Bắt được cá cổ đại từ 420 triệu năm trước với vẻ ngoài khó tin

Nhờ sử dụng lưới Gillnet đặc biệt, một nhóm ngư dân đã vô tình phát hiện ra quần thể cá cổ đại Coelacanth từng được cho là đã tuyệt chủng ở ngoài khơi Madagascar.

Những ngư dân đã sử dụng lưới Gillnet đặc biệt để săn cá mập nhưng vô tình phát hiện quần thể cá vây tay (tên khoa học: Coelacanth) ngoài khơi Madagascar, phía Tây Ấn Độ Dương.

Những ngư dân đã sử dụng lưới Gillnet đặc biệt để săn cá mập nhưng vô tình phát hiện quần thể cá vây tay (tên khoa học: Coelacanth) ngoài khơi Madagascar, phía Tây Ấn Độ Dương.

Lưới Gillnet là loại lưới được cải tiến, trang bị công nghệ cao, cho phép chạm tới những vùng nước đặc biệt sâu, khoảng xấp xỉ 150 mét dưới mặt nước biển. Đây cũng là nơi sinh sống ưa thích của loài cá vây tay.

Lưới Gillnet là loại lưới được cải tiến, trang bị công nghệ cao, cho phép chạm tới những vùng nước đặc biệt sâu, khoảng xấp xỉ 150 mét dưới mặt nước biển. Đây cũng là nơi sinh sống ưa thích của loài cá vây tay.

Cá vây tay là một loài cá sống dưới biển sâu có niên đại cách đây 420 triệu năm. Chúng được cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, cho đến năm 1938, khi người ta phát hiện thấy một con Coelacanth ở ngoài biển Nam Phi.

Cá vây tay là một loài cá sống dưới biển sâu có niên đại cách đây 420 triệu năm. Chúng được cho là đã tuyệt chủng từ hàng triệu năm trước, cho đến năm 1938, khi người ta phát hiện thấy một con Coelacanth ở ngoài biển Nam Phi.

Đến nay, các tài liệu khoa học đánh giá tình trạng bảo tồn của loài Coelacanth ở mức Cực kỳ nguy cấp (IUCN 3.1), với số lượng cá thể còn lại trong tự nhiên rất thấp.

Đến nay, các tài liệu khoa học đánh giá tình trạng bảo tồn của loài Coelacanth ở mức Cực kỳ nguy cấp (IUCN 3.1), với số lượng cá thể còn lại trong tự nhiên rất thấp.

Cá vây tay có họ hàng gần gũi với cá phổi (lung fish) - một giống cá vừa có khả năng thở bằng phổi vừa thở bằng mang. Cá vây tay thường sống ở độ sâu từ 200 m đến 1.000 m.

Cá vây tay có họ hàng gần gũi với cá phổi (lung fish) - một giống cá vừa có khả năng thở bằng phổi vừa thở bằng mang. Cá vây tay thường sống ở độ sâu từ 200 m đến 1.000 m.

Một con cá vây tay bình thường có thể dài 2 mét, nặng 91kg và sống tới 60 năm, tương đương với một người trưởng thành.

Một con cá vây tay bình thường có thể dài 2 mét, nặng 91kg và sống tới 60 năm, tương đương với một người trưởng thành.

Cá Coelacanth có cấu trúc cơ thể khá độc đáo. Đây là loài động vật còn sống duy nhất được biết đến có khớp nối trong hộp sọ, gần như tách biệt hoàn toàn nửa trước và sau của hộp sọ ngay từ bên trong.

Cá Coelacanth có cấu trúc cơ thể khá độc đáo. Đây là loài động vật còn sống duy nhất được biết đến có khớp nối trong hộp sọ, gần như tách biệt hoàn toàn nửa trước và sau của hộp sọ ngay từ bên trong.

Giải thích cho điểm đặc biệt này, các nhà khoa học phỏng đoán chỗ uốn cong ở khớp nối giúp cá vây tay trong việc ngoạm và nuốt những con mồi lớn.

Giải thích cho điểm đặc biệt này, các nhà khoa học phỏng đoán chỗ uốn cong ở khớp nối giúp cá vây tay trong việc ngoạm và nuốt những con mồi lớn.

Mắt của cá vây tay rất tinh và có chứa "tapetum lucidum" (chất phản quang như ở mắt mèo). Nhờ đó, chúng rất khó bị bắt trong mọi điều điện dù là đêm tối hay dưới vùng biển sâu.

Mắt của cá vây tay rất tinh và có chứa "tapetum lucidum" (chất phản quang như ở mắt mèo). Nhờ đó, chúng rất khó bị bắt trong mọi điều điện dù là đêm tối hay dưới vùng biển sâu.

Cá vây tay có cột sống, men răng và hàm cho phép nó có thể mở rộng miệng để nuốt con mồi.

Cá vây tay có cột sống, men răng và hàm cho phép nó có thể mở rộng miệng để nuốt con mồi.

Cũng có nhiều giả thiết cho rằng, cá vây tay từng tiến hóa thành những sinh vật bốn chân đầu tiên vì vây của chúng chuyển động giống như những bước đi của động vật bốn chân.

Cũng có nhiều giả thiết cho rằng, cá vây tay từng tiến hóa thành những sinh vật bốn chân đầu tiên vì vây của chúng chuyển động giống như những bước đi của động vật bốn chân.

Các loài coelacanth hiện đại lớn hơn hầu hết các loài coelacanth hóa thạch và là những kẻ săn mồi mạnh mẽ với cơ thể nhiều sụn và các vây giống như chi di động.

Các loài coelacanth hiện đại lớn hơn hầu hết các loài coelacanth hóa thạch và là những kẻ săn mồi mạnh mẽ với cơ thể nhiều sụn và các vây giống như chi di động.

Mời các bạn xem video: Top 10 Loài Động Vật Sống Lâu Nhất Trái Đất . Nguồn: Yan News

Thùy Dung (T.H)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/khoa-hoc-cong-nghe/bat-duoc-ca-co-dai-tu-420-trieu-nam-truoc-voi-ve-ngoai-kho-tin-1538116.html