Biển báo nhặt rác có người yêu gây cười tại núi Trầm

Nhiều người dùng mạng cho rằng tấm biển có tính giải trí cao cũng đem lại sự lan tỏa thông điệp lớn hơn so với kiểu truyền thống.

Tối 3/2, nhiều diễn đàn mạng chia sẻ bức ảnh chụp biển báo nhắc nhở ý thức khách du lịch ở núi Trầm (Chương Mỹ, Hà Nội). Tấm biển ghi bằng chữ trắng trên nền xanh thông thường nhưng nội dung lại được truyền tải theo cách thú vị.

Người viết nêu rõ những hành động xấu khi du lịch núi Trầm đều phải nhận hậu quả. Tình huống được đưa ra là "anh Tứ chị Tình vẽ trái tim lên đá đã chia tay" hay "ông Giàu để vỏ lon trên núi, khi về phá sản". Ngược lại, những việc làm tốt sẽ được đền đáp xứng đáng, như "anh Hải chăm nhặt rác, đã có người yêu" và "chị Hoa đem rác xuống núi, trúng xổ số".

Biển báo hài hước ở núi Trầm khiến cộng đồng mạng chú ý. Ảnh: Nguyễn Đình Tuấn.

Anh Nguyễn Đình Tuấn, người chụp bức ảnh, cho biết mình đến núi Trầm du lịch vào trưa mùng 3 Tết (27/1). Tấm biển này cách chân núi khoảng 5-10 phút đi bộ, được đặt ở vị trí khá thuận tiện để du khách nhìn thấy. "Tôi thấy núi khá sạch sẽ, người dân đến cắm trại có ý thức mang rác theo", anh Tuấn cho biết.

Một số khách du lịch cho biết tấm biển này đã được dựng lên từ trước Tết. Tuy nhiên, gần đây, dân mạng mới bắt đầu chia sẻ hình ảnh này.

Nhiều người dùng mạng tỏ ra thích thú trước cách đặt biển báo hài hước này. Đa số cho rằng biển báo có tính giải trí cao, đồng thời tạo độ lan tỏa hơn so với những kiểu truyền thống.

"Cách làm đơn giản nhưng rất sáng tạo. Mình nghĩ các điểm du lịch khác nên học tập theo", Lê Hoàng chia sẻ.

Đồng quan điểm, người dùng Yến Lê cho biết: "Tôi thấy những biển báo thế này khách du lịch sẽ nhớ lâu hơn. Nó không khô cứng như những biển báo bình thường. Nhiều khi nhìn chữ trắng nền xanh mình đã chán không muốn đọc".

Một số tài khoản khác lại nảy ra ý tưởng thử xem những điều ghi trên tấm biển có thực sự linh nghiệm không.

"Ông nào bỏ rác lên đó để tôi nhặt xem trúng xổ số không thì chia 50%", Bùi Tín Bảo gợi ý.

Người dùng có tên Hoa Trần lại than thở: "Tên Hoa, chăm nhặt rác nhưng nào đã trúng xổ số".

Núi Trầm thuộc xã Phụng Châu, huyện Chương Mỹ. Cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 km. Để tới đây, bạn lái xe theo quốc lộ 6 hướng đi Hòa Bình, đến thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ sẽ có biển báo rẽ phải vào chùa Trầm.

Núi Trầm là điểm tham quan, dã ngoại của nhiều bạn trẻ hoặc các gia đình vào dịp cuối tuần. Tuy nhiên, một số du khách sau khi ăn uống, đốt lửa lại không dọn rác, để lại hình ảnh phản cảm.

Anh Tú

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/bien-bao-nhat-rac-co-nguoi-yeu-gay-cuoi-tai-nui-tram-post1042868.html