Bê bối vaccine chấn động Trung Quốc

Công ty Công nghệ Sinh học Changchun Changsheng tối 22-7 đã ra thông báo ngừng sản xuất vaccine DPT liên quan vụ bê bối vaccine đang gây chấn động khắp Trung Quốc. Cty này cũng thu hồi tất cả vaccine phòng bệnh dại và gửi lời xin lỗi người dân và nhà đầu tư.

Các bậc cha mẹ Trung Quốc bày tỏ lo ngại về những rủi ro tiềm ẩn đối với sức khỏe các trẻ khi tiêm vaccine trong nước. Ảnh: AFP

Trung Quốc lại rúng động vì bê bối vaccine kém chất lượng dành cho trẻ sơ sinh, liên quan đến vaccine DPT – vốn được sử dụng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ để phòng 3 loại bệnh truyền nhiễm gồm bạch hầu, ho gà và uốn ván.

Phẫn nộ lan rộng

Vụ việc gây phẫn nộ lan rộng khắp Trung Quốc, buộc Thủ tướng Lý Khắc Cường ngày 23-7 ra tuyên bố trấn an rằng, chính phủ sẽ kiên quyết trấn áp những hành vi phạm tội gây nguy hiểm cho sinh mạng người dân và đưa những kẻ phạm tội ra trừng trị trước pháp luật.

AFP dẫn lời Thủ tướng Lý Khắc Cường, trong tuyên bố nghiêm khắc về vụ bê bối đe dọa mới nhất đối với ngành công nghiệp dược phẩm của đất nước, đã nhấn mạnh: “Chúng tôi kiên quyết xử lý các hành vi bất hợp pháp và tội phạm gây nguy hiểm mạng sống người dân, và trừng trị thích đáng bất kỳ ai vi phạm hoặc giám sát lỏng lẻo”. Thủ tướng Lý Khắc Cường cũng tuyên bố đã mở cuộc điều tra kỹ lưỡng vụ việc này.

Tối 22-7, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Trung Quốc ra lệnh Cty Công nghệ Sinh học Changchun Changsheng – một trong những nhà sản xuất vaccine lớn nhất của đất nước, ngừng sản xuất các lô hàng liên quan. FDA cho biết đã thu hồi giấy phép sản xuất và sẽ điều tra hình sự đối với các sai phạm của Cty này. Theo FDA, Cty này đã bán hơn 252.000 liều vaccine DPT không đạt chuẩn cho Trung tâm Kiểm dịch và Phòng dịch tỉnh Sơn Đông – một cơ sở chăm sóc sức khỏe cấp tỉnh cho 100 triệu người. Chính Cty này cũng bị phát hiện làm giả giấy tờ sản xuất 113.000 vaccine phòng bệnh dại.

Cty Changchun Changsheng tối 22-7 cũng ra thông báo ngừng sản xuất vaccine DPT và thu hồi tất cả vaccine phòng bệnh dại. Cty cũng đã xin lỗi người tiêu dùng và nhà đầu tư. Tuy nhiên, vụ bê bối mới nhất này đã gây ra làn sóng chỉ trích trên khắp cả nước, làm dấy lên những lo ngại về an toàn dược phẩm ở quốc gia có hơn 1 tỷ dân này.

Lỗi từ đâu?

Hiện chưa rõ bao nhiêu trẻ bị tiêm vaccine kém chất lượng và Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc vẫn chưa công bố ảnh hưởng của vaccine kém chất lượng với sức khỏe trẻ.

Trong khi đó, nhiều người dân đặt câu hỏi vì sao vaccine này có thể vượt qua hệ thống kiểm định. Giới quan sát lo ngại, vụ việc có thể trở thành khủng hoảng y tế nếu không được giải quyết phù hợp và minh bạch. Trên thực tế, sau vụ việc, nhiều người dân Trung Quốc hoài nghi về vaccine sản xuất ở đại lục và đổ xô tìm đến Hồng Kông. Một người dân có con gái 2 tuổi bị tiêm vaccine của Cty Changchun Changsheng cho biết, anh rất tức giận và không còn tin tưởng vaccine sản xuất ở Trung Quốc. Anh cũng cho biết dự định đưa con đến Hồng Kông để tiêm phòng. Trong khi đó, nhiều người dân Trung Quốc cũng cho biết, họ sẽ chọn vaccine nhập khẩu. Trong khi đó, cổ phiếu các Cty sản xuất vaccine Trung Quốc đã sụt giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày 23-7 tại thị trường Thượng Hải. Cổ phiếu của Cty Changchun Changsheng bị ngừng giao dịch trên sàn Thẩm Quyến vào ngày 23-7.

Đây không phải lần đầu tiên Trung Quốc vướng vào vụ bê bối như vậy. Năm 2016, nước này cũng từng rúng động vì vaccine không được bảo quản đúng cách và hết hạn lại được bán khắp cả nước. 200 người đã bị bắt giữ sau vụ việc này. Năm 2017, Viện Sản phẩm Sinh học Vũ Hán cũng bán ra thị trường 400.520 liều vaccine DPT kém chất lượng. Trung Quốc cũng từng chứng kiến vụ bê bối sữa nhiễm độc khiến ít nhất 6 trẻ thiệt mạng và hàng ngàn đứa trẻ bị bệnh vào năm 2008.

KHẢ ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_192748_be-boi-vaccine-chan-dong-trung-quoc.aspx