng 12 khó có thể lùi xuống. Chưa kể vào cuối tháng 11, hai đại diện Việt Nam là Hà Nội và TPHCM có thể tham dự giải vô địch các CLB Đông Nam Á – một giải đấu mới lần đầu được tổ chức.

Theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, việc tạm hoãn các giải đấu chuyên nghiệp gồm V-League, giải Hạng Nhất và Cup Quốc gia là bất khả kháng. Tất cả CLB đều đồng thuận với ban tổ chức để bảo đảm an toàn sức khỏe cho cộng đồng lẫn cầu thủ. Tuy nhiên, trong một năm có nhiều mục tiêu như 2020, việc lùi V-League sẽ ảnh hưởng lớn tới thể lực cầu thủ.

Khó khăn ấy đã diễn ra ở giải U23 châu Á 2020 hồi đầu năm. Sau khi chinh chiến liên miên ở cấp đội tuyển rồi SEA Games 30, các tuyển thủ đều sa sút thể lực và không thể vượt qua vòng bảng. Dù trước đó, chính những Quang Hải, Đức Chinh, Tiến Linh giành HCV SEA Games một cách dễ dàng.

Không riêng gì Việt Nam, các nước châu Á cũng điêu đứng vì virus corona. Bởi vậy, các đội bóng không còn cách nào khác ngoài việc “sống chung với lũ”. CLB TP.HCM tiếp tục rèn quân tại Vũng Tàu thay vì trở về đại bản doanh. Đối thủ của họ ở trận tranh siêu cúp, CLB Hà Nội, cho cầu thủ nghỉ một tuần theo khuyến cáo. Một đội bóng khác ở Thủ đô - CLB Viettel giới nghiêm toàn đội để tránh virus lây lan. Còn thành viên CLB Sài Gòn vừa đeo 100% khẩu trang trong buổi họp mặt đầu năm.

Thử thách mang tên “Corona” sẽ là lúc để những nhà làm bóng đá thử sức chịu đựng và ứng phó trước nghịch cảnh. Một số đội bóng đã tận dụng việc lùi lịch thi đấu V-League để tuyển thêm ngoại binh như Thanh Hóa, Nam Định.

HỒNG PHÚC

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/bong-da-noi-va-thu-thach-corona-post257661.html