Bến Tre siết chặt công tác quản lý khai thác khoáng sản

UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu, các đơn vị tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Bắt tàu khai thác cát trái phép ở Bến Tre. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre Nguyễn Minh Cảnh vừa ký công văn đề nghị các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác khoáng sản. Qua đó đưa công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trên địa bàn đi vào nền nếp và chặt chẽ, hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Theo đó, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu, lãnh đạo các sở, ban, ngành, Ban Chỉ đạo quản lý hoạt động khai thác khoáng sản tỉnh, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Nghị định số 23/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý cát, sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi sông, Nghị định số 36/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản, Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 330/QĐ-UBND…

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường cát lòng sông theo đúng quy định tại 6 khu vực mỏ, gồm: Mỏ cát xã Quới Sơn (huyện Châu Thành); mỏ cát An Hiệp - An Ngãi Tây (huyện Ba Tri); mỏ cát An Đức - An Hòa Tây (huyện Ba Tri); mỏ cát xã Phong Nẫm (huyện Giồng Trôm), xã Thành Thới B (huyện Mỏ Cày); mỏ cát các xã Phong Nẫm, Châu Hòa (huyện Giồng Trôm), hai xã Châu Hưng, Thới Lai (huyện Bình Đại); mỏ cát các xã Châu Hòa, Châu Bình (huyện Giồng Trôm), xã Tân Mỹ (huyện Ba Tri), các xã Thới Lai, Lộc Thuận, Phú Long (huyện Bình Đại).

Tàu khai thác cát. Ảnh: Công Trí/TTXVN

Sở phối hợp với các sở, ban, ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm quản lý nhà nước về khoáng sản đối với địa phương nơi có tình trạng khai thác trái phép, vận chuyển, kinh doanh, tập kết cát không có nguồn gốc hợp pháp kéo dài nhưng không xử lý, có thông tin phản ánh của nhân dân, cơ quan báo chí... Mặt khác, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản đối với tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản.

Công an tỉnh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động mở đợt cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm về khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát trái phép. Khi phát hiện vi phạm phải xử lý nghiêm.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục triển khai các đợt kiểm tra để phòng ngừa, xử lý nghiêm đối tượng, phương tiện khai thác cát trái phép ở cửa sông, ven biển thuộc khu vực biên giới biển của tỉnh.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực khai thác khoáng sản (cát sông, đất mặt ruộng, bờ ao, bờ kênh…) trên địa bàn tỉnh Bến Tre có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn diễn biến phức tạp tại một số địa phương. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh đang triển khai nhiều công trình trọng điểm như Dự án Cầu Rạch Miễu 2, Khu công nghiệp Phú Thuận, tuyến đường ven biển Bắc - Nam…nên nhu cầu sử dụng cát san lấp mặt bằng rất lớn.

Theo thống kê, 9 tháng năm 2022, địa phương phát hiện 72 vụ, với 107 cá nhân vi phạm khai thác cát trái phép. Qua đó, ngành chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính số tiền gần 1,2 tỷ đồng./.

Công Trí/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/ben-tre-siet-chat-cong-tac-quan-ly-khai-thac-khoang-san/262023.html