Biểu tình nổ ra khắp nước Anh phản đối dùng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn

Các cuộc xuống đường diễn ra cùng lúc ở nhiều thành phố lớn, phản ánh sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Anh về chính sách tị nạn.

Hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra trên khắp Vương quốc Anh vào ngày thứ Bảy, nhằm phản đối việc sử dụng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn. Các nhóm cánh hữu tổ chức hoạt động dưới khẩu hiệu “Bãi bỏ Hệ thống tị nạn”, trong khi các tổ chức chống phân biệt chủng tộc cũng xuống đường phản đối quan điểm này, dẫn đến nhiều cuộc đối đầu căng thẳng.

Tại Liverpool, nhóm Stand Up To Racism (tổ chức phản đối phân biệt chủng tộc) đã tổ chức tập hợp đối đầu với người biểu tình cánh hữu, khiến cảnh sát phải can thiệp, ngăn cách hai bên và bắt giữ một số người gây rối.

Sự việc diễn ra trong bối cảnh tuần này, một tòa án Anh đã ra phán quyết cho phép chính quyền địa phương ở Epping (ngoại ô London) dừng việc sử dụng khách sạn làm nơi ở cho người xin tị nạn, sau khi chính quyền địa phương này nộp đơn yêu cầu. Quyết định đó đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khiến nhiều khu vực khác cũng tìm đến tòa án với mong muốn đạt được kết quả tương tự.

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Công viên Castle, thành phố Bristol. Ảnh: PA

Cảnh sát đụng độ với người biểu tình tại Công viên Castle, thành phố Bristol. Ảnh: PA

Chính phủ Anh có nghĩa vụ pháp lý phải cung cấp chỗ ở cho người xin tị nạn. Trước năm 2020, khách sạn chỉ được sử dụng ở mức hạn chế. Tuy nhiên, từ khi số lượng người vượt eo biển Manche gia tăng mạnh, khách sạn trở thành lựa chọn bắt buộc. Năm nay, hơn 27.000 người đã nhập cư trái phép vào Anh, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cũng vượt mức ở cùng thời điểm vào năm 2022, khi ghi nhận kỷ lục 45.755 người cuối năm.

Theo Bộ Nội vụ, đến cuối tháng 6 có hơn 32.000 người xin tị nạn sống tại khách sạn, cao hơn 8% so với một năm trước nhưng đã giảm nhiều so với mức đỉnh 56.000 vào tháng 9/2023. Trong vòng 12 tháng tính đến tháng 6/2025, có 111.084 đơn xin tị nạn, mức cao nhất từ khi Anh bắt đầu thống kê năm 2001. Văn phòng Kiểm toán Quốc gia cũng cho biết vào tháng 5, khoảng 35% số người xin tị nạn đang ở tạm trong khách sạn.

Các cuộc biểu tình ngày thứ Bảy diễn ra ở nhiều nơi như Bristol, Exeter, Tamworth, Cannock, Nuneaton, Wakefield, Newcastle, Horley và cả trung tâm London. Ở Scotland, có các cuộc xuống đường tại Aberdeen và Perth, còn tại Wales là thị trấn Mold. Song song, Stand Up To Racism tổ chức phản đối tại nhiều điểm, từ Bristol, Leicester, Liverpool đến Long Eaton.

Tại Bristol, cảnh sát đã huy động lực lượng cưỡi ngựa để giải tán hai nhóm biểu tình đối lập tại Công viên Castle. Một phụ nữ 37 tuổi bị bắt với cáo buộc hành hung nhân viên cứu hộ (paramedic).

Ở Liverpool, cảnh sát cũng bắt giữ 11 người với các tội danh khác nhau, trong đó có gây rối trật tự công cộng, hành hung và ẩu đả.

Cảnh sát tách hai nhóm biểu tình đối lập, gồm Abolish Asylum System và Stand Up To Racism, tại Newcastle. Ảnh: The Guardian

Cảnh sát tách hai nhóm biểu tình đối lập, gồm Abolish Asylum System và Stand Up To Racism, tại Newcastle. Ảnh: The Guardian

Tại Horley, Surrey, khoảng 200 người phản đối nhập cư mang cờ St George và Liên hiệp Anh đã đối đầu với 50 người chống phân biệt chủng tộc. Nhóm ủng hộ người tị nạn giơ biểu ngữ “Người tị nạn được chào đón ở đây” và kêu gọi đoàn kết, trong khi phía còn lại hô vang những lời lẽ thù địch.

Ở Perth, trước khách sạn Radisson Blu, hai nhóm biểu tình đối nghịch cũng tụ tập. Stand Up To Racism Scotland tuyên bố đã giành chiến thắng khi thu hút hơn 200 người tham gia để phản đối phong trào chống khách sạn tị nạn.

Căng thẳng còn gia tăng khi gần đây ở Epping, một người xin tị nạn bị buộc tội cố gắng hôn một bé gái 14 tuổi, dù anh ta phủ nhận cáo buộc. Vụ việc làm dấy lên nhiều tuần biểu tình bên ngoài khách sạn Bell. Tòa án cấp cao đã yêu cầu những người xin tị nạn tại đây phải rời đi từ ngày 12/9.

Chính phủ Anh cho biết sẽ kháng cáo quyết định này, đồng thời một số hội đồng địa phương khác cũng đang tìm tư vấn pháp lý để có lệnh cấm tương tự.

Tùng Lâm

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/bieu-tinh-no-ra-khap-nuoc-anh-phan-doi-dung-khach-san-lam-noi-o-cho-nguoi-xin-ti-nan.818858.html