Hà Nội ngày đầu tiên nghỉ lễ, các điểm vui chơi vắng vẻ, yên bình; khẩu trang thành vật bất ly thân của người dân

KInhtedothi - Trong ngày nghỉ lễ đầu tiên nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5, Hà Nội khá vắng vẻ và đa phần người dân nghiêm túc thực hiện phòng chống dịch Covid-19.

Đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19 tại các siêu thị, trung tâm thương mại

Dự báo dịp nghỉ lễ 30-5 và 1-5, người dân và du khách tham quan, mua sắm tăng mạnh, các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố Thanh Hóa đã đẩy mạnh tuyên truyền, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Cần làm gì để phòng dịch Covid-19 vào dịp nghỉ lễ?

Chuyên gia khuyến cáo khi đến những nơi đông đúc, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang, khử khuẩn, khai báo y tế trung thực.

Bộ Y tế kêu gọi người dân hạn chế tụ tập trong dịp nghỉ lễ

Bộ Y tế kêu gọi người dân không được chủ quan, lơ là, đồng thời thực hiện tốt khuyến cáo 5K trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Khuyến cáo phòng chống dịch COVID-19 dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2021

Để ngăn chặn nguy cơ dịch bùng phát trở lại, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới, Bộ Y tế kêu gọi mỗi người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

5 khuyến cáo mới của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19

Trước nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh bùng phát trở lại, nhất là dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 sắp tới, chiều 27-4, Bộ Y tế ra thông báo kêu gọi người dân đồng lòng, quyết tâm phòng, chống dịch Covid-19.