Do ảnh hưởng từ dịch COVID-19, kể từ sau Tết Nguyên đán 2020, các tiểu thương tại khu vực chợ Vinh (thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) gặp nhiều khó khăn do hàng hóa ế ẩm, sức mua giảm sút, hàng trăm tiểu thương đã tạm thời đóng cửa kiốt không bán hàng.
Tuyến đường Hồng Sơn (thành phố Vinh) từ lâu đã là một trong những điểm nóng nhất về tình trạng chiếm dụng lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán trái phép trên địa bàn TP.Vinh, tuy nhiên, việc xử lý vấn đề này vẫn còn gặp nhiều khó khăn, bất cập.
Trong khoảng một tháng qua, 1.024 hộ kinh doanh tại chợ Vinh, thành phố Vinh (Nghệ An) đóng ki ốt ngừng bán hàng. Nguyên nhân được Ban quản lý chợ Vinh và tiểu thương đưa ra là ảnh hưởng từ dịch Covid-19 khiến hàng hóa ế ẩm.
Trong thời gian tạm nghỉ hoạt động để phòng tránh dịch Covid-19, phố đêm Cao Thắng (TP. Vinh) tiếp tục được bổ sung, hoàn thiện các hạng mục; đồng thời TP.Vinh kêu gọi các tổ chức, đoàn thể, cá nhân, nghệ sỹ đường phố đăng ký biểu diễn khi phố đêm hoạt động trở lại trong thời gian tới.
Tại các chợ truyền thống, các tuyến phố của TP Vinh hiện nay, không khó để bắt gặp những ki ốt đóng cửa im lìm hoặc treo biển chuyển nhượng, cho thuê lại mà nguyên nhân chủ yếu là do tình hình kinh doanh ảm đạm thời điểm đầu năm 2020.
Sáng 30 Tết (24/1), Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng lãnh đạo tỉnh Nghệ An đi khảo sát thị trường Tết tại chợ Vinh và siêu thị Big C ở thành phố này.
Thời gian qua, người dân TP Vinh phản ánh tình trạng lòng đường Cao Thắng, đoạn trước cửa Chợ Vinh được kẻ vẽ vạch sơn để phục vụ các xe ô tô dừng đỗ giữa lòng đường.Thu HuyềnTIN LIÊN QUANThu phí tự động sẽ đi vào vận hành từ ngày 1/7Khi thu phí nước thải phải đảm bảo tốt hệ thống thoát nướcSẽ chấm dứt thu phí đường bộ đối với xe máyKiểm tra công tác phòng chống cháy nổ tại Chợ VinhBQL chợ Vinh tập huấn công tác PCCC