Binh đoàn 16 tri ân người có công với cách mạng
Sáng 22-7, đoàn công tác Binh đoàn 16 do Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16 làm trưởng đoàn phối hợp với UBND xã Đồng Tâm, thành phố Đồng Nai tổ chức thăm, tặng quà các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026).

Đại diện Binh đoàn 16 và UBND xã Đồng Tâm trao quà tri ân gia đình ông Hồ Sĩ Dật, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 61% đến 80%.
Nhân dịp này, Binh đoàn 16 trao 40 suất quà tặng các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng, thể hiện lòng biết ơn, sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16, trao quà tri ân ông Võ Vân, ấp Tân Phước, xã Đồng Tâm thương binh hạng 4/4.
Tại các gia đình đến thăm, tặng quà Đại tá Vũ Văn Định cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng. Đồng chí mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động, sản xuất, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Đại tá Vũ Văn Định, Phó chủ nhiệm Chính trị Binh đoàn 16, trao quà tri ân ông Phạm Thanh Tường, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tại ấp Cầu 2, xã Đồng Tâm.
Hoạt động không chỉ thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", lòng tri ân sâu sắc cùng trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động Binh đoàn 16 đối với các gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn đơn vị đứng chân, mà còn góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả công tác "Đền ơn đáp nghĩa", chăm lo người có công với cách mạng, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân, xây dựng "thế trận lòng dân" ngày càng vững chắc.












