Trước tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, chia sẻ với báo Kinh tế & Đô thị, TS Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục trường THPT Đinh Tiên Hoàng đề nghị trả xét tốt nghiệp về cho các trường và đây cũng nên là xu hướng trong tương lai.
Gần hết tháng 3, nhưng học sinh lớp 12 trên cả nước mới chỉ hoàn thành chương trình học kỳ I. Việc này đặt ra tốt nghiệp THPT năm nay sẽ như thế nào do thời gian nghỉ trách dịch Covid-19 kéo dài.
Không thể tổ chức thi theo kiểu cũ, kiểm tra kiến thức từ đầu đến cuối cuốn sách giáo khoa rồi cộng thêm kiến thức lớp 11, 12. Làm như thế là vẫn chạy theo tư duy cũ.
Học sinh Nguyễn Thị Kim Oanh (Nghệ An) hiện đang học lớp 12, bị khuyết tật loại nặng, có giấy chứng nhận khuyết tật của UBND huyện. Học sinh Oanh hỏi, học sinh có được xét tốt nghiệp trung học phổ thông không?
Bộ GD&ĐT vừa quyết định lùi kỳ thi THPT quốc gia năm nay đến ngày 8 -11/8. Nhiều hiệu trưởng cho rằng, đây là điều chỉnh hợp lý, có lợi cho học sinh ôn tập; kỳ thi sẽ phải diễn ra, vì chỉ có thi mới đánh giá đúng chất lượng.
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, kỳ thi THPT quốc gia sẽ chuyển sang tháng 8.
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ GD&ĐT tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 (lần 2); cụ thể: Kết thúc năm học trước ngày 15/7/2020; Thi THPT quốc gia từ ngày 8/8 đến 11/8/2020.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) vừa có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 (lần 2).
Trước diễn biến phức tạp của COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.