Báo chí đồng hành cùng Đắk Lắk trong kỷ nguyên mới

Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam là dịp để tỉnh Đắk Lắk tôn vinh, tri ân những đóng góp của đội ngũ người làm báo.

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Thành Tâm)

Tỉnh Đắk Lắk tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. (Ảnh: Thành Tâm)

Ngày 19/6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (1925–2025). Sự kiện cũng là dịp tri ân các thế hệ người làm báo, tôn vinh vai trò tiên phong của báo chí trên mặt trận tư tưởng – văn hóa và khẳng định sứ mệnh của báo chí trong giai đoạn phát triển mới.

 Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các phóng viên, nhà báo. (Ảnh: TT).

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng hoa chúc mừng các phóng viên, nhà báo. (Ảnh: TT).

Lan tỏa niềm tin – Gắn kết ý Đảng lòng dân

Tham dự buổi lễ có bà Huỳnh Thị Chiến Hòa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; đại diện lãnh đạo các sở, ngành và hơn 50 cơ quan báo chí Trung ương, địa phương đang tác nghiệp trên địa bàn.

 Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm).

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu. (Ảnh: Thành Tâm).

Phát biểu tại buổi lễ, bà Huỳnh Thị Chiến Hòa gửi lời chúc mừng đến đội ngũ người làm báo, đồng thời đề nghị báo chí tiếp tục phát huy vai trò “binh chủng chủ lực” trong công tác tư tưởng, góp phần lan tỏa chủ trương của Đảng, tạo đồng thuận trong nhân dân, đặc biệt trong bối cảnh Đắk Lắk đang chuẩn bị công bố thành lập đơn vị hành chính mới, mở rộng không gian phát triển kết nối rừng và biển.

“Nhiệm vụ của báo chí là phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đó là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta, cũng là nhiệm vụ của báo chí ta”, bà Hòa nhấn mạnh.

Vững bước cùng Đắk Lắk trên hành trình phát triển

Bà Huỳnh Thị Chiến Hòa bày tỏ, báo chí cần thích ứng linh hoạt với chuyển đổi số, làm chủ công nghệ hiện đại, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để tạo ra sản phẩm truyền thông hấp dẫn, đa nền tảng, phục vụ hiệu quả nhu cầu thông tin của mọi tầng lớp nhân dân.

Mỗi nhà báo không chỉ là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, mà còn là “cây bút thấu cảm bằng trái tim”, cổ vũ sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

 Tặng Bằng khen cho các đơn vị. (Ảnh: TT).

Tặng Bằng khen cho các đơn vị. (Ảnh: TT).

Theo thống kê của UBND tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có 2 cơ quan báo chí địa phương, 52 cơ quan báo chí thường trú, văn phòng đại diện; 15 trung tâm truyền thông cấp huyện, 180 đài truyền thanh cấp xã và nhiều cổng/trang thông tin điện tử đã phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, phục vụ cơ sở.

Đội ngũ người làm báo Đắk Lắk đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành cả về bản lĩnh chính trị và nghiệp vụ chuyên môn, luôn đồng hành cùng tỉnh trong mọi giai đoạn phát triển, góp phần nâng cao dân trí, lan tỏa niềm tin, và thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 13 tập thể, 27 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo chí – truyền thông, ghi nhận những đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững của địa phương.

Thành Tâm

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/bao-chi-dong-hanh-cung-dak-lak-trong-ky-nguyen-moi-post736378.html