Bảo vệ và giữ gìn những 'Lá phổi xanh'

Những hồ nước ngọt và hệ thống cây xanh trên địa bàn thành phố Ninh Bình được ví như là những 'lá phổi xanh', có tác dụng điều hòa không khí, tạo cảnh quan đô thị xanh-sạch-đẹp.

Một góc hồ Biển Bạch.

Một góc hồ Biển Bạch.

Thành phố Ninh Bình có nhiều hồ nước ngọt như hồ Máy Xay, hồ Biển Bạch, hồ Lâm Sản, hồ Núi Thúy… với tổng diện tích mặt hồ trên 5,3 ha. Không chỉ có tác dụng làm mát không khí, giảm ô nhiễm khói bụi, mà quanh bờ hồ với hệ thống cây xanh còn là không gian lý tưởng được người dân lựa chọn là nơi tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thư giãn mỗi ngày.

Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống các hồ nước đối với cảnh quan đô thị và đời sống Nhân dân, thời gian qua, thành phố Ninh Bình đã ban hành các chỉ thị, kế hoạch, chỉ đạo các đơn vị, các xã, phường có kế hoạch cải tạo, nâng cấp các hồ nước và giữ gìn vệ sinh, để môi trường các hồ nước luôn sạch sẽ, đảm bảo đúng chức năng điều hòa không khí và tạo cảnh quan cho thành phố.

Hồ Máy Xay nằm trên địa bàn phường Đông Thành, có diện tích trên 1,7 ha, và hồ Biển Bạch có diện tích 1,66 ha ở phường Vân Giang, là hai hồ cảnh quan được thành phố Ninh Bình đầu tư cải tạo, nâng cấp trong giai đoạn 2012-2015. Với nhiều mục được thực hiện như: nạo vét lòng hồ, xây bờ kè, xây hệ thống lan can; lát vỉa hè, làm đường giao thông,lắp đặt hệ thống thoát nước, hệ thống đèn chiếu sáng và trồng cây xanh quanh hồ...

Dự án nâng cấp, cải tạo hồ Máy Xay được hoàn thành vào tháng 9 năm 2014, đã tạo cảnh quan môi trường xanh-sạch-đẹp cho thành phố. Ngoài ra, thực hiện chủ trương của thành phố, UBND phường Đông Thành cũng thường xuyên có những việc làm thiết thực như: phối hợp tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh vớt rác mặt hồ, khử khuẩn lòng hồ, cắt tỉa, chăm sóc cây xanh quanh hồ.

Ông Vũ Sỹ Bình, Chủ tịch UBND phường Đông Thành cho biết: Phường thường xuyên tuyên truyền đến người dân về việc giữ gìn, bảo vệ môi trường nói chung và hệ thống hồ nước trên địa bàn phường. Năm 2023, phường đã huy động các tổ dân phố, phối hợp cùng Công ty Môi trường Đô thị thành phố Ninh Bình thực hiện cắm biển "cấm đổ chất thải, nước thải xuống hồ"; vớt rác mặt hồ; rắc vôi bột khử khuẩn làm sạch lòng hồ. Qua đó góp phần bảo vệ nguồn nước hồ trong lành, quang cảnh sạch đẹp, mát mẻ.

Các lực lượng tham gia vớt rác thải tại hồ Biển Bạch.

Các lực lượng tham gia vớt rác thải tại hồ Biển Bạch.

Còn tại phường Vân Giang, hàng năm, chính quyền địa phương đều ban hành kế hoạch về việc vệ sinh, giữ gìn cảnh quan môi trường xung quanh hồ Biển Bạch và giao cho các tổ chức trong phường như Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ; Hội Cựu chiến binh… cùng các tổ dân phố duy trì thực hiện. Thông qua đó, các Hội thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xả rác bừa bãi và tổ chức các đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Tháng 5/2024, thực hiện Chỉ thị của UBND thành phố Ninh Bình, phường vân Giang đã huy động hơn 260 người ra quân tổng vệ sinh môi trường vớt gần 5 tấn rác dưới hồ. Hiện nay, mặt nước hồ Biển Bạch đã trong xanh trở lại, hệ thống cây xanh tươi tốt.

Ông Đinh Quang Khanh-một người dân trong phường chia sẻ: Tôi thường ra bờ hồ hóng mát, câu cá giải trí và trò chuyện cùng bạn bè. Nhiều năm trước, hồ ô nhiễm, bốc mùi hôi khó chịu do chất thải từ khu dân cư và nhiều người dân xả rác xuống hồ. Sau khi hồ được cải tạo, nâng cấp, người dân có ý thức hơn, không xả rác và chất thải xuống hồ nữa. Mọi người thường đến đây để thư giãn, tận hưởng không khí trong lành.

Một dự án khác cũng được UBND thành phố Ninh Bình đầu tư cải tạo, nâng cấp, đó là hồ Lâm Sản thuộc địa bàn phường Nam Thành. Dự án được khởi động từ tháng 11 năm 2023, có tổng kinh phí đầu tư 30 tỷ đồng, thời gian thi công trong 12 tháng. Dự án hoàn thành sẽ cùng với các hồ khác trên địa bàn thành phố phát huy vai trò điều hòa không khí và tạo cảnh quan môi trường trong lành.

Đồng chí Trần Thanh Hòa, Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Ninh Bình cho biết: Căn cứ vào các kế hoạch của tỉnh và thành phố. Phòng Tài nguyên và Môi trường thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân; phối hợp tổ chức lắp đặt biển và hướng dẫn người dân không xả rác, nhất là túi ni-lông, rác thải nhựa xuống lòng hồ; phổ biến các quy định xử phạt nếu vi phạm xả rác bừa bãi… Bên cạnh đó, tích cực phối hợp vận động trồng thêm nhiều cây xanh ven bờ hồ.

Từ những hoạt động thiết thực, ý thức bảo vệ môi trường, bảo vệ các hồ nước và cây xanh của người dân ngày càng được nâng cao. Nhiều hồ nước trên địa bàn thành phố đã trở lại vẻ trong lành vốn có và phát huy giá trị "lá phổi xanh", giúp điều hòa không khí, giảm khói bụi, tăng cường sức khỏe cho cộng đồng dân cư.

Bài, ảnh: Thủy Lam

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/bao-ve-va-giu-gin-nhung-la-phoi-xanh-/d20240830224957727.htm