Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh thăm, chúc Tết cán bộ, nhân dân khu vực biên giới

Ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh và các lực lượng vũ trang của tỉnh do đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, động viên, chúc Tết cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ trong dịp Tết của các lực lượng tại Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà. Cùng đi có các đồng chí: Bùi Văn Khắng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Hoành Mô (huyện Bình Liêu). Ảnh: Xuân Hùng

Đến thăm, động viên cán bộ, nhân dân các dân tộc khu vực biên giới và kiểm tra công tác của các lực lượng làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán tại Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà, đồng chí Nguyễn Xuân Ký ghi nhận, đánh giá cao 3 địa phương đã có nhiều cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng trong năm 2023. Trong đó, huyện Bình Liêu đã hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới, hiện đang hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ ra quyết định công nhận Huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đời sống của nhân dân đã được nâng lên, 3 địa phương không còn hộ nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều của Trung ương. Đây là nền tảng vững chắc để thực hiện mục tiêu nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu với mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Đoàn công tác thăm, chúc Tết các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái (thành phố Móng Cái). Ảnh: Xuân Hùng

Các địa phương đã tập trung nguồn lực để tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo Tết cho nhân dân, các đối tượng chính sách và người có công, các hộ nghèo và cận nghèo trong dịp Tết, cũng như chăm lo cho các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ thường trực trong dịp Tết. Theo báo cáo của 3 địa phương, đến nay, quà Tết và các tiêu chuẩn chính sách đã cơ bản đến được với nhân dân.

Riêng tại thành phố Móng Cái đã có trên 6.100 suất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh và thành phố được trao cho các đối tượng chính sách, người có công, hộ cận nghèo, người khuyết tật, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn và các cán bộ, người lao động làm nhiệm vụ trực Tết.

Đoàn công tác tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại cửa khẩu Bắc Phong Sinh (huyện Hải Hà). Ảnh: Xuân Hùng

Thời gian tới, đồng chí yêu cầu cấp ủy, chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân 3 địa phương quán triệt thực hiện nghiêm 3 văn kiện pháp lý, 2 Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc để thúc đẩy giao thương, đầu tư, thương mại, du lịch, nông nghiệp; tăng cường giao lưu giữa nhân dân khu vực biên giới, đặc biệt là kết nối gặp gỡ, gia tăng hiểu biết và gắn kết tình cảm giữa thế hệ trẻ.

Trong đó, trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, 3 địa phương phải thúc đẩy toàn diện cơ chế giao lưu hữu nghị Tết Nguyên đán cổ truyền Giáp Thìn của Việt Nam và Trung Quốc. Qua đó tiếp tục củng cố, làm sâu sắc hơn nữa tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa nhân dân hai bên biên giới và sự phối hợp giữa các lực lượng chức năng của hai bên; tiếp tục củng cố, vun đắp cho tình hữu nghị, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Đoàn công tác tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Hoàng Thị Sinh (94 tuổi) tại thôn Tùng Cầu, xã Vô Ngại, huyện Bình Liêu. Ảnh: Xuân Hùng

Đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái. Ảnh: Xuân Hùng

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các địa phương, đơn vị tăng cường cơ chế trách nhiệm của những đồng chí làm nhiệm vụ trực Tết và xác định đây là vinh dự, trách nhiệm để mang lại cho Nhân dân một cái Tết ấm no, bình yên, hạnh phúc. Các lực lượng phải duy trì nghiêm chế độ trực, tuân thủ mệnh lệnh, chỉ đạo của cấp trên, không lơ là, chủ quan mất cảnh giác, không để bị động bất ngờ trước mọi hoàn cảnh, mọi tình huống phát sinh.

Đánh giá về những thành tựu mà địa phương đã đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đồng bào các dân tộc ở khu vực biên giới tiếp tục giữ vững khối đoàn kết thống nhất, xây dựng khu vực biên giới giàu đẹp, bình yên, văn minh; tiếp tục nỗ lực phát triển kinh tế để ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Đồng thời, tiếp tục là những công dân gương mẫu trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, ủng hộ chủ trương của các cấp ủy, chính quyền địa phương, cùng chung sức sản xuất, nâng cao đời sống, phát triển kinh tế vùng biên vững mạnh. Mỗi người dân sẽ là những "cột mốc" vững chắc trong bảo vệ biên cương.

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký cùng đoàn công tác đã đến dâng hương, dâng hoa tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái).

Xuân Hùng

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/bi-thu-tinh-uy-quang-ninh-tham-chuc-tet-can-bo-nhan-dan-khu-vuc-bien-gioi-post471782.html