Chúng tôi đến thôn Bản Dền, xã Bản Hồ (Sa Pa) khi cơn lũ dữ vừa quét qua hơn chục ngày, mọi sinh hoạt của người dân đã trở lại theo nếp thường. Toàn bộ lượng cát và bùn đất do lũ cuốn dầy hàng mét trên đường giao thông, trong sân, trong nhà của một số hộ đã được dọn dẹp. Trò chuyện trong ngôi nhà ở cạnh suối vừa bị nước lũ cuốn đổ một phần tường và toàn bộ đồ đạc, ông Đào A Án, Trưởng thôn Bản Dền bảo: Chúng tôi chỉ kịp chạy thoát thân, bỏ lại toàn bộ tài sản trôi theo dòng nước ngầu đục. Ngay trong đêm, khi nước rút, lực lượng dân quân xã đã có mặt giúp chúng tôi khắc phục hậu quả.
Theo thông tin từ UBND xã Bản Hồ, đến chiều 12/7, nhiều người dân đã dựng lều bạt ngay khu vực Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1 để phản đối việc thủy điện này không nhận trách nhiệm về việc xả lũ gây thiệt hại cho các hộ dân hai thôn La Ve và Bản Dền.
Đây là lần thứ hai Nhà máy Thủy điện Sử Pán 1 xả lũ; tuy nhiên, khác với lần trước, lần này, đơn vị đã có văn bản thông báo cho UBND xã Bản Hồ để có phương án di dân.
Đó là chỉ đạo của ông Nguyễn Trọng Hài, Bí thư Huyện ủy Sa Pa tại cuộc họp giải quyết các vấn đề tồn tại sau trận lũ gây thiệt hại nặng tại xã Bản Hồ (Sa Pa) diễn ra sáng nay (6/7).
Chiều nay, 4-7, tại cuộc họp báo thường kỳ do UBND tỉnh Lào Cai tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Nhân Dân về nguyên nhân gây ra lũ cục bộ tại xã bản Hồ (Sa Pa, Lào Cai), đại diện UBND tỉnh cho biết, do Nhà máy thủy điện Sử Pán 1 không vận hành đúng quy trình, xả lũ bất ngờ, gây thiệt hại nặng nề tại đây.
Nhằm hỗ trợ người dân xã Bản Hồ (Sa Pa, Lào Cai) bị thiệt hại do lũ quét, T.Ư MTTQ Việt Nam và chính quyền huyện Sa Pa đã đến tận nơi, thăm hỏi, trao tiền ủng hộ và gạo cho 40 hộ gia đình bị thiệt hại nhà ở và tài sản.