Bảo Nhai đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Giờ đây, mỗi khi cần thông báo cho những hộ xóm trong, ông Lương Ngọc Quận, Trưởng thôn Bảo Nhai, xã Bảo Nhai (huyện Bắc Hà) không còn phải đi bộ như trước. Đưa tôi đi thăm thôn bằng chiếc xe tay ga, ông Quận bảo, nhờ thực hiện chủ trương của xã về làm đường giao thông nông thôn, 18 hộ ở xóm trong đã có đường rộng, sạch và an toàn.

Trước tháng 3/2022 (khi tuyến đường chưa được đổ bê tông), có những hôm trời mưa, các cháu nhỏ đi học bùn đất lấm lem do đường trơn trượt, bà con điều khiển xe gắn máy tự ngã. Ngay khi Đảng ủy, UBND xã có chủ trương hỗ trợ vật liệu để đổ bê tông đoạn đường đất dài 2,5 km ở xóm trong, 18 hộ rất phấn khởi và tích cực hưởng ứng. Không ai bảo ai, tuyến đường chạy qua đất nhà nào, nhà ấy đều tự nguyện hiến đất và góp công san gạt mặt bằng. “18 hộ trong xóm đã hiến gần 4.500 m2 đất sản xuất để mở rộng tuyến đường lên 6 m. Từ nay, trẻ em đi học dễ dàng hơn, xe ô tô của tư thương cũng vào được từng nhà thu mua nông sản”, ông Quận hào hứng nói.

Ông Sin Văn Lìn tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để làm đường.

Ông Sin Văn Lìn tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất để làm đường.

Là một trong những hộ hiến nhiều đất phục vụ làm đường, ông Sin Văn Lìn rất hạnh phúc khi nhìn thấy con, cháu mình đi lại an toàn trên đường mới. Đưa tay chỉ về phía đồi quế, nơi có tuyến đường bê tông đi qua, ông Lìn bảo: Gia đình đã tự nguyện hiến hơn 300 m2 đất đang trồng 200 cây quế 3 năm tuổi để làm đường. Còn khu đất trống khá bằng phẳng nằm bên tuyến đường, trước là một búi tre rất to do bố tôi trồng lúc gia đình mới về đây sinh sống, nhưng ngay khi được xã, thôn vận động, tôi quyết chặt đi để nhường đất làm đường. Phần đất thừa còn lại, tôi sẽ cải tạo thành một tiểu công viên cho các cháu trong thôn vui chơi. Làm đường là chủ trương có ý nghĩa thiết thực với đời sống của bà con trong thôn, do đó, không có lý do gì để tôi từ chối hiến đất.

Trò chuyện cùng các đảng viên trong thôn Bảo Nhai, tôi được biết, khi Đảng ủy, UBND xã Bảo Nhai triển khai kế hoạch làm đường giao thông trên địa bàn, Chi bộ thôn Bảo Nhai đã họp và ra nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới để triển khai đến toàn thôn. Nhằm tạo đồng thuận, đích thân đồng chí Bí thư Chi bộ và Trưởng thôn đến từng nhà tuyên truyền, vận động. Nhờ đó, 203 hộ trong thôn đều tự nguyện đóng góp 300.000 đồng mỗi hộ và ngày công để mở mới, nâng cấp đường trên địa bàn thôn, riêng 18 hộ có tuyến đường mới chạy qua đóng 2 triệu đồng/hộ và hiến đất, góp công làm đường.

Không chỉ thôn Bảo Nhai, người dân của nhiều thôn khác trên địa bàn xã cũng rất tích cực hưởng ứng các chương trình, phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới, góp phần cùng địa phương thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Theo đồng chí Phạm Xuân Bình, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Bảo Nhai, muốn nghị quyết đi vào cuộc sống, nhiệm vụ của lãnh đạo từ xã đến thôn là không để nghị quyết mãi nằm trên giấy. Chính vì thế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Trong đó, đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả các nghị quyết chuyên đề liên quan đến phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng, nâng cao đời sống Nhân dân. Theo đó, Đảng ủy xã tập trung lãnh đạo xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và thực hiện tốt công tác quy hoạch, củng cố, kiện toàn tổ chức, cán bộ nhằm phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên. “Muốn tuyên truyền, vận động Nhân dân hiệu quả thì mỗi cán bộ, công chức phải tự nâng cao trình độ hiểu biết, nắm chắc mục tiêu nghị quyết và triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Có như vậy bà con mới hiểu và đồng thuận, khi đó nghị quyết mới thực sự đi vào cuộc sống”, ông Bình cho biết.

Để nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 được triển khai hiệu quả, cả hệ thống chính trị xã cùng vào cuộc thực hiện các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững. Trong việc làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xã vận động bà con triển khai mô hình cải tạo vườn, đồi tạp, đưa vào trồng các giống cây có năng suất, giá trị kinh tế cao như quế, mỡ, ngô ngọt…; hỗ trợ và chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi cho nhiều hộ. Nhờ đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế của Bảo Nhai vẫn tiếp tục ổn định. Trong năm 2021, thu ngân sách trên địa bàn đạt hơn 7 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 40 triệu đồng; tổng sản lượng lương thực có hạt đạt hơn 3.100 tấn; giá trị sản phẩm/ha đất nông nghiệp và nuôi thủy sản đạt 73 triệu đồng; tổng đàn gia súc đạt hơn 5.100 con…
Trước yêu cầu đặt ra và để tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu nghị quyết của nhiệm kỳ, trong năm 2022, Đảng ủy xã chủ động huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, lợi thế vốn có, phục hồi sản xuất, kinh doanh và tăng trưởng kinh tế sau dịch bệnh. Đồng thời, phát triển cây trồng chủ lực, triển khai mô hình liên kết trồng cây ngô ngọt và mô hình nuôi tằm; vận động người dân mở rộng diện tích trồng quế trên đất trống và thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia…

Nguồn Lào Cai: http://www.baolaocai.vn/bai-viet/354411-bao-nhai-dua-nghi-quyet-cua-dang-vao-cuoc-song