Bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng
Sau thời gian ngắn 'chững' lại do sắp xếp lại tổ chức bộ máy và bàn giao, tiếp nhận hồ sơ, hiện Hà Nội đang tăng tốc giải phóng mặt bằng các dự án hạ tầng trên địa bàn.

Các hộ dân phường Yên Nghĩa (Hà Nội) làm thủ tục nhận tiền bồi thường giải phóng mặt bằng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô.
Ngày 18/9, Ban Quản lý Dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Yên Nghĩa đã tổ chức chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ gia đình, cá nhân có diện tích, tài sản trên đất nằm trong phạm vi thu hồi thực hiện dự án Đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô Hà Nội.
Theo đó, tổng số hộ đã nhận bồi thường là 39 hộ gia đình. Các khoản đền bù gồm có tiền đất ở, công trình, vật kiến trúc, các khoản hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất, thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng…
Là một trong các hộ gia đình nhận bồi thường giải phóng mặt bằng lần này, ông Nguyễn Văn Tuấn có mặt tại trụ sở phường từ sớm. Ông Tuấn chia sẻ, ông hoàn toàn nhất trí, đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư do phường đưa ra. Nhận số tiền bồi thường hơn 4 tỷ đồng cho diện tích 46m2 đất ở tại tổ dân phố 17, ông Tuấn mong dự án nhanh chóng được thúc đẩy, triển khai và gia đình sớm tái định cư để ổn định cuộc sống.
Tại xã Chuyên Mỹ, các đơn vị đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu, vừa bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân, vừa tạo thuận lợi cho chủ đầu tư sớm có mặt bằng sạch triển khai các dự án.
Trong đó, tuyến đường sắt cao tốc bắc-nam dự kiến đi qua 11 thôn của xã với chiều dài khoảng 10,3km, diện tích đất cần thu hồi 409.000m². Khối lượng giải phóng mặt bằng là rất lớn, trải dài trên nhiều thôn của xã, hơn 3.000 mộ phần sẽ phải di dời, 165 hộ dân phải bố trí tái định cư... đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ, thông tin minh bạch và phối hợp đồng bộ ngay từ giai đoạn đầu.
Trưởng phòng Kinh tế xã Chuyên Mỹ Nguyễn Ngọc Anh cho biết, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, Ủy ban nhân dân xã Chuyên Mỹ đã chủ động rà soát, chuẩn bị điều kiện cần thiết cho công tác giải phóng mặt bằng. Xã thành lập Ban Chỉ đạo giải phóng mặt bằng để chỉ đạo công tác rà soát số hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, bố trí lực lượng sẵn sàng phối hợp thực hiện nhiệm vụ khi đầy đủ hồ sơ pháp lý.

Xã Chuyên Mỹ triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án trọng điểm trên địa bàn.
Trong khi đó, phường Long Biên đã thành lập Ban Chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và ban hành Chương trình hành động về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn với “Chiến dịch 90 ngày đêm thực hiện công tác giải phóng mặt bằng”. Phường quyết tâm hoàn thành cơ bản công tác giải phóng mặt bằng đối với nhóm dự án trọng điểm trong 3 tháng cuối năm 2025; chuẩn bị các điều kiện phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thực hiện dự án trong năm 2026 và các năm tiếp theo.
Trước đó, phường đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ đối với các dự án như: hồ điều hòa Cự Khối, công viên hồ tại ô quy hoạch G.4/CXKO1, đường 17,5m, 22m, Cụm G2.
Phường đã phê duyệt 68 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí khoảng 81 tỷ đồng; tổ chức 6 hội nghị công khai các văn bản pháp lý, chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân nằm trong phạm vi thu hồi đất thực hiện các dự án với 300/500 hộ tham dự.
Phường cũng đã tổ chức các buổi làm việc với các đơn vị, tổ dân phố về công tác giải phóng mặt bằng, thi công các dự án; tổ chức 2 cuộc đối thoại với các hộ dân chuyển mục đích, kinh doanh trên đất nông nghiệp trái phép tại ô quy hoạch E5/P1 và các hộ dân cho thuê đất nông nghiệp tại dự án hồ điều hòa Cự Khối tại mặt đường Cổ Linh để chuẩn bị lễ khởi công dự án.
Mới đây, phường Tây Hồ cũng đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất (đợt 1), đối với các trường hợp không bàn giao đất theo đúng thời gian quy định của dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1. Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Tây Hồ cho biết, để thực hiện dự án xây dựng đường Đặng Thai Mai, giai đoạn 1, các lực lượng chức năng sẽ tiến hành thu hồi 48.338,6m2 đất với 183 thửa đất của 8 trường hợp đất công ty, 71 trường hợp đất ở, 94 trường hợp đất nông nghiệp, 10 trường hợp đất do phường quản lý.
Việc hoàn thành triển khai mở rộng đường Đặng Thai Mai sẽ hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông khu vực bán đảo Quảng An theo quy hoạch được duyệt; hình thành trục không gian văn hóa-cảnh quan sinh thái Hồ Tây-Cổ Loa theo định hướng Quy hoạch Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hiện thực hóa khát vọng xây dựng quận Tây Hồ xanh, thông minh, hiện đại, phát triển theo định hướng thành trung tâm dịch vụ, du lịch, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô…
Theo lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư-Hạ tầng phường Tây Hồ, trong thời gian tới, các lực lượng chức năng phường sẽ tăng cường tuyên truyền, vận động người dân; đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm tiến độ của dự án.