Ban Chỉ huy quốc gia về phòng chống lũ lụt và hạn hán Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp IV đối với nguy cơ lũ lụt tại hai tỉnh Hà Bắc và Liêu Ninh.
Trung Quốc đã nâng mức ứng phó khẩn cấp đối với công tác phòng chống lũ lụt và bão tại hai tỉnh Chiết Giang và Phúc Kiến khi bão Bavi tiếp tục mạnh lên và tiến gần đất liền, trong khi đó bão Bavi đã gây gián đoạn hoạt động hàng không tại Nhật Bản.
Ngày 10-7, cảnh sát Philippines cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng kết hợp của gió mùa Tây Nam và bão Bavi đã gây lở đất trên đảo Mindanao, miền Nam nước này, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 6 người mất tích. Tại Đài Loan (Trung Quốc), hơn 1.000 người phải sơ tán khi bão Bavi, cơn bão có quy mô lớn nhất ảnh hưởng khu vực này trong hơn 30 năm qua, đang tiến gần.
Bão Bavi đang di chuyển trên khu vực Tây Thái Bình Dương, gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ lũ lụt tại nhiều nước Đông Á sau khi gây ra các vụ lở đất khiến ít nhất 15 người thiệt mạng ở Philippines.
Khi tính ra diện tích, vùng gió bão của Bavi lớn gấp khoảng 4,8 lần của Yagi. Tức là, nếu nói một cách tương đối và chỉ xét về diện tích vùng có gió bão, thì có thể 'xếp' gần 5 Yagi vào trong 1 Bavi.
Giới chuyên gia cảnh báo việc mắt bão biến mất đồng nghĩa năng lượng của bão Bavi không còn tập trung ở vùng lõi mà lan rộng ra toàn bộ cấu trúc mây, cơn bão có thể nguy hiểm hơn.
Siêu bão Bavi đang tiến về phía chuỗi đảo hẻo lánh ở phía tây nam Nhật Bản khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy và nhiều kệ mì trong siêu thị trống trơn.
Hai tỉnh miền đông Trung Quốc là Chiết Giang và Phúc Kiến đã nâng mức ứng phó khẩn cấp với bão lên cấp III khi bão Bavi tiến gần hơn tới đất liền.
Bão Bavi gây chú ý không chỉ vì sức gió rất mạnh mà còn bởi vùng gió bão rộng hơn đáng kể so với nhiều cơn bão mạnh, bao gồm Yagi. Nếu chỉ nói về diện tích vùng gió bão, có thể 'đặt' mấy cơn bão Yagi vào trong một cơn bão Bavi, và điều đó có ý nghĩa gì?
Bão Bavi đang áp sát các đảo phía Tây Nam Nhật Bản với sức gió lên tới 162 km/giờ, buộc chính quyền phát cảnh báo khẩn cấp.
Ít nhất 5 người đã thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại Philippines và hơn 1.000 người tại Đài Loan (Trung Quốc) đã phải sơ tán khi bão Bavi – cơn bão mạnh nhất trong nhiều thập kỷ - đang di chuyển về phía khu vực này.
Hãng hàng không Japan Airlines (JAL) của Nhật Bản đã hủy gần 50 chuyến bay trong ngày 10-7 do cơn bão Bavi đang tiến gần. Phần lớn các chuyến bị hủy là các chuyến đi và đến tỉnh Okinawa ở miền Nam nước này.
Siêu bão Bavi đang tiến nhanh về khu vực Đông Á, buộc Nhật Bản và Trung Quốc đồng loạt triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn và nước dâng.
Bão Bavi được dự báo đổ bộ phía Đông Trung Quốc với cường độ rất mạnh. Nếu so với bão Yagi khi vào Quảng Ninh - Hải Phòng năm 2024, Bavi thậm chí có thể nhỉnh hơn về sức gió; và đặc biệt, Bavi còn rất lớn.
Theo dự báo, khoảng ngày 12-7, bão Bavi có khả năng đổ bộ khu vực Phúc Kiến (Trung Quốc), sau đó đi sâu vào đất liền và suy yếu dần. Bão ít có khả năng đi vào Biển Đông.
Có ít nhất 8 người thiệt mạng sau khi giông bão tàn phá tỉnh Hồ Bắc, miền trung Trung Quốc và các nhà dự báo thời tiết đang cảnh báo xảy ra những trận mưa lớn hơn.