Bất an với tội phạm tại 'thủ phủ công nghiệp'

Bên cạnh yếu tố dân nhập cư đông, Bình Dương còn giáp ranh với TP HCM, Đồng Nai nên tình hình an ninh trật tự thời gian qua tại thủ phủ công nghiệp này còn nhiều nỗi lo

Dư luận tại Bình Dương vẫn chưa hết xôn xao khi 2 vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra liên tiếp chỉ trong 1 tuần. Trong những vụ này, nghi phạm đều có tuổi đời rất trẻ.

Hiện trường vụ người đàn ông câu cá bị đẩy xuống nước

Dàn cảnh để gây án

Ngày 4-8, Công an thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương bắt 5 thanh thiếu niên, nhỏ nhất là 14 tuổi, để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Thông tin ban đầu, chiều cùng ngày, ông Võ Văn T. (63 tuổi, thường trú tại Bình Dương) cùng một người bạn đi trên 2 xe máy đến khu vực kênh thoát nước gần đường Mỹ Phước - Tân Vạn (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát) để câu cá.

Đang câu, có 2 người đến hỏi xem cá nhiều không rồi rời đi. Một lúc sau, xuất hiện nhóm thiếu niên chạy đến đẩy ông T. và bạn xuống kênh. Ông T. tử vong.

Nhóm đối tượng cướp 2 xe máy rồi nhanh chóng tẩu thoát. Bạn của ông T. bị thương, lên bờ trong tình trạng hoảng loạn đã gọi điện báo người thân và thông tin cho công an. Ba giờ sau, từ những tài liệu, chứng cứ thu thập, công an bắt giữ 5 nghi phạm tại khu phố 1, phường Thới Hòa, thị xã Bến Cát. Cả 5 khai lấy 2 xe máy đưa về phòng trọ, tháo biển số và bán cho vựa ve chai với giá hơn 1 triệu đồng rồi chia nhau.

Trước đó 4 ngày, hôm 31-7, anh Nguyễn Trọng K. (22 tuổi, quê Hậu Giang) được phát hiện tử vong tại khu đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương với hàng chục vết dao đâm vào lưng.

Xác định nghi can gồm Lê Thị Mỹ Anh và Nguyễn Thành Thông, tối 1-8, công an 2 tỉnh Bình Dương và Tiền Giang phối hợp bắt giữ 2 đối tượng này khi họ đang trốn tại tỉnh Tiền Giang.

Lời khai ban đầu thể hiện Thông là người yêu của Mỹ Anh. Cả hai không có nghề nghiệp ổn định, ăn chơi lêu lổng. Để có tiền tiêu xài, đôi nam nữ bàn kế hoạch cướp tài sản. Theo đó, Mỹ Anh lên mạng xã hội làm quen với nhiều nam thanh niên rồi dẫn dụ đến địa điểm định sẵn để cùng Thông ra tay.

Tối 30-7, Mỹ Anh hẹn anh Nguyễn Trọng K. đến khu đất trống trên đường Thuận Giao 25 để gặp mặt. Tại đây, K. bị đôi nam nữ tấn công. Mỹ Anh dùng ớt bột ném vào mặt còn Thông dùng dao đâm anh này hàng chục nhát trước khi cướp xe máy.

Nhóm thanh thiếu niên thực hiện hành vi giết người, cướp của tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương vào ngày 4-8

Đua đòi, dễ sa ngã

Đại tá Ngô Xuân Phú, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, cho biết trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra hơn 700 vụ phạm pháp hình sự. Nổi lên là tình trạng các nhóm thanh thiếu niên hư, càn quấy, sử dụng vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ để đâm chém, giải quyết mâu thuẫn.

Đáng báo động, tội phạm xâm phạm sở hữu rất manh động, liều lĩnh; tái diễn các vụ cướp của, giết người thông qua thủ đoạn vờ thuê xe ôm hoặc giả làm tài xế xe ôm công nghệ. Với những vụ này, địa điểm gây án thường tại những bãi đất trống, lô cao su, khu vực vắng người qua lại.

Tại Bình Dương từ đầu năm đến nay ghi nhận tỉ lệ lao động thất nghiệp cao khi chỉ trong 6 tháng toàn tỉnh có khoảng 30.000 người nhận quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Nguyên nhân là do doanh nghiệp gặp khó khăn, thiếu đơn hàng, có nơi phải giải thể hoặc cắt giảm lao động.

Nhiều chuyên gia nhận xét không có việc làm, thiếu tiền tiêu xài là một trong những nguyên nhân khiến nạn trộm cắp, cướp tài sản diễn ra phức tạp, điều này thể hiện qua lời khai của các đối tượng với cơ quan công an.

"Tất nhiên, không thể đổ lỗi do hoàn cảnh để dẫn đến phạm pháp. Có điều, phải nhìn nhận rằng dân số cơ học của Bình Dương tăng theo từng năm, khi chúng tôi tiếp xúc với nhiều công nhân thì họ cho biết khó quản lý con cái vì thời gian đi làm cả ngày trong khi nhiều em lại bỏ học giữa chừng. Ở phòng trọ không có người quản lý, kiểm soát nên dễ sa ngã và đua đòi dẫn đến thực hiện hành vi phạm pháp" - một cán bộ Công đoàn ở tỉnh Bình Dương chia sẻ.

Linh hoạt nhiều biện pháp

Để giảm thiểu nguy cơ tội phạm, theo một lãnh đạo Công an thị xã Bến Cát, ngoài tăng cường biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công những đối tượng này trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm thì các bậc phụ huynh cần tạo môi trường sống lành mạnh, quan tâm, yêu thương, dạy dỗ các em.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật cần báo ngay cơ quan công an gần nhất để xử lý.

Bài và ảnh: Nguyên Thảo

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/phap-luat/bat-an-voi-toi-pham-tai-thu-phu-cong-nghiep-20230809204645288.htm