Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc chỉ đạo 7 nhiệm vụ với MTTQ Hà Nội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết và nâng cao vai trò Mặt trận trong xây dựng Thủ đô giai đoạn mới.

Sáng 18/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2025 – 2030) khai mạc trọng thể.

Phát biểu chỉ đạo, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh đây là sự kiện chính trị – xã hội có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc của Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Bí thư Thành ủy gửi lời chúc mừng tới các đại biểu và khẳng định đại đoàn kết luôn là nguồn sức mạnh đưa dân tộc Việt Nam vượt qua mọi khó khăn. Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Hà Nội luôn coi củng cố khối đại đoàn kết là nhiệm vụ chiến lược, tạo động lực phát triển bền vững.

Kinh tế tăng trưởng, chuyển đổi số dẫn đầu cả nước

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu, Hà Nội vẫn duy trì tăng trưởng GRDP bình quân trên 6,5%/năm, quy mô kinh tế đạt hơn 63 tỷ USD. Bộ máy chính quyền hai cấp vận hành thông suốt; đời sống người dân tiếp tục được nâng cao; thành phố không còn hộ nghèo theo chuẩn riêng.

Hà Nội cũng là địa phương tiên phong về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số – kinh tế số – xã hội số; văn hóa Thủ đô được khẳng định mạnh mẽ với danh hiệu “Điểm đến văn hóa hàng đầu thế giới năm 2025”.

Đặc biệt, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII đã xác định phương châm hành động: “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá – Phát triển”, đặt nền móng cho bước chuyển mình của Thủ đô trong kỷ nguyên mới.

Toàn cảnh đại hội

Toàn cảnh đại hội

Bí thư Thành ủy đánh giá cao đóng góp của MTTQ các cấp trong nhiệm kỳ qua. Mặt trận Tổ quốc thành phố đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tham gia hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Huy động mạnh mẽ nguồn lực xã hội, cứu trợ thiên tai, hỗ trợ phòng chống dịch Covid-19, lan tỏa tinh thần “Thủ đô nghĩa tình – nhân ái – sẻ chia”.

Đổi mới hoạt động, mở rộng đối ngoại nhân dân, nâng cao chất lượng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước. Nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng các danh hiệu cao quý của Đảng và Nhà nước.

Gợi mở 7 nhiệm vụ trọng tâm

Tại đại hội, Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc đề nghị MTTQ các cấp tập trung thực hiện 7 nhóm nhiệm vụ lớn trong nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao đồng thuận xã hội; Hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân; đẩy mạnh các phong trào thi đua, xây dựng mô hình hay, cách làm hiệu quả; Phát huy vai trò trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, thực hiện hiệu quả cơ chế “Dân biết – dân bàn – dân làm – dân kiểm tra – dân giám sát – dân thụ hưởng”; Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, triển khai nền tảng “Mặt trận số Thủ đô”, ứng dụng dữ liệu lớn và trí tuệ nhân tạo; Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, bảo đảm Nhân dân thực sự làm chủ trong mô hình chính quyền hai cấp; Nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ, xây dựng MTTQ hiện đại, linh hoạt, gần dân, sát cơ sở.

Các đại biểu tham dự đại hội

Các đại biểu tham dự đại hội

Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ tin tưởng MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025 – 2030 sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết, đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng chính quyền và Nhân dân, góp phần xây dựng Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại – hạnh phúc”.

Cao Thắng/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/bi-thu-thanh-uy-nguyen-duy-ngoc-chi-dao-7-nhiem-vu-voi-mttq-ha-noi-post1246729.vov