Bí ẩn người Nhật Bản duy nhất trên tàu Titanic huyền thoại

Là hành khách người Nhật Bản duy nhất trên tàu Titanic huyền thoại, ông Masabumi Hosono bất chấp tất cả nhảy xuống xuồng cứu sinh để có cơ hội sống sót. Hành động này đã khiến ông phải trả giá 'đắt' trong suốt quãng đời còn lại.

Masabumi Hosono là hành khách người Nhật Bản duy nhất trên tàu Titanic huyền thoại.

Ông Hosono là công chức Nhật Bản tới Châu Âu để nghiên cứu về hệ thống đường sắt.

Trên đường về quê hương thì gặp thảm kịch chìm tàu Titanic năm 1912. Khi con tàu bắt đầu chìm, ông Hosono đi đến boong chính và quyết định đối mặt với cái chết một cách danh dự.

Nguyên do là vì vào thời điểm chìm tàu Titanic, các thủy thủ ưu tiên nhường chỗ cho phụ nữ và trẻ em lên xuồng cứu sinh trước.

Do vậy, ông Hosono nhận thấy cơ hội sống sót của mình khá thấp nhưng vẫn tìm kiếm cơ hội được sống. Ông Hosono nghe thấy thủy thủ đoàn nói rằng chỉ còn 2 chỗ trên xuồng cứu sinh.

Sau khi nhìn thấy một nam hành khách trên tàu Titanic liều mạng nhảy xuống xuồng cứu sinh dù bị các thủy thủ ngăn cản để có thể sống sót thì hành khách người Nhật Bản duy nhất trên con tàu xấu số cũng quyết định làm theo.

Tuy nhiên, ông Hosono không hề biết rằng hành động này sẽ khiến cuộc sống sau này của ông thay đổi hoàn toàn.

Cụ thể, vào thời điểm ấy, hành động của ông Hosono khi đứng giữ sự sống và cái chết bị coi là hèn nhát và thiếu danh dự.

Do vậy, khi ông Hosono về nước bị dư luận Nhật Bản phê phán, chỉ trích và xem là kẻ hèn nhát.

Ông Hosono cũng bị sa thải khỏi công việc đang làm dù về sau ông được tuyển dụng lại. Sau khi ông qua đời, người ta tìm được một cuốn sổ ghi chép nói rằng có lẽ ông nên chết chìm cùng với con tàu Titanic hơn là sống trong sự chỉ trích của dư luận đến suốt đời.

Mời độc giả xem video: Công bố đoạn phim đầy bi thương bị cắt của tàu Titanic sau 20 năm (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo LV)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/bi-an-nguoi-nhat-ban-duy-nhat-tren-tau-titanic-huyen-thoai-1137494.html