Bảo vệ thủy sản mùa bão

Những năm gần đây, nuôi trồng thủy sản đã trở thành một trong những hướng phát triển kinh tế mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao thu nhập cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Hiện đã bước vào mùa mưa bão, cơ quan chuyên môn cùng các hộ dân đã chủ động triển khai nhiều giải pháp bảo đảm sản xuất an toàn.

Gia đình anh Mông Văn Thiết, thôn Đức Tâm, xã Văn Quan hiện có 2 lồng nuôi cá trên sông. Năm 2025, do ảnh hưởng của bão số 10 và bão số 11, nước lũ dâng cao, chảy xiết đã làm rách lưới, hư hỏng cả hai lồng nuôi, đồng thời nhiều cá bị chết ngạt. Anh Thiết chia sẻ: Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, bước vào mùa mưa bão năm nay, gia đình tôi đã chủ động kiểm tra, gia cố lại lồng nuôi. Đồng thời, kiểm tra các mối nối, dây neo và hệ thống lưới để đảm bảo lồng bè luôn chắc chắn không bị hư hỏng.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Văn Quan (bên phải) cùng người dân kiểm tra lưới nuôi cá lồng

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Văn Quan (bên phải) cùng người dân kiểm tra lưới nuôi cá lồng

Hiện nay, trên địa bàn xã Văn Quan có gần 200 lồng cá. Ngay từ đầu mùa mưa bão, các hộ nuôi cá lồng trên địa bàn xã đã chủ động thực hiện các giải pháp để đảm bảo an toàn cho cá lồng. Đồng thời, chính quyền xã cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân ứng phó kịp thời.

Bà Phùng Thị Giang, Phó Trưởng Phòng Kinh tế xã Văn Quan cho biết: Năm 2024, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (Yagi), toàn xã có 81 lồng cá bị ảnh hưởng và năm 2025 do ảnh hưởng của cơn bão số 10, số 11 có 24 lồng cá bị ảnh hưởng. Để bảo đảm an toàn cho hoạt động nuôi trồng thủy sản trong mùa mưa bão năm 2026, UBND xã đã ban hành công văn về tăng cường quản lý nuôi cá lồng trên sông, các ao, hồ trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các hộ nuôi cá lồng thông qua hệ thống loa truyền thanh và các nhóm Zalo của thôn để chủ động gia cố lồng bè, thay thế lưới cũ, kiểm tra hệ thống dây neo, bố trí lồng nuôi ở những khu vực có dòng chảy ổn định, tránh nơi nước lũ chảy xiết. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng khuyến cáo người dân tăng cường công tác chăm sóc, bổ sung dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng cho cá, thường xuyên vệ sinh lồng nuôi, thu gom cá chết và xử lý môi trường nhằm hạn chế nguy cơ phát sinh dịch bệnh trong mùa mưa bão.

Cùng với xã Văn Quan, hiện nay, các hợp tác xã, hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh cũng đang tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống mưa bão. Ông Phùng Văn Quyển, Giám đốc Hợp tác xã Thủy sản Lân Vực, xã Tân Tri cho biết: Hợp tác xã hiện có 7 thành viên, nuôi cá trên diện tích khoảng 2,5 ha, chủ yếu là cá trắm, trôi, chép. Để chủ động ứng phó với mưa bão, hiện chúng tôi đã kiểm tra, gia cố bờ ao, khơi thông hệ thống thoát nước để tránh ngập úng. Cùng đó, các thành viên thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra chất lượng nguồn nước, chuẩn bị phương án thu hoạch sớm đối với những diện tích nuôi đã đến kỳ, chủ động chuẩn bị các loại thuốc để phòng bệnh cho cá. Tại các nơi xung yếu hay bị tràn, chúng tôi đã cắm cọc sắt, giăng lưới nhằm hạn chế cá bơi ra ngoài gây thất thoát.

Không chỉ tại hai xã trên, thời điểm này, các hộ nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đều tích cực triển khai các biện pháp bảo vệ thủy sản nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão gây ra. Theo số liệu thống kê, toàn tỉnh hiện có 1.222 ha nuôi trồng thủy sản, 550 lồng cá. Những năm qua, do ảnh hưởng của mưa lũ, nhiều diện tích nuôi thủy sản trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng, gây thiệt hại về kinh tế cho bà con. Đơn cử như năm 2025, mưa lũ đã gây thiệt hại khoảng 398 ha ao, hồ (nhỏ) nuôi trồng thủy sản; 9 ha hồ mặt nước lớn và 9 lồng cá của người dân. Chính vì vậy, bên cạnh sự chủ động của người dân, ngành chức năng của tỉnh cũng tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp.

Ông Dương Doãn Doanh, Quyền Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh cho biết: Để giảm thiểu thiệt hại do mưa bão gây ra đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản, Chi cục khuyến cáo UBND các xã, phường chỉ đạo các tổ chức, cá nhân nuôi trồng thủy sản thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai và tình hình vận hành các hồ chứa; chủ động xây dựng phương án ứng phó phù hợp; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật lực phục vụ công tác kiểm tra, khắc phục khi xảy ra mưa lớn, bão lũ. Đối với cá lồng, người dân cần kiểm tra, gia cố hệ thống khung lồng, phao nổi, dây neo và các điểm liên kết, vệ sinh lưới lồng để lưu thông dòng nước, nuôi với mật độ phù hợp, điều chỉnh lượng thức ăn theo điều kiện thời tiết và bổ sung vitamin, khoáng chất nâng cao sức đề kháng cho thủy sản. Đối với nuôi thủy sản trong ao, người dân cần kiểm tra, gia cố bờ ao, cống cấp, thoát nước, khơi thông dòng chảy và lắp đặt lưới chắn tại cửa cấp, cửa thoát nước nhằm hạn chế thủy sản thất thoát; điều chỉnh mực nước ao và lượng thức ăn phù hợp, chủ động thu hoạch khi thủy sản đạt kích cỡ thương phẩm trước khi có mưa bão xảy ra…

Bên cạnh đó, các xã có diện tích nuôi trồng thủy sản lớn tại những khu vực sông, hồ có nguy cơ xảy ra ngập lụt như: Văn Quan, Bắc Sơn, Khánh Khê... cần tăng cường rà soát các vùng nuôi, hướng dẫn người dân chủ động gia cố lồng bè, bờ ao, hệ thống cấp, thoát nước; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trước những diễn biến khó lường của thời tiết, việc chủ động ứng phó trong nuôi trồng thủy sản không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là yêu cầu lâu dài để bảo đảm hiệu quả sản xuất. Với sự vào cuộc của ngành chuyên môn, chính quyền địa phương cùng ý thức chủ động của người dân, tin tưởng rằng, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh sẽ giảm thiểu rủi ro, duy trì ổn định và phát triển bền vững.

HIỂU LAM - CÁT TIÊN

Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/bao-ve-nuoi-trong-thuy-san-mua-mua-bao-5099107.html