Bản tin Tài chính - số 3 tháng 7/2026
Bản tin Tài chính - số 3, tháng 7/2026 của Báo Tài chính - Đầu tư gửi tới quý vị những sự kiện tài chính nổi bật trong tuần qua (từ 13.7.2026 - 19.7.2026).
Tin nóng
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu các cơ quan khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thành lập Khu Công nghệ cao tỉnh Hưng Yên, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành trước ngày 5/8.
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Quyết định 1743/QĐ-NHNN, nâng tỷ lệ tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước được tính vào nguồn vốn huy động của các ngân hàng thương mại từ 20% lên 50% khi xác định tỷ lệ dư nợ cho vay so với tổng tiền gửi (LDR) trong 2 năm...
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Nguyễn Sinh Nhật Tân giữ chức Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quyết định vừa ban hành có hiệu lực kể từ ngày 10/9.
3 ngân hàng quốc doanh lớn nhất hệ thống là Vietcombank, VietinBank và BIDV đều ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng hai chữ số trong quý II và nửa đầu năm 2026.
Ngày 31/7, Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XVI tổ chức Kỳ họp thứ năm (kỳ họp chuyên đề), bầu Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, kiện toàn nhân sự Ủy ban nhân dân tỉnh và thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.
Bên cạnh lợi nhuận sau thuế hơn 15.700 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, Lọc hóa dầu Bình Sơn còn nắm gần 54.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, mang về hơn 1.000 tỷ đồng lãi tiền gửi.
Tin mới
Trước những biến động chính sách thương mại từ Hoa Kỳ, ngành dệt may Việt Nam đang đưa ra các định hướng ứng phó ở cả góc độ vĩ mô và doanh nghiệp.
Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP hai con số trong năm 2026, Hà Nội cần mức tăng trưởng 13,44% trong 6 tháng cuối năm. Mục tiêu này chỉ có thể đạt được khi doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và thương mại điện tử để tạo ra năng lực tăng trưởng mới.
Thành phố Đồng Nai đang định hướng quy hoạch 89 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 43.386 ha cùng 1 khu kinh tế quy mô 25.864 ha và 1 khu công nghệ cao quy mô 497 ha.
Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) vừa công bố báo cáo tài chính quý II, ghi nhận lỗ sau thuế hợp nhất 283 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ vẫn lãi gần 437 tỷ đồng. Đây là mức lỗ đậm nhất kể từ khi doanh nghiệp này công bố thông tin vào quý III/2008.
Đây là nội dung chính được đưa ra tại tọa đàm 'Làm gì để doanh nghiệp nhà nước thực sự dẫn dắt tăng trưởng' do Báo Nhân Dân tổ chức tại Hà Nội, ngày 31-7
Để đưa chính sách đi vào đời sống và phát huy hiệu quả, cần phải có một hệ sinh thái dữ liệu quốc gia chính xác và khoa học, đây cũng là 'chìa khóa' cho mô hình tăng trưởng mới.
Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm, theo hướng xác định rõ mức phạt tiền tối đa là 1 tỷ đồng đối với cá nhân, và 2 tỷ đồng đối với tổ chức…
Tại buổi làm việc với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các doanh nghiệp Hoa Kỳ kiến nghị tiếp tục cải cách thủ tục, hoàn thiện chính sách và mở rộng hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp bền vững, phát thải thấp, thích ứng biến đổi khí hậu...











