Malaysia kêu gọi NAM hợp tác vì sự phục hồi sau đại dịch

Bộ Ngoại giao Malaysia kêu gọi các quốc gia thành viên của NAM hợp tác để giảm thiểu tác động của đại dịch COVID-19 và đảm bảo nguồn cung vaccine dồi dào cho tất cả các nước thành viên.

Phong trào Không liên kết tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy chủ nghĩa đa phươngTin khácGia đình nhiều thế hệ: Lưu giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thốngChương trình 'Tiếp sức mùa thi': Nhân lên những hành động đẹp

Ngày 13/7, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu ý kiến tại Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết với chủ đề 'Không liên kết, trung tâm của nỗ lực quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu'. Hội nghị do Azerbaijan, nước Chủ tịch đương nhiệm Không liên kết, chủ trì tổ chức dưới hình thức trực tuyến. Tham dự Hội nghị có 2 Phó Thủ tướng, hơn 30 Bộ trưởng cùng nhiều đại diện thành viên và quan sát viên của Phong trào Không liên kết.Phong trào Không liên kết được thành lập vào năm 1961, đến nay có 120 nước thành viên, 18 nước quan sát viên, và trở thành tổ chức có số lượng thành viên lớn thứ hai thế giới sau Liên hợp quốc.

Phong trào Không liên kết cần tiếp tục thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên toàn cầu

Ngày 13-7, Hội nghị Bộ trưởng Phong trào Không liên kết với chủ đề 'Không liên kết, trung tâm của nỗ lực quốc tế ứng phó với các thách thức toàn cầu' đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của Azerbaijan, nước Chủ tịch đương nhiệm.

Đoàn kết giữa các thành viên chính là nguồn sức mạnh để Phong trào Không liên kết vượt qua khó khăn

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định tinh thần đoàn kết và các nguyên tắc của Phong trào Không liên kết chính là nguồn sức mạnh để Phong trào có thể vượt qua với những khó khăn, thách thức ngày nay.