Báo chí cách mạng đồng hành cùng dân tộc (Bài 1): Một thế kỷ tự hào
Trải qua 100 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, báo chí cách mạng không ngừng phát triển. Hòa vào dòng chảy lịch sử dân tộc, báo chí Thanh Hóa góp phần làm nên những thành tựu to lớn và rực rỡ, tạo nên một thế kỷ báo chí vẻ vang, tự hào.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quyết định thành lập Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa và các quyết định bổ nhiệm Tổng Biên tập, Phó Tổng Biên tập.
Viết tiếp trang sử vẻ vang
Lật giở những trang sử hào hùng của quê hương, đất nước, báo chí cách mạng Thanh Hóa ra đời khá sớm sau khi thành lập Đảng bộ tỉnh ngày 29/7/1930. Cùng với sự ra đời và lớn mạnh không ngừng của các tổ chức đảng và các phong trào đấu tranh, những tờ báo cách mạng đầu tiên được xuất bản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, như: Tiến lên (1930), Hồn lao động (1934), Tia Sáng (1936), Tự do (1940), Đuổi giặc nước, Gái ra trận (1942), Khởi nghĩa (1945)...; sau này là những tờ báo như Chống giặc (1946), Tờ tin Thanh Hóa (1955-1956) đã trở thành vũ khí sắc bén, cổ vũ, tiếp lửa tinh thần cho quân và dân toàn tỉnh tiến lên, đấu tranh cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Ngày 26/9/1956, trong giai đoạn cam go của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tiếng loa đầu tiên của Đài truyền thanh Thanh Hóa cất lên vang vọng đôi bờ sông Mã, báo hiệu cho sự bắt đầu của ngành phát thanh, truyền hình trên vùng đất xứ Thanh. Trên cơ sở kế thừa và phát huy sứ mệnh vẻ vang của các tờ báo tiền thân, ngày 20/3/1962 số báo Thanh Hóa đổi mới đầu tiên (Báo Thanh Hóa) đã ra mắt bạn đọc. Kể từ dấu mốc lịch sử đó, Báo Thanh Hóa đã không ngừng đổi mới sáng tạo, thực hiện tốt vai trò là công cụ tuyên truyền, cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thanh Hóa vừa xây dựng, vừa chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, bước vào công cuộc CNH, HĐH, hội nhập quốc tế, phát triển nhanh, mạnh, bền vững.
Ngày 1/6/2025 đánh dấu bước phát triển của báo chí địa phương khi Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh - Truyền hình (PT-TH) Thanh Hóa về chung ngôi nhà mang tên “Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa”. Việc thành lập Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa là bước cụ thể hóa theo yêu cầu đặt ra tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và xu thế phát triển báo chí hiện đại trong giai đoạn hiện nay. Tại buổi lễ công bố quyết định ngày 30/5, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa chia sẻ: “Báo Thanh Hóa có 63 năm kể từ ngày ra số báo đầu tiên và Đài PT-TH tỉnh có 69 năm xây dựng và phát triển. Ngày hôm nay là thời khắc lịch sử dừng lại của hai cơ quan, mở ra một chặng đường mới rất tự hào để tập thể cán bộ, phóng viên, nhân viên hai cơ quan viết tiếp trang sử vẻ vang. Trong thời đại công nghệ số, truyền thông số và sự phát triển của công nghệ, những người làm báo Thanh Hóa phải tiếp tục và hòa nhịp với sự phát triển của truyền thông mới, của truyền thông xã hội, làm sao chuyển mình một cách mạnh mẽ để các loại hình báo chí của Báo và Đài hòa lại tăng thêm sức mạnh để tiếp tục là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Thanh Hóa, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới và nhu cầu thông tin của Nhân dân. Chúng tôi xin hứa sẽ đi cùng nhau để viết tiếp câu chuyện tốt đẹp và làm nên những thành quả mới mà thế hệ các nhà báo đi trước đã dày công xây dựng, phát triển”.
Đồng hành cùng dân tộc
Một thế kỷ là mốc thời gian đủ dài, cho thấy hành trình cảm động với muôn vàn chông gai, vất vả nhưng cũng đầy vinh quang, tự hào của các thế hệ người làm báo xứ Thanh. Đi qua những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc, đi qua những cuộc kháng chiến kiến quốc trường kỳ, đi qua cả giai đoạn khôi phục vết thương chiến tranh gian khó, cho đến thời kỳ đất nước đổi mới hôm nay, ở bất cứ giai đoạn lịch sử nào, báo chí Thanh Hóa cũng trung thành, tận tụy, đồng hành với Đảng, với Nhân dân, với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc.
Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có 4 cơ quan báo chí, đó là: Báo và Đài PT-TH Thanh Hóa, Tạp chí Văn nghệ Xứ Thanh, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Hồng Đức, Tạp chí Khoa học Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch; có 63 văn phòng đại diện, phóng viên thường trú các cơ quan báo chí Trung ương và các tỉnh, thành đóng trên địa bàn tỉnh. Tổng số phóng viên, nhà báo trên 500 người. Cùng với sự phát triển của báo chí cả nước, báo chí Thanh Hóa và người làm báo trên địa bàn tỉnh đã có bước phát triển nhanh chóng, chất lượng các tác phẩm ngày càng hấp dẫn, phản ánh toàn diện tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong tỉnh, trong nước, đáp ứng cơ bản yêu cầu lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, nhu cầu thông tin của công chúng.
Ngày 21/6/1925, tờ báo Thanh Niên do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập xuất bản số đầu tiên, đánh dấu sự ra đời của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua 100 năm - Hành trình vinh quang của nền báo chí cách mạng đang trở thành điểm tựa vững chắc, là nguồn động lực tinh thần to lớn để những người làm báo xứ Thanh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, phát huy tinh thần xung kích, sức mạnh đoàn kết, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đưa quê hương Thanh Hóa vươn mình cùng đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đồng hành cùng báo chí Thanh Hóa, Hội Nhà báo tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực hiệu quả, có sức lan tỏa trong đời sống báo chí; tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, tư tưởng, đạo đức, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của hội viên; trong đó, đặc biệt chú ý nâng cao đạo đức nghề nghiệp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho hội viên, người làm báo. Từ sự khơi nguồn cảm hứng của Hội Nhà báo Thanh Hóa, sự đầu tư thỏa đáng của cơ quan báo chí, nhiều tác giả đã dám nghĩ, dám dấn thân, lăn lộn sáng tạo những tác phẩm báo chí có chất lượng cao không chỉ tham dự Giải báo chí quốc gia, Giải báo chí về xây dựng Đảng, Giải báo chí Trần Mai Ninh...; các giải báo chí chuyên ngành, còn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của Đề án hỗ trợ hoạt động sáng tạo tác phẩm báo chí chất lượng cao hàng năm.
Vào mỗi dịp 21/6 hằng năm, những người làm báo xứ Thanh vinh dự, tự hào cùng nhìn lại chặng đường vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí và sự nỗ lực của mỗi nhà báo, phóng viên đã làm nên nhiều “quả ngọt”, được vinh danh, khen thưởng tại các giải báo chí quan trọng của Trung ương, của tỉnh.
100 năm đã trôi qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu sáng lập ra tờ báo cách mạng đầu tiên, những người làm báo Thanh Hóa qua các thời kỳ đã xông pha, dấn thân trên mặt trận tuyên truyền với bầu nhiệt huyết cháy bỏng, với tình yêu nghề sâu sắc và với khát vọng cống hiến lớn lao và góp phần làm nên những dấu son rạng rỡ, tự hào của báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Thanh Hóa nói riêng.