Bản tin kinh doanh tài chính ngày 1/2/2024: Lo ách tắc dịch vụ vận chuyển Tết; thu thuế điện tử tăng

Bản tin kinh doanh tài chính ngày 1/2: Lo ách tắc dịch vụ vận chuyển Tết; mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp thành lập mới…

Mục lục

Bản tin kinh doanh tài chính trong nước ngày 1/2/2024
Lo ách tắc dịch vụ vận chuyển Tết
Bổ sung hơn 30.683 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn
Kích cầu vay tiêu dùng để “rã băng” tín dụng
Mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp thành lập mới
Siêu thị mở cửa xuyên Tết phục vụ người dân mua sắm
Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu
Bản tin kinh doanh tài chính quốc tế ngày 1/2/2024
Trung Quốc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản sau sự sụp đổ của Evergrande
Trung Quốc sắp sáp nhập hàng trăm ngân hàng nông thôn
Phố Wall giảm mạnh sau cuộc họp của Fed
Dầu có tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 9/2023
Vàng thế giới giảm sau cuộc họp của Fed
Australia điều chỉnh kế hoạch cắt giảm thuế có lợi cho người thu nhập thấp
Đức: Hơn 1.100 chuyến bay có thể bị hủy vì nhân viên đình công
IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc
FED có thể hạ lãi suất trong năm 2024

Bản tin kinh doanh tài chính trong nước ngày 1/2/2024

Lo ách tắc dịch vụ vận chuyển Tết

Thời điểm này, nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán đang tăng cao, gây sức ép không nhỏ lên một số đơn vị giao hàng. Nhiều người bán và người mua đều cảm thấy đứng ngồi không yên bởi việc ách tắc đơn hàng sẽ ảnh hưởng tới tiêu dùng sinh hoạt trong những ngày giáp Tết.

Căng thẳng nhất là tuần trước, rất nhiều chủ cửa hàng lo lắng vì không thể đi đơn hoặc đơn hàng bị mắc kẹt. Nguyên nhân là do bên Giao hàng tiết kiệm đã tạm thời ngừng nhận đơn trong dịp này.

Năm 2023 có tới 2,2 tỷ đơn sản phẩm đã được giao thành công trên 5 sàn bán lẻ lớn nhất Việt Nam. Lượng giao dịch tăng mạnh kéo theo việc các đơn vị giao hàng rơi vào tình trạng quá tải.

Bổ sung hơn 30.683 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn

Phó thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 117/QĐ-TTg về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung tương ứng với nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2022.

Phó thủ tướng giao bổ sung 30.683,441 tỷ đồng kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 từ nguồn dự phòng chung cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (các bộ, cơ quan trung ương và địa phương) tại các Phụ lục kèm Quyết định số 117/QĐ-TTg.

Đồng thời, Phó thủ tướng giao danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương bố trí cho từng dự án đã đủ thủ tục đầu tư, đã báo cáo Quốc hội tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV cho từng dự án của các bộ, cơ quan trung ương và các địa phương tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 117/QĐ-TTg.

Kích cầu vay tiêu dùng để “rã băng” tín dụng

Thúc đẩy cho vay tiêu dùng là một trong những chủ trương được Ngân hàng Nhà nước khuyến khích để “rã băng” tín dụng năm 2024.

Từ cuối năm 2023, Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đẩy mạnh cho vay phục vụ đời sống, tiêu dùng. Ngân hàng Nhà nước cũng yêu cầu ngân hàng triển khai ngay các giải pháp ứng dụng dữ liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong hoạt động cho vay phục vụ nhu cầu đời sống, tiêu dùng, bảo đảm hoạt động cho vay an toàn, hiệu quả, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp thành lập mới

Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa công bố báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tháng 1/2024, với nhiều thông tin đáng chú ý: Mỗi ngày có gần 950 doanh nghiệp thành lập mới, quay trở lại hoạt động; khách quốc tế tăng gần 74%; 9 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá tăng dẫn đến CPI tháng 1 tăng so với cùng kỳ trước.

Siêu thị mở cửa xuyên Tết phục vụ người dân mua sắm

Để chuẩn bị nguồn cung hàng hóa trong những tháng cuối năm và dịp Tết Nguyên đán khi nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao, Bộ Công Thương đã ra Chỉ thị chỉ đạo các địa phương, tập đoàn, các nhà bán lẻ... có phương án cung ứng hàng hóa nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Để đáp ứng nhu cầu mua sắm, Aeon Việt Nam cho biết, từ đầu tháng 10/2023, hệ thống này đã chủ động chuẩn bị hàng hóa phong phú, dồi dào, với giá cả ổn định, tạo nhiều lựa chọn cho khách hàng mua sắm. Hệ thống này cũng đã tăng nguồn dự trữ khoảng 10% so với năm trước.

Đáng chú ý, đại diện Aeon Việt Nam cho biết, hệ thống này sẽ kéo dài thời gian hoạt động và mở cửa xuyên Tết để phục vụ khách hàng đến vui chơi, mua sắm trong những ngày nghỉ Tết.

Trong khi đó, hệ thống WinCommerce, đơn vị chủ quản chuỗi siêu thị WinMart và cửa hàng tiện lợi WinMart+/WIN, sẽ mở cửa phục vụ Tết cho tới ngày 09/02/2024 (tức 30 Tết Âm lịch) và hoạt động trở lại vào ngày 13/2/2024 (tức mùng 4 Tết Âm lịch).

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Tổng giám đốc chuỗi WinMart cho biết, để chuẩn bị cho Tết Nguyên đán 2024, đơn vị đã làm việc với các nhà cung cấp trước 3 tháng. Đàm phán và kiểm tra kỹ chất lượng từng nguồn hàng cho đến những nhóm hàng hóa cho dịp Tết này.

Cảnh báo lừa đảo khi giao dịch xuất nhập khẩu

Thị trường quốc tế đang khó khăn, các doanh nghiệp xuất khẩu đang rất cần đơn hàng. Thế nên khi nhận được lời đề nghị từ nước ngoài, nhất là từ các thị trường vốn nổi tiếng uy tín như châu Âu - Mỹ, không ít doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam có lẽ vì mừng mà chủ quan quên mất sự thận trọng cần có trên thương trường. Điều này dẫn tới sơ hở khi tiếp cận, vướng phải những rủi ro về đối tác thương mại hoặc vấn đề về pháp lý.

Thương vụ Việt Nam tại Canada ghi nhận thời gian qua số vụ giao dịch rủi ro với doanh nghiệp Canada bình quân 10 vụ/tháng, liên quan đến việc doanh nghiệp Canada yêu cầu chứng chỉ không có thật. Thương vụ Việt Nam tại Hà Lan thì cảnh báo doanh nghiệp Việt cần cảnh giác khi giao dịch qua mạng đối với các sản phẩm xăng dầu.

Còn tại Tây Ban Nha, làm việc với doanh nghiệp tiêu và điều của Việt Nam, xuất hiện những đối tác viện lý do hàng không bảo đảm chất lượng, hoặc giá thị trường sụt giảm nhanh để chậm trễ, chây ì trong thanh toán tiền hàng.

Trong bối cảnh khó khăn về thị trường, lượng các đơn đặt hàng trên toàn cầu giảm mạnh, có được những đơn hàng xuất khẩu mới, số lượng lớn, ở những thị trường lớn đó là niềm vui của doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu mất cảnh giác hoặc thiếu thông tin, kinh nghiệm trong giao dịch với các đối tác thì sẽ gây cho các doanh nghiệp thiệt hại lớn như những vụ việc đáng tiếc đã từng xảy ra.

Bản tin kinh doanh tài chính quốc tế ngày 1/2/2024

Trung Quốc hỗ trợ lĩnh vực bất động sản sau sự sụp đổ của Evergrande

Truyền thông nhà nước đưa tin một dự án bất động sản do nhà nước hậu thuẫn tại Trung Quốc đã nhận được khoản vay phát triển đầu tiên theo cơ chế gọi là danh sách trắng và hai thành phố lớn khác của nước này đã nới lỏng các hạn chế mua nhà trong bối cảnh lo ngại về việc thanh lý Evergrande gia tăng.

Đây là các biện pháp mới nhất được bổ sung vào cùng với một loạt chính sách đã được nền kinh tế lớn thứ hai thế giới triển khai trong năm qua nhằm giúp vực dậy lĩnh vực bất động sản, vốn chiếm 25% GDP đất nước.

Truyền thông chính thức ngày 30/1 đưa tin hai trong số các thành phố lớn của Trung Quốc là Tô Châu và Thượng Hải, đã “nối gót” Quảng Châu trong việc nới lỏng các hạn chế mua nhà, trong nỗ lực thúc đẩy nhu cầu của người mua nhà.

Trung Quốc sắp sáp nhập hàng trăm ngân hàng nông thôn

Hiện các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đang muốn giải quyết rủi ro trong lĩnh vực ngân hàng trị giá 6.7 ngàn tỷ USD và xem đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong năm 2024. Điều đó có nghĩa là một làn sóng sáp nhập hợp nhất sắp diễn ra trên toàn quốc.

Ngành ngân hàng Trung Quốc đã gặp quá nhiều rắc rối trong vài năm qua, từ cuộc khủng hoảng bất động sản cho tới sự mong manh của nền kinh tế nói chung. Khoảng 2,100 ngân hàng trong hệ thống hợp tác xã nông thôn chứng kiến tỷ lệ nợ xấu tăng lên 3.48% vào cuối năm 2022, cao gấp đôi so với mức của cả ngành.

“Đây là nơi rủi ro tập trung lớn nhất trong nhóm các định chế tài chính quy mô nhỏ, vì vậy Trung Quốc muốn thực hiện cải tổ nhanh hơn”, Liu Xiaochun, Phó Giám đốc tại Viện Tài chính Thượng Hải, chia sẻ. “Và giải pháp then chốt để giải quyết rủi ro là sáp nhập và tái tổ chức”.

Rủi ro về mặt chính trị cũng rất cao. Trước đó, hàng trăm người dân Trung Quốc biểu tình ở tỉnh Hà Nam trong năm 2022, sau vụ lừa đảo hàng tỷ USD ở một vài ngân hàng địa phương. Sau sự vụ này, người dân đã đổ xô đến đòi lại tiền tiết kiệm ở các ngân hàng.

Jason Bedford cho biết các hợp tác xã nông thôn “có lẽ là khu vực kém minh bạch nhất trong hệ thống ngân hàng”. Ông cho biết Trung Quốc đã xử lý được khoản nợ xấu tương đương khoảng 13% GDP trong đợt thanh lọc hệ thống ngân hàng trong năm 2016 và 2022.

Phố Wall giảm mạnh sau cuộc họp của Fed

Chứng khoán Mỹ giảm điểm vào ngày thứ Tư (31/01), sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell cho biết cơ quan này có thể sẽ chưa sẵn sàng hạ lãi suất vào tháng 3/2024.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/01, chỉ số Dow Jones lùi 317.01 điểm (tương đương 0.82%) xuống 38,150.30 điểm. Chỉ số S&P 500 mất 1.61% còn 4,845.65 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite rớt 2.23% xuống 15,164.01 điểm.

Phiên ngày thứ Tư quả thật khủng khiếp đối với các chỉ số chính. Đây là phiên tồi tệ nhất của Dow Jones kể từ tháng 12/2023. Đối với S&P 500, đây là phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2023, và kể từ tháng 10/2023 đối với Nasdaq Composite.

Sự sụt giảm trong ngày thứ Tư đã ảnh hưởng đến đà tăng tháng 1 của thị trường, nhưng cả 3 chỉ số chính đều khép lại tháng 1 với sắc xanh. Theo đó, trong tháng qua, S&P 500 tiến 1.6%, Dow Jones tăng 1.2% và Nasdaq Composite cộng 1%.

Dầu có tháng tăng đầu tiên kể từ tháng 9/2023

Giá dầu WTI và dầu Brent lần lượt vọt 5.86% và 6.06% vào tháng 1/2024, mặc dù giá dầu giảm vào ngày thứ Tư sau khi hoạt động nhà máy ở Trung Quốc giảm tháng thứ 4 liên tiếp.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết nguồn cung dầu thô tại Mỹ đã phục hồi vào tuần trước sau các cơn bão mùa đông, với dự trữ dầu thô nội địa tăng 1.2 triệu thùng và sản lượng ước tính lên tới 13 triệu thùng/ngày.

Cho đến nay, phản ứng của thị trường dầu đối với căng thẳng ở Trung Đông vẫn khá im ắng bởi vì nguồn cung dầu thô không bị gián đoạn lớn. Các chuyên gia phân tích đã nhiều lần cảnh báo rằng một cuộc đối đầu trực tiếp giữa Mỹ và Iran có thể khiến giá dầu tăng vọt nếu có sự gián đoạn lớn ở eo biển Hormuz, điểm nghẽn quan trọng đối với dòng chảy dầu thô.

Vàng thế giới giảm sau cuộc họp của Fed

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng vàng giao ngay hạ 0.1% xuống 2,034.37 USD/oz, sau khi tăng tới 1% vào đầu phiên. Vàng đã giảm 1.3% trong tháng này nhưng vẫn giữ trên mốc 2,000 USD/oz từ đầu năm đến nay.

Fed đã giữ lãi suất không đổi nhưng ông Powell đã bác bỏ ý tưởng cơ quan này có thể hạ lãi suất vào mùa xuân, điều mà nhiều người tham gia thị trường đã kỳ vọng.

Tai Wong, chuyên gia phân tích kim loại độc lập tại New York, nhận định: “ông Powell có vẻ đưa ra một số lưu ý ‘bồ câu’ nhưng phát biểu quan trọng là ‘không phải tháng 3’, điều này sẽ ngăn lại những nỗ nỗ lực hạ lãi suất ở thời điểm hiện tại”.

Vàng thực sự có khả năng chống chịu khá tốt trước thông tin trên, nhưng dữ liệu sắp tới sẽ ảnh hưởng nhiều hơn, ông Wong nói thêm.

Australia điều chỉnh kế hoạch cắt giảm thuế có lợi cho người thu nhập thấp

Trong bài phát biểu trước Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra, Thủ tướng Albanese đã trình bày cụ thể những thay đổi trong chính sách cắt giảm thuế, vốn được chính phủ tiền nhiệm luật hóa vào năm 2019 và dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/7/2024.

Ông nhấn mạnh toàn bộ 13,6 triệu người nộp thuế đều sẽ được miễn giảm thuế. Bộ Ngân khố Australia khẳng định các mức giảm này sẽ không làm lạm phát tăng cao, không ảnh hưởng đến nguồn thu của chính phủ, đồng thời góp phần hỗ trợ việc làm.

Với những điều chỉnh này, những người có thu nhập trung bình sẽ được giảm thuế hằng năm thêm 804 AUD (528,1 USD) kể từ ngày 1/7, trong khi mức thuế tối đa đối với người có thu nhập thấp sẽ giảm từ 19% xuống 16%.

Đức: Hơn 1.100 chuyến bay có thể bị hủy vì nhân viên đình công

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, nghiệp đoàn các ngành dịch vụ Verdi đã kêu gọi nhân viên các nhà cung cấp dịch vụ an ninh tư nhân tham gia đình công trong ngày 1/2 tại 11 sân bay lớn bên ngoài bang Bayern do bất đồng trong đàm phán tiền lương. Khoảng 25.000 nhân viên có thể sẽ tham gia cuộc đình công cảnh cáo này.

Hãng hàng không quốc gia Đức Lufthansa thông báo sẽ cố gắng đảm bảo thực hiện lịch bay của hãng trong ngày 1/2. Hầu hết các chuyến bay đường dài cũng như các chuyến bay đến và đi cho các hành khách trung chuyển tại sân bay Frankfurt vẫn sẽ được thực hiện đúng lịch trình. Tuy nhiên, thời gian chờ đợi ở khu vực quá cảnh có thể sẽ lâu hơn.

Các sân bay München và Nürnberg không bị ảnh hưởng bởi cuộc đình công của Verdi nên có thể các hoạt động vẫn tiếp diễn ở mức tối đa. Lufthansa cho biết hành khách sẽ không thể lên máy bay tại các sân bay Hamburg, Bremen, Berlin, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Hannover, Stuttgart, Erfurt và Dresden.

IMF nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa công bố báo cáo về “Triển vọng kinh tế thế giới”, trong đó dự báo kinh tế Hàn Quốc năm 2024 sẽ tăng trưởng 2,3%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo mà IMF đưa ra hồi tháng 10/2023.

Dự báo của IMF đưa ra cũng cao hơn so với mức dự báo tăng trưởng kinh tế 2,2% của Chính phủ Hàn Quốc và mức tăng 2,1% của Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc và tương đương mức dự báo của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Trong báo cáo của mình, IMF dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2024 đạt 3,1%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. IMF nhận định kinh tế thế giới đang có chiều hướng tăng trưởng ổn định, lạm phát hạ nhiệt.

FED có thể hạ lãi suất trong năm 2024

Kết quả của cuộc họp của FED đã có, song điều mà thị trường mong đợi nhất là những gợi ý về khả năng hạ lãi suất trong tương lai. Đáng chú ý Chủ tịch FED Jerome Powell tại buổi họp báo cho biết, tín hiệu hạ lãi suất từ tháng 3 tới là chưa rõ ràng. Cơ quan này cần chờ thêm các dữ liệu bổ sung để khẳng định lạm phát đang giảm bền vững về mức mục tiêu 2%.

Phát biểu ngay sau cuộc họp, ông Jerome Powell, cảnh báo rằng cuộc chiến chống lạm phát của FED vẫn chưa kết thúc. Ông cũng không nghĩ rằng các quan chức FED đủ tự tin để tính đến chuyện hạ lãi suất vào cuộc họp tháng 3 tới, nhưng năm nay thì có thể.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cho biết: "Chúng tôi tin là mức lãi suất đã ở đỉnh điểm cho chu kỳ thắt chặt này và nền kinh tế đang tiến triển tốt như kỳ vọng. Đây là tín hiệu để có thể tiến hành nới lỏng lãi suất một thời điểm trong năm nay".

Tuy nhiên, vẫn như mọi khi Chủ tịch FED thận trọng rằng tất cả các quyết định sẽ dựa trên dữ liệu kinh tế cụ thể. Cơ quan này vẫn phải để mắt tới lạm phát, đặc biệt khi tháng 12 qua chỉ số này đã nhích tăng trở lại.

Ông Jerome Powell - Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) nói: "Chúng tôi đặc biệt chú ý tới các rủi ro mà lạm phát cao có thể gây ra cho tăng trưởng và lãi suất. Nên chúng tôi cam kết mạnh mẽ đưa lạ phát về mốc mục tiêu 2%".

Kiên Trung

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/ban-tin-kinh-doanh-tai-chinh-ngay-1-2-2024-lo-ach-tac-dich-vu-van-chuyen-tet-thu-thue-dien-tu-tang-196991.html