Bị điện giật khi lắp đặt bảng quảng cáo, hai người thương vong

Trong lúc đang thao tác kỹ thuật lắp đặt bảng quảng cáo kết nối đèn Led, hai công nhân bất ngờ bị điện giật thương vong

Nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định chiều ngày 10-1 cho biết, bệnh nhân Trần Văn Hương (SN 1970), trú ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn đã thoát khỏi nguy kịch sau ca cấp cứu, nhưng các y - bác sĩ bệnh viện này đang tập trung điều trị tích cực vết bỏng nặng trên hai chân do tai nạn lao động, trong khi đồng nghiệp của ông là Nguyễn Ngọc Nhơn (SN 1977) trú ở phường Đống Đa, TP Quy Nhơn đã tử vong.

Trước đó vào khoảng 17h40’ ngày 9-1, hai ông Trần Văn Hương, Nguyễn Ngọc Nhơn đang thao tác kỹ thuật lắp đặt bảng quảng cáo kết nối đèn Led trên tầng hai căn nhà bà Trịnh Thị Gái, trú ở thôn Lý Lương, xã Nhơn Lý, TP Quy Nhơn, thì bất ngờ xảy ra sự cố điện giật khiến hai nạn nhân bất tỉnh.

Hơn 1 giờ sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cấp cứu, ông Nhơn tử vong còn ông Hương bị thương tích với vết bỏng nặng ở hai chân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Quy Nhơn đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập các chứng cứ tài liệu có liên quan để điều tra nguyên nhân.

Hữu Toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/bi-dien-giat-khi-lap-dat-bang-quang-cao-hai-nguoi-thuong-vong-577582/