Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tăng cường bảo vệ rừng

Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng khá lớn, trải rộng trên nhiều địa phương. Với tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra ở một số khu vực trong lâm phận, đơn vị đã tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực vào rừng.

Ban Quản lý (BQL) rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ diện tích rừng khá lớn, trải rộng trên nhiều địa phương. Với tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản, lấn chiếm đất rừng vẫn diễn ra ở một số khu vực trong lâm phận, đơn vị đã tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng nhằm hạn chế tối thiểu những tác động tiêu cực vào rừng.

Thường xuyên tuần tra

BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa được giao quản lý hơn 30.212ha rừng và đất rừng, trong đó địa bàn huyện Cam Lâm có hơn 10.094ha, huyện Khánh Sơn hơn 16.764ha và TP. Cam Ranh hơn 3.354ha. “Phần lớn diện tích rừng và đất rừng của đơn vị quản lý là rừng phòng hộ xung yếu, rất xung yếu, trong khi đó địa bàn lại trải rộng tới 3 địa phương phía nam của tỉnh. Hiện nay, tình trạng khai thác lâm sản và phát rừng làm rẫy diễn biến phức tạp, các đối tượng vi phạm sẵn sàng chống đối lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của đơn vị”, ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa cho biết.

Lực lượng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa tuần tra trong lâm phận.

Theo đại diện đơn vị chủ rừng, các địa phương miền núi trong tỉnh đang vào mùa phát dọn nương rẫy. Do đó, lâm phận của đơn vị luôn đứng trước nguy cơ bị lấn chiếm. Giữa tháng 5-2021, BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đã phối hợp với Hạt Kiểm lâm Khánh Sơn tiến hành kiểm tra hiện trường khu vực tiểu khu 294 (xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn), phát hiện khu vực này có dấu hiệu phá rừng trái pháp luật. Qua kiểm tra, có 8 mảnh rừng được quy hoạch là rừng sản xuất bị chặt phá với tổng diện tích 33.400m2. Đơn vị chủ rừng nhận định, người dân lấn chiếm chủ yếu là lấy đất sản xuất, bởi hiện trạng rừng khu vực này chưa có trữ lượng.

Trong khi đó, tình trạng chặt phá rừng, vận chuyển lâm sản trái phép trong lâm phận đơn vị có giảm nhưng vẫn còn xảy ra ở một số khu vực như: Xã Sơn Tân (huyện Cam Lâm), xã Sơn Lâm (huyện Khánh Sơn). Để ngăn chặn tình trạng này, trong 6 tháng đầu năm 2021, lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa đã tổ chức 323 đợt tuần tra bảo vệ rừng, phát hiện tạm giữ và chuyển giao cho cơ quan chức năng xử lý 2m3 gỗ, triệt phá 32 lò than, tiêu hủy 3,7 tấn than thành phẩm; phối hợp với các lực lượng chức năng khác thực hiện 63 đợt tuần tra, truy quét sâu vào rừng, tạm giữ để xử lý hơn 6m3 gỗ, tiêu hủy 14 lò than và 1,4 tấn than thành phẩm…

Chủ động phòng, chống cháy rừng

Nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng, đất rừng của BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa còn khó khăn khi nguy cơ cháy rừng trong cao điểm mùa khô năm nay rất lớn, toàn lâm phận có đến 3.540ha rừng có nguy cơ cháy cao. Thực tế, trong điều kiện nắng nóng, khô hanh kéo dài, ngày 2-5, tại tiểu khu 292 (xã Ba Cụm Nam) đã xảy ra 1 vụ cháy nhưng nhờ phát hiện sớm, chủ động chữa cháy theo phương châm 4 tại chỗ nên không gây thiệt hại về rừng.

Ông Tùng cho biết, tuy gặp khó khăn về nhân lực, công cụ hỗ trợ nhưng lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của BQL rừng phòng hộ Nam Khánh Hòa vẫn nỗ lực khắc phục để thường xuyên tổ chức các đợt tuần tra, truy quét bảo vệ rừng. Đơn vị còn phối hợp tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm quản lý, bảo vệ rừng cho người dân, nhất là người dân sống gần rừng, ven rừng. Tại những khu vực có nguy cơ cao về phá rừng, lấn chiếm đất rừng, các lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách phối hợp với lực lượng kiểm lâm, UBND cấp xã nắm bắt các đối tượng để tuyên truyền, vận động ký các cam kết bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm…

BÍCH LA

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202105/ban-quan-ly-rung-phong-ho-nam-khanh-hoa-tang-cuong-bao-ve-rung-8217612/