'Bí quyết' hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập

Phát huy thành tích đơn vị huấn luyện giỏi nhiều năm liền và tham gia hội thi, hội thao do cấp trên tổ chức đều giành thành tích cao, trong cuộc diễn tập TM-23 do Quân khu 2 vừa tổ chức, Lữ đoàn 297 đã triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Vừa trở về sau cuộc diễn tập TM-23, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 8, Tiểu đoàn 3 lại bước vào huấn luyện bổ sung kiến thức, kinh nghiệm rút ra từ cuộc diễn tập. Tại trận địa canh trời của đơn vị, từ xa, chúng tôi đã nghe thấy những khẩu lệnh dõng dạc của các pháo thủ. Thượng úy Giàng Ngọc Quang, Đại đội trưởng Đại đội 8 chia sẻ: "Quá trình huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cũng như phối hợp, hiệp đồng trong diễn tập, các khẩu đội phải thực sự thuần thục phương án bắn theo từng tình huống. Do đó, khi huấn luyện, chúng tôi thường xuyên bám nắm sâu sát thao tác, hành động của từng pháo thủ; duy trì luyện tập từ cơ bản đến nâng cao, luyện tập thuần thục từ động tác cá nhân đến hiệp đồng khẩu đội, đại đội, giúp pháo thủ nắm chắc yếu lĩnh động tác cá nhân, hiệp đồng chặt chẽ trong phân đội, xử lý linh hoạt các tình huống. Yêu cầu đặt ra là từng khẩu đội phải thuần thục các bước: Kiểm tra binh khí, lấy thăng bằng, thống nhất điểm ngắm, lấy hướng, đo và làm góc cấm bắn, phân công phạm vi quan sát. Quá trình làm công tác chuẩn bị chiến đấu, bộ đội phải khẩn trương, bảo đảm chính xác, sẵn sàng chiến đấu khi có lệnh".

Khẩu đội Pháo phòng không 37mm của Trung đội 2, Đại đội 8, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 297 luyện tập hiệp đồng khẩu đội.

Nói về kinh nghiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập, theo Thiếu tá Nguyễn Xuân Nghị, Chính trị viên Tiểu đoàn 3, sau khi nhận được chỉ thị của cấp trên về thực hiện nhiệm vụ diễn tập TM-23, Đảng ủy Tiểu đoàn đã kịp thời xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác chuẩn bị và tham gia diễn tập; chỉ đạo Chi bộ Đại đội 8 ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo nhiệm vụ diễn tập, trọng tâm là huấn luyện nâng cao khả năng hiệp đồng trong khẩu đội, đại đội; huấn luyện bảo đảm an toàn khi vượt sông; gắn huấn luyện với rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền, sức dẻo dai của bộ đội trong quá trình hành quân cơ động. Tiểu đoàn xây dựng đầy đủ hệ thống các văn kiện, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong các giai đoạn của cuộc diễn tập, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát động Phong trào thi đua đột kích với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, lập công xuất sắc” nhằm kịp thời khích lệ, xây dựng quyết tâm, động viên cán bộ, chiến sĩ khắc phục khó khăn, làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập đạt kết quả cao nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Được biết, ngay trước khi diễn ra cuộc diễn tập TM-23, Đại tá Ngô Đức Cường, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 297 đã trực tiếp chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Đại đội Pháo phòng không 57mm và Đại đội Pháo phòng không 37mm của đơn vị tham gia cuộc diễn tập chiến thuật, hội thi bắn đạn thật lực lượng phòng không ba thứ quân khu vực phía Bắc do Cục Phòng không lục quân-Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không toàn quân tổ chức. Đơn vị đoạt giải nhì toàn quân, kỹ năng, thao tác sử dụng vũ khí, trang bị của các pháo thủ tại hội thi rất tốt là cơ sở và động lực lớn để cán bộ, chiến sĩ thêm quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễn tập TM-23.

Từ kinh nghiệm chỉ đạo nhiều cuộc diễn tập do Lữ đoàn và cấp trên tổ chức, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn 297 dành nhiều thời gian hội ý, trao đổi thống nhất nội dung, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập TM-23. Đại tá Ngô Đức Cường cho biết, ngay sau khi nhận được chỉ thị của Tư lệnh Quân khu 2 về nhiệm vụ diễn tập, Đảng ủy, chỉ huy Lữ đoàn đã cụ thể hóa, xác định chủ trương, biện pháp lãnh đạo đồng bộ, thống nhất; tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc mục đích, ý nghĩa, những thuận lợi, khó khăn gặp phải trong diễn tập; đồng thời chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị về con người, hệ thống các văn kiện, cơ sở vật chất hậu cần, kỹ thuật và các phương án chiến đấu trong diễn tập.

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Vi Hùng Sơn, Phó lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 297 chia sẻ, để tham gia diễn tập TM-23 giành kết quả cao, Lữ đoàn tập trung kiện toàn khung diễn tập, ổn định tổ chức, biên chế; xây dựng kết cấu tình huống giả định và phương án xử trí sát thực tế chiến đấu; xây dựng hệ thống công sự, hầm hào; chỉ đạo, hướng dẫn Tiểu đoàn 3, đơn vị trực tiếp tham gia diễn tập làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt. Đặc biệt, quá trình hành quân cơ động đến thao trường thực binh, bắn đạn thật, lực lượng, phương tiện, vũ khí, trang bị của Lữ đoàn tổ chức vượt sông bằng phà do đơn vị công binh Quân khu 2 bảo đảm. Đội hình vượt sông chia cắt, để bảo đảm an toàn, sẵn sàng chiến đấu cao khi vượt sông, cơ quan tham mưu chỉ đạo xây dựng các tình huống chiến đấu bảo vệ đội hình đơn vị, cũng như đội hình vượt sông các đơn vị Quân khu 2 tham gia diễn tập sát thực tế.

Với công tác chuẩn bị chu đáo, Lữ đoàn 297 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập TM-23 do Quân khu 2 tổ chức.

Bài và ảnh: CAO MẠNH TƯỜNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/bi-quyet-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu-dien-tap-749479