Bỏ em giữa đường, chở cô gái mới quen đi hãm hại

Đối tượng chở em gái và cô gái đi mua đồ, đi được nửa đường, thanh niên thả người em xuống rồi chở cô gái mới quen đi hiếp dâm.

Đối tượng bị Công an huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang phát đi thông báo truy tìm là Trần Văn Mừu (31 tuổi, huyện Hàm Yên).

Theo tố cáo, ngày 19/10, Mừu gặp chị H. (20 tuổi, quê Hà Giang) tại một đám tang ở xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên. Tối hôm đó, Mừu đèo chị H. và em gái đi mua đồ.

Đi được nửa đường, nam thanh niên thả người em xuống và đưa cho 20.000 đồng. Sau đó, Mừu chở chị H. đi hướng khác rồi giở trò đồi bại. Đến khoảng 23h20 cùng ngày, nạn H. chạy về thông báo với gia đình.

Đối tượng Trần Văn Mừu.

Gia đình chị H. đã trình báo vụ việc với cơ quan công an. Ngay khi nhận được tin báo từ gia đình, cơ quan Công an xã Yên Thuận đã đi tìm Mừu nhưng hắn không còn ở nhà. Sau đó, cơ quan công an xã đã báo cáo sự việc lên công an huyện.

Được biết, Mừu đã lập gia đình và có 3 con nhỏ, Mừu lêu lổng không nghề nghiệp, thường xuyên trộm cắp vặt ở địa phương.

Nạn nhân H. trong vụ việc thì có biểu hiện thần kinh không bình thường.

Thu Trang (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/bo-em-giua-duong-cho-co-gai-moi-quen-di-ham-hai-3390388/