Tỷ lệ cận thị ở trẻ em Việt Nam đang gia tăng mạnh, đặc biệt ở thành phố, do thói quen sử dụng thiết bị điện tử và ít hoạt động ngoài trời.
Việc học online và sử dụng màn hình máy tính kéo dài đang khiến nhiều trẻ bị mỏi mắt, giảm thị lực, tăng nguy cơ cận thị. Chuyên gia cảnh báo cần can thiệp sớm để bảo vệ đôi mắt trẻ.
Y học nhãn khoa đang ghi nhận bước tiến mới khi trí tuệ nhân tạo được ứng dụng vào phẫu thuật khúc xạ, cho phép cá nhân hóa điều trị cho từng mắt, nâng cao độ chính xác, an toàn và ổn định thị lực lâu dài cho người bệnh.
Phẫu thuật tật khúc xạ bằng SMILE Pro - một trong những công nghệ rút lõi mô hiện đại nhất hiện nay giúp hạn chế xâm lấn, bảo tồn cấu trúc giác mạc, giảm nguy cơ khô mắt sau phẫu thuật cho người bệnh.
Tỷ lệ trẻ mắc cận thị ngày càng gia tăng, được xem như một 'đại dịch' trong học đường. Việc quản lý, thăm khám và bảo vệ thị lực cho trẻ vì thế đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Nhiều người thường xuyên cảm thấy mắt mệt mỏi, khó chịu, đặc biệt khi xem tivi, sử dụng điện thoại hoặc đọc sách trong thời gian dài, từ đó không khỏi lo lắng về tình trạng sức khỏe đôi mắt. Vậy mỏi mắt, khó chịu là biểu hiện của những bệnh lý nào?
Vừa qua, những ca phẫu thuật điều trị tật khúc xạ bằng phương pháp SILK đầu tiên tại khu vực phía Nam đã được thực hiện thành công. Đây là kỹ thuật mới không tạo vạt giác mạc, giúp bệnh nhân phục hồi thị lực nhanh và hạn chế tối đa xâm lấn.
Chiều 27-12, Bệnh viện Đa khoa Tâm Trí Cao Lãnh phối hợp Hội Mắt kính TP. Hồ Chí Minh đến xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp khám, chữa bệnh, đo tật khúc xạ mắt, tặng kính miễn phí cho học sinh và người cao tuổi trên địa bàn xã.
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số kéo theo thói quen sử dụng thiết bị điện tử ngày càng tăng ở mọi lứa tuổi. Từ học tập, làm việc đến giải trí…, điện thoại thông minh, máy tính bảng, máy tính xách tay hay ti vi đều trở thành vật dụng quen thuộc của nhiều người.
Những năm gần đây, tật khúc xạ ở trẻ em và người trẻ tuổi đang có xu hướng gia tăng nhanh chóng, trở thành vấn đề đáng lo ngại đối với sức khỏe cộng đồng. Cận thị, viễn thị và loạn thị không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến thị lực mà còn tác động lâu dài đến chất lượng học tập, sinh hoạt và lao động nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Khoảng một thập kỷ trở lại đây, tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị và loạn thị đang tăng nhanh và trẻ hóa, trở thành vấn đề sức khỏe học đường đáng lo ngại. Xu hướng này không chỉ tác động tới kết quả học tập mà còn tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến thị lực lâu dài của thế hệ tương lai.
FDA vừa cấp phép tiếp thị loại tròng kính đầu tiên có tác dụng làm chậm tiến triển cận thị ở trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực bảo vệ thị lực và sức khỏe mắt ngay từ thời thơ ấu của trẻ.
Khoảng 5 triệu trẻ em Việt Nam đang mắc các tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Việc nhận biết sớm dấu hiệu bất thường giúp bảo vệ đôi mắt khỏe mạnh cho trẻ.
Việt Nam hiện có khoảng 2 triệu người mù và thị lực kém. 1/3 trong số đó là những người nghèo không có tiền điều trị mang lại ánh sáng. Trên 80% tỷ lệ người mù ở Việt Nam có thể phòng, chữa được. Riêng trẻ em ước tính 3 triệu em mắc tật khúc xạ cần chỉnh kính...
Từ ngày 1 đến 10-10, khoảng 4,7 ngàn học sinh Trường tiểu học Hà Huy Giáp, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai đã được khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là tầm soát tật khúc xạ. Qua đợt khám bệnh cho thấy, số lượng học sinh bị cận thị của trường khá đông, chiếm khoảng 80%.
Có những bệnh lý về mắt nguy hiểm lại diễn tiến âm thầm, không có dấu hiệu bên ngoài, đặc biệt là các tật khúc xạ và bệnh lý đáy mắt.
Trong môi trường học đường hiện nay, tỷ lệ học sinh (HS) mắc các tật khúc xạ, đặc biệt là cận thị đang ngày càng gia tăng. Tình trạng này ảnh hưởng không chỉ đến sức khỏe, sinh hoạt thường ngày mà còn tác động sâu sắc đến việc học tập và sự phát triển toàn diện của HS. Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các cơ sở giáo dục triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm phòng chống và kiểm soát hiệu quả bệnh cận thị trong HS.
Bé trai khiến nhiều người bất ngờ khi được chẩn đoán mắc cận thị gần 1000 độ.
Kết quả nghiên cứu mở ra thêm bằng chứng cho thấy chất lượng không khí là yếu tố quan trọng, có thể điều chỉnh nhằm bảo vệ sức khỏe thị lực.
Cận thị đang bùng phát mạnh ở học sinh khu vực Đông Á và Đông Nam Á, không chỉ là tật khúc xạ mà đã trở thành bệnh lý với nguy cơ biến chứng nặng. Dù có nhiều phương pháp kiểm soát và phòng ngừa, gánh nặng cận thị vẫn chưa được giải quyết, cảnh báo một thách thức y học toàn cầu.
HĐND TP.HCM vừa ban hành Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND, trong đó quy định mức hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân. Đây là chính sách mới, nâng mức hỗ trợ tối đa lên 25 triệu đồng.
Nội dung này được nêu tại Nghị quyết 34/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ chi phí điều trị tật khúc xạ đối với công dân đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.
Tỷ lệ học sinh TP.HCM bị cận thị đang ở mức đáng lo ngại khi chiếm đến 83%. Tình trạng này sẽ tiếp tục gia tăng nếu không được chú ý.
Nhiều trẻ ở Việt Nam nhập học khi chưa từng được kiểm tra thị lực, dẫn đến khó khăn trong tiếp thu kiến thức và phát triển trí tuệ. Từ những ca bệnh được ghi nhận, có thể thấy chăm sóc mắt cho trẻ em không chỉ dừng ở điều trị mà cần tích hợp vào hệ thống y tế nhi khoa và giáo dục ngay từ những năm đầu đời.
Loạn thị là tật khúc xạ thường gặp ở trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Với trẻ bị loạn thị, giác mạc biến dạng, có độ cong khác nhau, hình ảnh mắt thu được sẽ hội tụ tại nhiều điểm trên võng mạc khiến cho hình ảnh bị nhòe, mờ, không rõ nét.
Trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về thị giác như các bệnh lý về nhược thị, lác mắt, tăng nhãn áp bẩm sinh..., nhất là có sự tăng nhanh tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị).
Trong bối cảnh xã hội hiện đại, khi việc sử dụng thiết bị công nghệ trở nên phổ biến và nhịp sinh hoạt, học tập ngày càng dày đặc, đôi mắt trẻ em thường xuyên chịu áp lực, ít có thời gian nghỉ ngơi. Vì vậy, chăm sóc và bảo vệ thị lực cho trẻ đã và đang trở thành vấn đề cần được toàn xã hội quan tâm.
Cả nước có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường mắc các tật khúc xạ, trong đó cận thị chiếm đa số. Tỷ lệ này ở các thành phố lớn thường cao hơn khu vực nông thôn.
Tại Việt Nam, khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường, chiếm 30-40%, đang phải đối mặt với tật khúc xạ, phổ biến nhất là cận thị. Tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn 50% ở các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi thói quen học tập chưa đúng cách và việc lạm dụng thiết bị điện tử trở thành vấn nạn.
Thống kê mới nhất của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường, tương đương 30-40% số trẻ, mắc các dạng tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị. Trẻ em Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều vấn đề về thị giác như tật khúc xạ, nhược thị, lác mắt, tăng nhãn áp...
Với mục tiêu không trẻ em nào bị bỏ lại phía sau vì hoàn cảnh, các bác sĩ mong muốn xây dựng một hệ sinh thái nhãn khoa toàn diện và hiện đại, từ tầm soát cộng đồng, chẩn đoán sớm, điều trị kịp thời, đến đồng hành lâu dài; tăng cường ứng dụng công nghệ, mở rộng mạng lưới tư vấn từ xa và huy động sự chung tay của xã hội.
Tỷ lệ trẻ em mắc các tật khúc xạ ngày càng gia tăng. Tỷ lệ này ở các thành phố lớn thường cao hơn khu vực nông thôn. Nếu không được phát hiện và điều trị đúng cách các tật khúc xạ, trẻ có thể bị nhược thị, suy giảm thị lực lâu dài.
Theo thống kê mới nhất của Hội đồng Nhãn khoa Việt Nam năm 2024, có khoảng 5 triệu trẻ em trong độ tuổi đến trường, tương đương 30-40% số trẻ, mắc các dạng tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị.
Tại Việt Nam có khoảng 5 triệu trẻ em, chiếm 30-40% trong độ tuổi đến trường mắc tật khúc xạ (cận thị, viễn thị, loạn thị), trong đó cận thị chiếm đa số.
Tật khúc xạ như cận thị, viễn thị, loạn thị đang ngày càng phổ biến trong thanh thiếu niên, với tỷ lệ mắc khoảng 15-20% ở học sinh nông thôn, 30-40% ở thành phố. Các chuyên gia nhãn khoa nhấn mạnh phương pháp đơn giản, hiệu quả, chi phí ít nhất để kiểm soát cận thị ở trẻ là dành 2 tiếng hoạt động ngoài trời mỗi ngày.
Các chuyên gia về nhãn khoa luôn khuyến cáo, phương pháp đơn giản nhất, hiệu quả nhất, chi phí ít nhất để kiểm soát bệnh cận thị ở trẻ chính là dành 2 tiếng hoạt động ngoài trời mỗi ngày. Điều này sẽ ngăn ngừa được sự khởi phát của cận thị.