Dự thảo Nghị định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ học phí, bảo hiểm y tế, sinh hoạt phí, vé máy bay và các chi phí liên quan cho người học Việt Nam được cử đi đào tạo tại nước ngoài; đồng thời hỗ trợ giảng viên đi thỉnh giảng, nghiên cứu, trao đổi học thuật tại các quốc gia có thế mạnh trong những ngành, lĩnh vực trọng điểm.
Dự thảo Nghị định mới đề xuất tăng mạnh hỗ trợ người học và giảng viên ngành trọng điểm tại trường top 500 thế giới từ năm 2027. Bước chuyển từ hỗ trợ dàn trải sang đầu tư chiến lược mở ra cơ hội lớn cho nhân lực chất lượng cao, đồng thời đặt ra bài toán về cơ chế vận hành và hiệu quả ngân sách.
Bộ GD&ĐT đề xuất tăng mức sinh hoạt phí cùng nhiều hỗ trợ cho người được cử đi học bậc đại học, thạc sĩ, tiến sĩ các ngành, lĩnh vực trọng điểm thuộc top 500 thế giới.
Ngành đào tạo tại cơ sở giáo dục nước ngoài phải thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới theo bảng xếp hạng quốc tế có uy tín tại thời điểm cấp có thẩm quyền phê duyệt danh sách trúng tuyển.
Gói hỗ trợ dự kiến gồm học phí, bảo hiểm, vé máy bay và sinh hoạt phí; giảng viên có trình độ tiến sĩ cũng được xem xét hưởng chính sách khi thỉnh giảng, nghiên cứu ở nước ngoài, theo đề xuất của Bộ GD&ĐT.
Sinh viên, giảng viên đi học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật ở các nước có thế mạnh trong ngành, lĩnh vực trọng điểm dự kiến sẽ được hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng cao gấp 1,5 - 2 lần theo quy định hiện nay.
Bộ GD&ĐT đề xuất người được cử đi đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm được hưởng sinh hoạt phí hằng tháng bằng hai lần mức cao nhất hiện hành. Chính sách dự kiến áp dụng từ năm 2027 đối với các chương trình, đề án học bổng sử dụng ngân sách nhà nước.
Bộ GD-ĐT đề xuất hàng loạt chính sách hỗ trợ từ vé máy bay, sinh hoạt phí với mức tăng 1,5 đến 2 lần với người học ở các nước phát triển thuộc nhóm 500 ngành hàng đầu thế giới.
Bộ GD&ĐT đề xuất hỗ trợ người học các ngành, lĩnh vực trọng điểm trong học tập, nghiên cứu, thỉnh giảng và trao đổi học thuật.