Bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ trong tình hình mới

Chiều 8/7, Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp Trường Đại học ANND tổ chức Hội thảo khoa học 'Bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ trong tình hình mới'.

Đại tá, TS Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng; Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND và Thiếu tướng, PGS-TS Phan Xuân Tuy, Giám đốc Học viện Chính trị CAND đồng chủ trì Hội thảo.

Về phía địa phương có các đồng chí: Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Lâu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố khu vực Tây Nam Bộ.

Đại tá, TS Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Đại tá, TS Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát biểu khai mạc Hội thảo.

Có 110 tham luận của các đơn vị nghiệp vụ và lãnh đạo, cán bộ, nhà khoa học trong, ngoài lực lượng CAND tham gia. Nội dung các tham luận đều bám sát chủ đề Hội thảo, bảo đảm tính khoa học, toàn diện, đa dạng về vấn đề, địa bàn, cách tiếp cận nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ.

Thiếu tướng, TS Đoàn Minh Lý, Hiệu trưởng Trường Đại học ANND phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, đã có 10 ý kiến phát biểu tập trung thảo luận những vấn đề chung về bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức, phối hợp lực lượng trong bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ; công tác chống phản động, chống khủng bố, bảo đảm an ninh nông thôn, an ninh trên lĩnh vực dân tộc, tôn giáo vùng Tây Nam Bộ và kinh nghiệm bảo đảm an ninh nội địa của Công an các địa phương.

Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Trần Văn Lâu, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bảo đảm an ninh nội địa đối với ổn định trật tự xã hội, phát triển kinh tế, văn hóa vùng Tây Nam Bộ. Việc tổ chức Hội thảo là hết sức thiết thực, thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng của Ban Tổ chức Hội thảo và các đơn vị chức năng. Đây là dịp để lực lượng Công an và các ban, ngành địa phương, nhất là các tỉnh, thành Tây Nam Bộ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về bảo đảm an ninh nội địa, làm cơ sở để vận dụng phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của địa phương mình, góp phần quán triệt quan điểm, nhận thức mới về bảo vệ an ninh quốc gia nói chung, bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ nói riêng.

Toàn cảnh Hội thảo.

Kết luận Hội thảo, Đại tá, TS Lâm Thành Sol, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng khẳng định, Hội thảo đã nhận được quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời, toàn diện của lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, giúp đỡ, tham gia tích cực của các Cục nghiệp vụ, Công an các đơn vị, địa phương, các cơ quan, ban, ngành; các cá nhân trong và ngoài lực lượng CAND. Qua đó làm rõ một số vấn đề trọng tâm liên quan đến bảo đảm an ninh nội địa vùng Tây Nam Bộ trong tình hình mới.

Đại tá, TS Lâm Thành Sol đề nghị Ban Tổ chức hội thảo tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, biên tập và đề xuất xuất bản chính thức kỷ yếu Hội thảo khoa học để làm tài liệu tham khảo, phục vụ nghiên cứu, học tập, quán triệt, giảng dạy và công tác thực tiễn của Công an các đơn vị, địa phương; tổng hợp báo cáo tham mưu lãnh đạo Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh nội địa.

Văn Đức - Đức Trung

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/hoat-dong-ll-cand/bao-dam-an-ninh-noi-dia-vung-tay-nam-bo-trong-tinh-hinh-moi-i659828/