Xe máy là phương tiện thiết yếu với hàng chục triệu người Việt, nhưng cũng là 'thủ phạm' chính góp phần gây ô nhiễm không khí đô thị. Việc kiểm soát khí thải xe máy là cần thiết và không thể chậm trễ, nhưng nếu nóng vội, thiếu chuẩn bị sẽ rất dễ dẫn đến khủng hoảng - không chỉ về hạ tầng kiểm định mà còn về sinh kế của hàng triệu người dân.
Chuyển đổi xanh là động lực phát triển bền vững tại Việt Nam, thúc đẩy kinh tế thân thiện môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống và tăng trưởng kinh tế.
UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ban hành Quyết định số 1199/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước năm 2025. Theo đó, có tổng cộng 26 đơn vị thuộc nhiều lĩnh vực, ngành nghề nằm trong danh sách kiểm tra trên địa bàn...
Ngày Môi trường Thế giới 2025 nhấn mạnh giải pháp toàn cầu để chấm dứt ô nhiễm nhựa – một trong những thách thức môi trường lớn nhất hiện nay.
Các chuyên gia cho rằng, quy định nộp bổ sung tiền sử dụng đất tạm tính là phi lý, có thể gây khó khăn, trở ngại lớn cho doanh nghiệp bất động sản.
Miền Bắc đang trải qua một đợt mưa rào lớn, vừa giúp giảm nhiệt sau những ngày nắng nóng, vừa giúp không khí vào buổi sáng sớm trở nên trong lành hơn rất nhiều.
Theo GS Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, tại Việt Nam, cách giàu nhanh, chỉ có tham gia vào thị trường bất động sản.
Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam vừa thành lập Hội đồng và tiến hành chấm vòng sơ khảo Giải thưởng Quy hoạch đô thị quốc gia lần thứ IV.
Dù UBND tỉnh Bình Thuận, UBND huyện Hàm Tân và các đơn vị liên quan đã nỗ lực trong nhiều năm qua, nhưng nhiều điểm mấu chốt trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng tại Dự án khu công nghiệp Sơn Mỹ I vẫn chưa được 'khơi thông'; cần sớm giải quyết để bảo đảm quyền lợi người dân, doanh nghiệp, không ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.
Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 232/QĐ-TTg về Đề án thành lập và phát triển thị trường carbon tại Việt Nam. Kế hoạch tập trung hoàn thiện khung pháp lý, thiết lập sàn giao dịch carbon và rà soát các quy định về thuế, phí, lệ phí liên quan.
Ngày 28/5, Trung ương Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày Môi trường thế giới (5/6/2025) với chủ đề 'Chống ô nhiễm nhựa' tại Nhà hát Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.
Tại lễ mít tinh Hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường và Ngày môi trường thế giới (5/6), tỉnh Thanh Hóa cam kết mạnh mẽ tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm giảm thiểu rác thải nhựa, tăng cường tái chế và sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TP.HCM kiến nghị số hóa sổ hồng, tích hợp vào căn cước công dân nhằm minh bạch quản lý đất đai, ngăn làm giả và hỗ trợ quy hoạch.
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 1548/KH-UBND, ngày 27/5/2025 về triển khai thực hiện Đề án 'Cảnh báo sớm sạt lở đất đá, lũ quét' trên địa bàn tỉnh.
Việt Nam đã cam kết đạt mục tiêu Net Zero vào năm 2050. Để hiện thực hóa, tài chính xanh là yếu tố then chốt. Tuy nhiên, hiện nay nguồn vốn xanh còn gặp khó khăn trong triển khai.
Ngày 27/5, hầu hết các tình thành trong cả nước đều ghi nhận chất lượng không khí khá tốt, ở mức màu vàng và xanh, duy nhất một địa điểm có chất lượng không khí kém.
Chủ đề 'Công nghệ xanh để đại dương bền vững' của Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025 nhấn mạnh nỗ lực của Việt Nam nhằm đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển bền vững.
Trong bối cảnh môi trường và biến đổi khí hậu ngày càng trở thành thách thức toàn cầu, Công ty TNHH Khai thác Chế biến Khoáng sản Núi Pháo (Công ty Núi Pháo) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công tác phục hồi môi trường sau khai thác khoáng sản. Với hàng loạt giải pháp bền vững được triển khai đồng bộ, Mỏ Núi Pháo đang dần được hồi sinh xanh tươi, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong ngành khai khoáng Việt Nam.
Chiều 21/5, sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội đã tuyên án đối với cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc và 26 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Mỏ đất hiếm Yên Phú, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương (Công ty Thái Dương) và các đơn vị có liên quan.
Ngày 21/5, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) chính thức phê duyệt thêm 829 mã số vùng trồng và 131 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc mở rộng danh sách này tạo điều kiện thuận lợi để tăng cường xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Các địa phương và doanh nghiệp cần chủ động tận dụng cơ hội này, đồng thời bảo đảm nghiêm túc tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm nhằm xuất khẩu sầu riêng một cách bền vững.
Ngày 21/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT (nay là Bộ NN&MT) Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo trong vụ án buôn lậu đất hiếm ở Yên Bái.
Chiều 21/5, TAND TP Hà Nội tuyên án cựu Thứ trưởng Bộ TNMT Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo trong vụ khai thác đất hiếm trái phép tại Yên Bái.
Sau hơn 1 tuần xét xử và nghị án, chiều 21/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái).
Đưa ra hình phạt, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận định, hành vi của cựu Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các bị cáo gây thiệt hại, thất thoát, lãng phí rất nghiêm trọng tài nguyên của đất nước.
Bản án sơ thẩm đánh giá vụ án do cựu thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc và các đồng phạm gây ra hậu quả rất lớn, gây bức xúc trong xã hội.
HĐXX đã tuyên phạt cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc 3 năm tù vì sai phạm liên quan cấp phép khai thác đất hiếm trái phép, dù trước đó VKS đề nghị 30-36 tháng án treo.
Cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc bị tuyên 3 năm tù tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Trước đó, VKS đề nghị 30-36 tháng án treo.
Căn cứ tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Linh Ngọc 36 tháng tù về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí'.
Sau nhiều tháng giữ ổn định ở mức Tốt hoặc Trung bình, chất lượng không khí của Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 8h00 sáng 21/5 đã bất ngờ ghi nhận mức kém nhất trên cả nước.
Biển giữ vai trò chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian sinh tồn của Việt Nam. Tuy nhiên, môi trường biển Việt Nam đang đối mặt với nhiều nguy cơ ô nhiễm nghiêm trọng, đòi hỏi có cách tiếp cận mới mang tính căn cơ, bài bản hơn trong quản lý, bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên biển.
Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới năm 2025 (5.6) với chủ đề 'Chống ô nhiễm nhựa' và Tuần lễ Quốc gia phòng chống thiên tai 2025, Hội LHPN Hà Nội phối hợp với Hội LHPN quận Hoàn Kiếm tổ chức Chương trình phát động 'Chung tay xây dựng Thủ đô 'Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp' - Ra quân tổng vệ sinh môi trường Ngày 'Cuối tuần xanh' tháng 5 năm 2025.
Ngày 17/5, không khí tại Hà Nội có chất lượng tốt hơn nhiều so với TP Hồ Chí Minh, một kết quả khá bất ngờ bởi suốt nhiều tháng qua, thủ đô Hà Nội thường vượt xa TP Hồ Chí Minh về mức độ ô nhiễm.
TP.HCM đang tích cực triển khai công tác chuẩn bị về nhân lực và cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy trong thời gian tới.
Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Nguyễn Linh Ngọc cho biết, bài học đắt giá hôm nay không chỉ dành riêng cho cá nhân bị cáo mà có thể sẽ còn dành cho những người đang làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản, nếu không có những cái nhìn nghiêm túc, để có những điều chỉnh, sửa đổi các văn bản pháp luật...
Ngày 14/5, tại phiên tòa xét xử cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc cùng 26 bị cáo khác trong vụ khai thác trái phép đất hiếm ở mỏ Phù Yên (tỉnh Yên Bái), đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã phân hóa hành vi của từng bị cáo và ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo, từ đó có mức án đề nghị phù hợp.
Bị cáo Nguyễn Linh Ngọc, cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị đề nghị nhận từ 30 - 36 tháng tù treo về tội 'Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãnh phí'.
Quan điểm luận tội của đại diện VKS cho rằng cựu thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Linh Ngọc có sai phạm khi ký cấp phép khai thác đất hiếm cho công ty không đủ điều kiện nhưng không vụ lợi, nhiều đóng góp cho công tác môi trường.
Bị cáo Nguyễn Linh Ngọc (cựu Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường) bị VKS đề nghị xử phạt từ 30 – 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.