Sáng ngày 26/8/2020, Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Thành phố Đà Nẵng thông tin về trường hợp tử vong của bệnh nhân COVID-19. Đây là ca mắc COVID-19 tử vong thứ 28 tính từ khi dịch xảy ra ở Việt Nam

Tình hình điều trị COVID-19 tại Việt Nam: 15 bệnh nhân tiên lượng rất nặng, nguy cơ tử vong cao

Trong số 406 bệnh nhân mắc COVID-19 đang được điều trị tại các cơ sở y tế, có đến 15 bệnh nhân rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao.

Bệnh nhân COVID-19 kèm bệnh nền nặng được công bố khỏi bệnh

Bệnh nhân nữ mắc COVID-19 trên nền suy thận mạn, điều trị lọc máu chu kỳ 2 lần/tuần suốt một năm nay tại Khoa Nội Thận-Nội tiết của Bệnh viện Đà Nẵng, vừa được công bố khỏi bệnh.

15 bệnh nhân COVID-19 rất nặng, nhiều ca tiên lượng khó qua khỏi

Trong số 406 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế có 15 bệnh nhân rất nặng, nhiều trường hợp có nguy cơ tử vong cao.

30 bệnh nhân Covid-19 tiên lượng nặng

Các trường hợp tiên lượng nặng thường có bệnh nền như suy thận mạn tính, tai biến mạch máu não, xuất huyết tiêu hóa.

16 ca mắc COVID-19 rất nặng, 4 trường hợp tiên lượng tử vong 'bất cứ lúc nào'

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, trong số 406 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế, tiểu ban Điều trị cho biết hiện có 16 bệnh nhân tiên lượng nặng, gồm 12 trường hợp rất nặng và 4 trường hợp tiên lượng tử vong.

Suy dinh dưỡng ở bệnh nhân mắc COVID-19 tại BV Hòa Vang

Trên thế giới các nghiên cứu cho thấy, suy dinh dưỡng luôn được chứng minh là có liên quan đến tăng nguy cơ tử vong.

Gia tăng bệnh nhân tiểu đường phải cắt cụt chi do không đi khám thường xuyên

Nhiều bệnh nhân tiểu đường trì hoãn việc đi khám đúng hẹn, không tuân thủ yêu cầu của bác sỹ điều trị, còn lơ là, chủ quan trong việc chăm sóc và theo dõi tại nhà gây ra những hậu quả nghiêm trọng như: xuất huyết võng mạc dẫn tới mù lòa, nhiễm trùng và hoại tử chi, suy thận...Số bệnh nhân tăng nặng, phải cắt cụt chi gia tăng từ đầu năm đến nay.