Bé trai 4 tháng tuổi nghi bị ba ruột bạo hành đến gãy 2 chân, xuất huyết não

Lúc nhập viện, ba bé K. khai rằng do bé nằm võng không may ngã dẫn đến chấn thương. Song, với kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ nhận định rằng các vết thương cho thấy dấu vết của bạo hành rất rõ.

Chiều 6/2, luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Chi hội trưởng Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TP.HCM cho biết phía Hội đã nhận được đơn cầu cứu của chị N.H.T (21 tuổi, ngụ Quận 9) mẹ của bé K. về việc bé K. (4 tháng tuổi), nghi bị chính cha ruột bạo hành dã man đến gãy cả 2 chân, xuất huyết não.

Theo đó, đêm mùng 3/2, BV Nhi Đồng II, TP.HCM tiếp nhận bé K. trong tình trạng 2 má bầm tím, gãy xương đùi trái, nhiều vết bầm khác ở ngực, bụng và 2 tay, xuất huyết dưới nhện (xuất huyết não).

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thăm em bé nghi bạo hành đang điều trị tại BV Nhi Đồng II

Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ thăm em bé nghi bạo hành đang điều trị tại BV Nhi Đồng II

Lúc nhập viện, ba bé K. khai rằng do bé nằm võng không may ngã dẫn đến chấn thương. Song, với kinh nghiệm chuyên môn, bác sĩ cho rằng các vết thương cho thấy dấu vết của bạo hành rất rõ.

Vụ việc sau đó, được các bác sĩ của BV đã trình báo cho Công an phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM lập hồ sơ chuyển qua Công an Quận 9 thụ lý.

Minh Nghĩa

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/be-trai-4-thang-tuoi-nghi-ba-ruot-bi-bao-hanh-den-gay-2-chan-xuat-huyet-nao-post331468.info