Bình An mong đường mới

Trong nhiều khó khăn mà người dân thôn Bình An, xã Tân Tri gặp phải thì giao thông vẫn là rào cản lớn nhất. Chính vì vậy, người dân trong thôn đều chung một mong ước, đó là thôn sớm có con đường được cứng hóa để thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất.

Hiện trạng các tuyến đường giao thông trên địa bàn thôn Bình An, xã Tân Tri

Các tuyến đường giao thông trong thôn Bình An đều là đường đất, người dân tự san gạt để đi lại

Các tuyến đường giao thông trong thôn Bình An đều là đường đất, người dân tự san gạt để đi lại

Giữa tháng 4/2026, chúng tôi có chuyến công tác đến xã vùng 3 Tân Tri. Trao đổi với chúng tôi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của xã, bà Dương Thị Thanh Thịnh, Chủ tịch UBND xã chia sẻ: Xã Tân Tri được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã: Đồng Ý, Vạn Thủy, Tân Tri thuộc huyện Bắc Sơn cũ. Thời gian qua, với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự chung tay, góp sức của người dân, hệ thống cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông trên địa bàn xã từng bước được đầu tư xây dựng. Tuy nhiên hiện nay, trên địa bàn xã vẫn còn thôn Bình An gặp rất nhiều khó khăn về giao thông khi đây vừa là thôn xa trung tâm nhất và 100% tuyến đường trong thôn là đường đất với đèo dốc quanh co. Có thời điểm trong năm, thôn gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Hằng ngày người dân thôn Bình An đi lại trên những con đường đất gồ ghề, đèo dốc

Hằng ngày người dân thôn Bình An đi lại trên những con đường đất gồ ghề, đèo dốc

Khi thấy chúng tôi có ý muốn trực tiếp vào thôn nắm bắt thực tế và phản ánh khó khăn về giao thông ở thôn Bình An, Chủ tịch UBND xã Dương Thị Thanh Thịnh mau mắn: "Đường vào thôn vừa xa, vừa xấu lại khó tìm, không phải xe nào cũng vào được, chị sẽ trực tiếp đưa các em vào thôn. Như vậy vừa là dịp để lãnh đạo xã trực tiếp thăm hỏi, động viên và nắm bắt sát sao hơn đời sống của bà con".

Đường vào thôn Bình An không hề dễ dàng. Vừa đi trên những cung đường quanh co, nhỏ hẹp từ trung tâm xã Tân Tri vào thôn Bình An, Chủ tịch UBND xã vừa chia sẻ: Thôn Bình An giáp với địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Từ trụ sở xã vào thôn gần 30 km, trong đó quá nửa là đường đất, thi thoảng có đoạn được trải một lớp đá mỏng để chống trơn trượt. Tuy nhiên đó chỉ là ở các thôn bên ngoài. Còn khi vào địa phận thôn thì 100% là đường đất.

Đại diện thôn và người dân Bình An chia sẻ những khó khăn trong việc đi lại

Đại diện thôn và người dân Bình An chia sẻ những khó khăn trong việc đi lại

Sau gần 1,5 tiếng đồng hồ vật lộn trên những đoạn đường đèo quanh co, nhỏ hẹp, chúng tôi có mặt ở thôn Bình An.

Đón chúng tôi tại nhà văn hóa thôn, ông Triệu Sinh Lâm, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Bình An chia sẻ: Thôn có 63 hộ với 100% là người dân tộc Dao. Kinh tế của người dân trong thôn chủ yếu phụ thuộc vào sản xuất nông, lâm nghiệp với một số loại cây trồng chính như: hồi, quế, bạch đàn, lúa, ngô… Hiện tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trong thôn còn gần 35%. Trong nhiều cái khó mà thôn gặp phải thì khó khăn về đường giao thông là lớn hơn cả.

"Địa hình chia cắt, bán kính thôn rộng khoảng 7 km nhưng 100% là đường đất dẫn tới việc đi lại của người dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn", Trưởng thôn Bình An cho biết thêm.

Vào mùa mưa, những con đường ở thôn Bình An trở thành những bãi bùn khổng lồ gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của người dân

Vào mùa mưa, những con đường ở thôn Bình An trở thành những bãi bùn khổng lồ gây khó khăn rất lớn cho việc đi lại của người dân

Ông Triệu Nho Thanh, người dân trong thôn chia sẻ: Nhà tôi có con học ở trường THCS cách nhà khoảng 8 km. Khoảng cách từ nhà đến trường xa và rất khó đi. Nếu những ngày thời tiết thuận lợi, các cháu có thể đi xe đạp, ngày mưa, đường lầy lội, các cháu phải đi bộ mất hơn 2 tiếng mới đến trường. Với người lớn phải quấn xích vào bánh xe máy mới có thể di chuyển được trong những đoạn đường lầy lội.

Cận cảnh một đoạn đường vào thôn Bình An những ngày mưa

Cận cảnh một đoạn đường vào thôn Bình An những ngày mưa

Không chỉ ảnh hưởng đến sinh hoạt hằng ngày, đường xấu còn gây khó khăn cho phát triển kinh tế của người dân.

Bà Triệu Thị Khách, một hộ dân khác ở thôn chia sẻ: Kinh tế của gia đình tôi phụ thuộc vào cây hồi, quế, lúa, ngô. Mỗi khi thu hoạch được nông sản, gia đình tôi phải chở ra chợ cách nhà gần chục cây số để tiêu thụ. Thế nhưng đường xấu, đi lại khó khăn, không chở được nhiều nên nhiều khi nông lâm sản cũng không kịp tiêu thụ. Những ngày mưa lũ kéo dài, cả gia đình gần như bị cô lập, có khi cả tháng mới đi chợ được một lần để mua thực phẩm và những đồ dùng thiết yếu nhất cho sinh hoạt và vật tư phục vụ sản xuất."

Trời mưa khiến con đường vào thôn Bình An trơn trượt, nguy hiểm

Trời mưa khiến con đường vào thôn Bình An trơn trượt, nguy hiểm

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, trước đây con đường trục chính dẫn vào thôn chỉ rộng vừa đủ chiếc xe máy đi. Đến năm 2018, người dân đóng góp tiền để thuê máy xúc mở rộng nền đường khoảng 2 - 3 m.

Sau một thời gian sử dụng, những con đường đất hình thành nhiều điểm “sống trâu”, lồi lõm, sạt lở. Mùa khô đi lại đã khó nhưng mùa mưa còn khó hơn nhiều lần, thậm chí có những thời điểm có đoạn đường bị ngập úng, sạt lở, người dân trong thôn gần như bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài.

Lãnh đạo xã Tân Tri khảo sát trực tiếp tại tuyến đường thôn Bình An

Lãnh đạo xã Tân Tri khảo sát trực tiếp tại tuyến đường thôn Bình An

Đường xấu ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của người dân thôn Bình An. Mặc dù người dân đã rất nỗ lực trong việc chung sức mở đường, tuy nhiên, do kinh tế còn khó khăn nên việc cứng hóa đường giao thông là không thể.

Bà Dương Thị Thanh Thịnh, Chủ tịch UBND xã Tân Tri cho biết: Trước tình trạng đường giao thông ở thôn Bình An như vậy, UBND xã đã khảo sát nắm bắt tình hình và có kế hoạch cải tạo trong thời gian tới. Tuy nhiên, việc cải tạo cũng chỉ là biện pháp tạm thời, về lâu dài cần được đầu tư cứng hóa. Tuy nhiên, do tuyến đường dài, địa hình phức tạp đòi hỏi nguồn lực đầu tư xây dựng lớn nên xã rất khó thực hiện.

Trước thực tế đó, người dân trong thôn mong muốn các cấp, ngành có sự quan tâm, hỗ trợ xây dựng tuyến đường vào thôn. Từ đó tạo thuận lợi cho sinh hoạt, phát triển sản xuất của người dân thôn Bình An cũng như từng bước hoàn thành tiêu chí hạ tầng trong xây dựng nông thôn mới chung trên địa bàn xã Tân Tri.

TÂN AN-HOÀNG CƯỜNG

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/binh-an-mong-duong-moi-5088256.html